Tạo điều kiện cho hợp tác xã nông nghiệp phát triển

Ở tỉnh Hưng Yên, nhiều hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đã trở thành “hạt nhân” trong chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Nông dân xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên chuyển đổi trồng vải trứng theo quy trình Viet GAP có giá bán từ 150.000-300.000 đồng/kg.
Nông dân xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên chuyển đổi trồng vải trứng theo quy trình Viet GAP có giá bán từ 150.000-300.000 đồng/kg.

Hợp tác xã sản xuất rau quả và cây dược liệu An Thịnh Phát, xã Tống Trân có hơn 12.000 m2 nhà màng, nhà lưới sản xuất theo mô hình công nghệ cao. Hằng năm, hợp tác xã sản xuất, bán ra thị trường 140-150 tấn nông sản an toàn, trong đó 70% cung cấp cho các siêu thị lớn, doanh thu mỗi năm hàng tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 10 lao động.

Trong quá trình thành và phát triển, hợp tác xã chủ động tiếp nhận công nghệ sản xuất tiên tiến (tưới nước nhỏ giọt tự động kết hợp với phân bón hữu cơ, quản lý sâu bệnh bằng biện pháp sinh học...) tạo thành quy trình hoàn chỉnh sản trong xuất rau quả sạch, chất lượng cao (dưa chuột, dưa vàng, ớt chuông, cà chua…); trong đó, dưa chuột Maya đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, sản phẩm dưa lưới đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao.

Hợp tác xã sử dụng tem QR code để tích hợp các thông tin về sản phẩm giúp người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc. Anh Bùi Duy Phương, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất rau quả và cây dược liệu An Thịnh Phát chia sẻ: Thành lập hợp tác xã không khó, nhưng khó nhất làm như thế nào để hợp tác làm ăn hiệu quả và mở rộng được sản xuất-kinh doanh. Muốn vậy, người đứng đầu và các thành viên hợp tác xã phải tâm huyết và cùng chí hướng, năng động, sáng tạo trong cơ chế thị trường.

Nắm bắt xu hướng của người tiêu dùng ngày càng tìm đến các sản phẩm rau, củ, quả sạch, an toàn nên hợp tác xã đã tiếp cận và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất; tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất Viet GAP, theo hướng hữu cơ. Do đó, nông sản sản xuất ra luôn đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng. Xã Đại Đồng luôn chú trọng thực hiện các giải pháp duy trì, phát triển và nâng cao hiệu quả các hợp tác xã.

Đến nay, xã Đại Đồng đã thành lập và duy trì 14 hợp tác xã. Điển hình, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Việt Hưng luôn khẳng định vai trò “bệ đỡ” cho sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Giám đốc Nguyễn Văn Luân cho biết, Hợp tác xã tập trung phát triển kinh doanh các dịch vụ: Dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh; kinh doanh vật tư nông nghiệp; chuyển giao khoa học, kỹ thuật… phục vụ các thành viên và nông dân trong vùng.

Trung bình mỗi năm, hợp tác xã cung ứng từ 70- 100 tấn phân bón, 50.000 gói thuốc bảo vệ thực vật, 5 tấn thóc giống… giúp thu nhập từ sản xuất nông nghiệp của các thành viên trong hợp tác xã tăng 7-10%. Hiện nay, toàn tỉnh Hưng Yên có 761 hợp tác xã nông nghiệp. Năm 2025, tổng doanh thu các hợp tác xã đạt hơn 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân đạt 200 triệu đồng/ hợp tác xã. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, các hợp tác xã nông nghiệp đã góp phần chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn; từng khâu, từng công đoạn bước đầu áp dụng công nghệ cao, tự động, chuyển đổi số.

Số lượng hợp tác xã nông nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng công nghệ cao, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng tăng. Phần lớn các hợp tác xã nông nghiệp thực hiện tốt chức năng cung cấp dịch vụ đầu vào, dịch vụ phục vụ sản xuất; áp dụng tiến bộ khoa học-công nghệ, xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

Nhiều hợp tác xã nông nghiệp tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn như: Xây dựng nông thôn mới, mỗi xã một sản phẩm, xây dựng thương hiệu hàng hóa, gắn kết sản xuất với bảo quản, sơ chế, chế biến tiêu thụ sản phẩm trong các chuỗi giá trị nông sản địa phương; góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, một số hợp tác xã vẫn hoạt động cầm chừng, hiệu quả thấp, với những khó khăn phổ biến như: Thiếu vốn đối ứng để tiếp cận các chính sách hỗ trợ; chưa có nhiều quỹ đất phục vụ mở rộng sản xuất; trình độ quản trị rất hạn chế… Để kinh tế tập thể, nhất là các hợp tác xã, phát triển phục vụ hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hưng Yên cần đẩy mạnh hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình sản xuất-tiêu thụ; tạo điều kiện để các hợp tác xã nông nghiệp tham gia sâu, rộng hơn nữa các chương trình, dự án của ngành nông nghiệp.

Tỉnh cũng cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi giúp các hợp tác xã có nhu cầu vay vốn tiếp cận và thụ hưởng các chính sách; hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng và quảng bá thương hiệu; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng…

Có thể bạn quan tâm