Tại trang trại rộng hơn 5,4 mẫu, anh Vũ Văn Thiêm ở thôn Dị Chế, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên trồng hơn 700 cây bưởi diễn, bưởi hoàng, nhãn cùi, gần 2 mẫu ao nuôi cá thương phẩm và khu chăn nuôi gà, vịt tạo thành mô hình sản xuất tổng hợp khép kín. Nhờ giữ vững uy tín về chất lượng sản phẩm, mỗi năm gia đình anh Thiêm bán hơn 30.000 quả bưởi và nhiều tấn thịt, cá thu về hàng tỷ đồng.
“Trước kia, toàn bộ khu vực này là ruộng trũng, cấy lúa một vụ bấp bênh; gia đình tôi đã nhận ruộng và thuê, thầu thêm đất để cải tạo thành trang trại sản xuất trái cây, thịt, cá. Tôi đã học hỏi và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác và chăn nuôi; đầu tư xây dựng chuồng trại, hệ thống tưới tự động; sử dụng các chế phẩm sinh học tự ngâm từ đỗ tương, cá... để chăm bón cây theo hướng hữu cơ.
Do vậy, chất lượng quả, thịt, cá ổn định, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tôi chủ động quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội, kết nối trực tiếp với người tiêu dùng, tư thương”, anh Thiêm chia sẻ.
Chị Trần Thị Thúy ở thôn Dung cũng cải tạo hơn 2 mẫu ruộng thành mô hình trồng nhãn, bưởi kết hợp nuôi cá cho hiệu quả kinh tế cao. Vụ nhãn năm nay, gia đình chị Dung dự kiến thu hơn 10 tấn quả. Với giá bán nhãn chín sớm khoảng 45.000 đồng/kg, mô hình mang lại lợi nhuận hơn 200 triệu đồng.
Chị Thúy cho biết: Chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể xã Hoàng Hoa Thám giúp nông dân rất nhiều trong quá trình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Từ việc quy hoạch vùng sản xuất, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm những mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả, đến tín chấp cho nông dân vay vốn tín dụng chính sách...
Chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của xã Hoàng Hoa Thám nhiều năm qua cùng sự đồng hành của cả hệ thống chính trị đã tạo động lực để người dân mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai. Năm 2025, giá trị thu nhập bình quân 1ha đất canh tác của xã Hoàng Hoa Thám đạt 255 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,36%.
Xã Hoàng Hoa Thám có hơn 2.100 ha đất nông nghiệp. Trong đó, diện tích cây ăn quả hơn 277ha, gồm: 152 ha nhãn, 57 ha bưởi và nhiều loại cây ăn quả khác như vải, mít, táo, na, thanh long, ổi...; diện tích nuôi trồng thủy sản hơn 85 ha. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định với tổng đàn lợn trên 18.000 con, khoảng 600 con trâu, bò và gần 105.000 con gia cầm.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoàng Hoa Thám Nguyễn Đức Lăng cho biết: Xã tiếp tục xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển nông nghiệp. Địa phương sẽ xây dựng các vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ xây dựng thương hiệu nông sản nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân.