Quảng Ninh: Khai hội Bạch Đằng 2026
Tối 22/4, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Lễ hội Bạch Đằng 2026 chính thức khai hội.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Tối 22/4, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Lễ hội Bạch Đằng 2026 chính thức khai hội.
Sáng 12/4, tại phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ khởi công Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Vingroup phối hợp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh tổ chức.
Ngày 12/4 tới, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh, với tốc độ thiết kế 350km/giờ, sẽ chính thức được khởi công. Công trình hạ tầng quy mô lớn này rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của miền bắc xuống còn khoảng 23 phút.
Ngày 19/3, (tức ngày 1 tháng 2 năm Bính Ngọ), Ủy ban nhân dân phường Bình Khê long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống chùa Quỳnh Lâm năm 2026. Đông đảo các tăng ni, phật tử cùng nhân dân và du khách thập phương đã về dự.
Tối 7/3, tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Non thiêng Yên Tử-Khí phách ngàn năm”. Chương trình thu hút 10.000 người theo dõi và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, VTV9 của Đài Truyền hình Việt Nam và các hạ tầng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh.
Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Yên Tử gắn liền với tên tuổi Phật Hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308), vị vua từng lãnh đạo quân dân thời Trần hai lần đánh thắng quân Nguyên-Mông, rồi từ bỏ ngai vàng, lên Yên Tử tu hành, sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm đậm màu sắc Việt.
Ngày 26/2 (tức Mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ) đã diễn ra lễ Khai hội Xuân Yên Tử năm 2026, mở màn cho chuỗi hoạt động, sự kiện tuyên truyền, quảng bá Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc và các hoạt động thu hút, kích cầu du lịch, thúc đẩy thương mại, dịch vụ năm 2026.
Ngày 25/2 (tức mùng 9 Bính Ngọ 2026), lễ hội xuân Ngọa Vân chính thức khai mạc với nhiều hoạt động phong phú. Là hoạt động thường niên nhưng năm nay, quy mô lễ hội lớn hơn khi UNESCO đã công nhận di sản văn hóa thế giới đối với Chùa, Tháp, Am khu vực Ngọa Vân thuộc quần thể di sản Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn Kiếp Bạc.
Sáng 17/2, 2 tàu Seaborn Encore và Piano Land chở gần 2.400 du khách quốc tế từ các quốc gia châu Âu và Hồng Kông (Trung Quốc) cập bến Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, “xông đất” Quảng Ninh trong ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ 2026.
Chính sách "phí 0 đồng" được áp dụng với mong muốn tri ân cộng đồng và góp phần kích cầu du lịch sau khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. Theo đó, du khách sẽ được miễn phí tham quan điểm đến này trong vòng 3 năm, từ năm 2026 đến hết năm 2028.
Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh kỳ quan-Vịnh Hạ Long có chủ đề “Quảng Ninh-Xuân di sản, kỳ quan số” sẽ diễn ra từ ngày 14/2 đến hết ngày 22/2 (từ ngày 27 tháng chạp đến hết ngày 6 Tết Bính Ngọ 2026).
Nhằm tôn vinh và lan tỏa giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, ngày 9/2, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp báo công bố chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội, nghệ thuật đặc sắc trong dịp xuân Bính Ngọ 2026.
Năm 2026 này, tỉnh Quảng Ninh quyết tâm thu hút hơn 22 triệu lượt khách du lịch, trong đó 5,2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch đạt ít nhất 65.000 tỷ đồng.
Từ nền kinh tế phụ thuộc vào khai thác than, tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực tái cấu trúc không gian và mô hình tăng trưởng theo hướng “xanh-thông minh-bền vững”, lấy thiên nhiên, con người và văn hóa làm trụ cột, đồng thời đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng, quy hoạch và chuyển đổi số.
Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 21/1 cho biết vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường tỉnh phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả trên không gian mạng do Vũ Thị Thu Hà, sinh năm 1996, trú tại Khu Thanh Sơn 3, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, cầm đầu.
Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, trong 5 ngày của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 31/12/2025 đến ngày 4/1/2026), tổng lượt khách du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ước đạt 657.000 lượt; an ninh trật tự, môi trường kinh doanh du lịch được bảo đảm.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh ngày 2/1 cho biết, trong hai ngày 31/12/2025 và 1/1/2026, tổng lượt khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 380.000 lượt; trong đó khách quốc tế đạt 32.000 lượt, khách nội địa 348.000 lượt. Khách lưu trú ước đạt 103.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 8.722 tỷ đồng.
Ngày 20/12 (tức 1/11 âm lịch), tại Cung Trúc Lâm, Khu di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 717 năm Ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308-2025).
Chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng giúp doanh nghiệp Quảng Ninh tối ưu hóa hoạt động, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế số. Với sự đồng hành của chính quyền và các tổ chức hỗ trợ, tỉnh từng bước hình thành hệ sinh thái kinh doanh số gắn với mục tiêu phát triển xanh, bền vững.
Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long-Yên Tử ngày 8/12 cho biết đã đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khi thực hiện mua vé tham quan cung cấp đầy đủ các thông tin để nhận diện, xác thực thông tin cá nhân du khách tham quan du lịch Vịnh Hạ Long.
Trong khuôn khổ Ngày lữ hành Việt Nam 2025, chiều 21/11, tại Quảng Ninh, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp tỉnh Quảng Ninh tổ chức Diễn đàn Lữ hành Việt Nam đổi mới tư duy và hành động trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Ngày 21/11, tại Quảng Ninh, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức “Ngày Lữ hành Việt Nam 2025". Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho mùa cao điểm du lịch cuối năm. Tham dự có khoảng 520 đơn vị du lịch trong và ngoài nước.
Tỉnh Hưng Yên hiện có 606 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó 511 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 95 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Một số sản phẩm đã vươn tầm phát triển sau khi được công nhận, như “Vịt biển Đông Xuyên” và “Trứng vịt biển Đông Xuyên” được công nhận 4 sao đang hiện diện tại 17 tỉnh, thành phố.
Vùng Đồng bằng sông Hồng có nhiều lợi thế phát triển du lịch, nhất là sau khi sáp nhập địa giới hành chính các tỉnh, thành phố đã mở ra cho ngành du lịch điều kiện phát triển mới, trong đó có liên kết, đầu tư, hợp tác giữa các trung tâm du lịch trong vùng cũng như với các vùng kinh tế cả nước.
Ngày 7/11, tại khu danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh), Bộ Ngoại giao phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Ngày Việt Nam-EU với chủ đề: “Việt Nam-EU: Nhịp cầu văn hóa vì tương lai bền vững”.