Với sự chủ động từ xây dựng sản phẩm, tổ chức sự kiện đến bảo đảm an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ, các địa phương đang sẵn sàng đón dòng khách trong nước và quốc tế.
Đa dạng sản phẩm, tạo sức hút mới
Quảng Ninh là một trong những địa phương chuẩn bị khá sớm và có quy mô lớn. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Tuần lễ kích cầu du lịch “Chào thành phố mới” và Chương trình kích cầu du lịch mùa Thu Đông năm 2026, với chủ đề “Thành phố Quảng Ninh, vươn tầm cùng Di sản”.
Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nguyễn Thùy Yên, chuỗi hoạt động diễn ra từ tháng 8 đến hết tháng 12/2026, gắn với sự kiện công bố Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Tâm điểm là Tuần lễ kích cầu du lịch diễn ra từ ngày 24/8 đến 5/9, với nhiều hoạt động như trình diễn ánh sáng trên vịnh Hạ Long và chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” kết hợp trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái tại Quảng trường 30/10, dự kiến thu hút khoảng 100.000 khán giả.
Cách làm của Quảng Ninh cho thấy xu hướng mới trong phát triển du lịch: Không dừng ở khai thác những giá trị sẵn có mà chủ động tạo ra sự kiện, trải nghiệm và không gian vui chơi mới để kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và tạo hiệu ứng truyền thông cho điểm đến.
Tỉnh cũng triển khai mô hình liên kết “Một hành trình, hai di sản”, kết nối vịnh Hạ Long và danh thắng Yên Tử. Đây được xem là hướng đi nhằm tăng tính liên kết của sản phẩm, thay vì để du khách chỉ tham quan một điểm đến đơn lẻ.
Là trung tâm du lịch lớn của vùng, Hà Nội đang tập trung chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách trong dịp Quốc khánh và những tháng cuối năm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội yêu cầu các địa phương, khu, điểm du lịch, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, chú trọng an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ và xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện.
Cùng với việc tổ chức các chương trình nghệ thuật, sự kiện phục vụ người dân và du khách, Hà Nội yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền về ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm; duy trì đường dây nóng hỗ trợ du khách để kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh; kiên quyết không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, chèo kéo, ép khách làm ảnh hưởng hình ảnh điểm đến.
Các doanh nghiệp phải công khai giá phòng, giá dịch vụ, khoản phụ thu, chương trình khuyến mại, chính sách hoàn tiền và điều kiện hủy, thay đổi đặt phòng; bán đúng giá niêm yết và cung cấp đầy đủ dịch vụ theo thỏa thuận.
Tại Ninh Bình, không khí chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ đang diễn ra khẩn trương tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng và địa bàn trọng điểm. Hiện tỉnh có hơn 70 khu, điểm du lịch cùng khoảng 1.500 cơ sở lưu trú với khoảng 23.000 phòng, trong đó có 72 cơ sở lưu trú từ 1-5 sao với gần 3.900 phòng và 343 homestay với hơn 2.700 phòng.
Đây là nền tảng quan trọng để Ninh Bình có thể phục vụ nhiều nhóm khách, từ khách nghỉ dưỡng cao cấp, khách đoàn đến các gia đình và du khách trẻ.
Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Mạnh cho biết, trong công tác chuẩn bị năm nay, các doanh nghiệp tăng năng lực phục vụ, đồng thời tập trung vào chất lượng. Tại nhiều điểm đến như Tam Cốc-Bích Động, Thung Nham, các khu vực thuộc không gian Hoa Lư, công tác chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, bổ sung biển hướng dẫn, bố trí nhân lực trực và phục vụ khách được triển khai đồng bộ.
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chủ động chuẩn bị nguồn nguyên liệu, nhân lực và quy trình phục vụ. Tại một số địa bàn, hệ thống camera được tăng cường nhằm nâng cao khả năng giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý tình huống phát sinh. Đây là bước chuẩn bị cần thiết để Ninh Bình hướng tới mục tiêu phát triển du lịch theo chiều sâu, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của điểm đến.
An toàn được đặt lên hàng đầu
Trong bối cảnh lượng khách có thể tăng mạnh trong thời gian ngắn, bài toán bảo đảm an toàn được các địa phương xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đề nghị các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ, bảo đảm an ninh, an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ trong dịp Quốc khánh 2/9.
Theo đó, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ lực lượng công an, y tế, giao thông và các cơ quan liên quan để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; chủ động ứng phó thiên tai, bão lũ và xây dựng phương án điều tiết khách tại những điểm có nguy cơ quá tải.
Các ngành chức năng địa phương cũng cần tăng cường rà soát điều kiện kinh doanh, chất lượng dịch vụ, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm nhằm xây dựng môi trường du lịch văn minh, chuyên nghiệp, an toàn và hấp dẫn.
Đối với những hoạt động có nguy cơ xảy ra tai nạn, như: vui chơi, giải trí dưới nước, vận chuyển khách đường thủy, du lịch ven biển hoặc tại khu vực miền núi, yêu cầu bảo đảm an toàn càng được đặt ra nghiêm ngặt.
Các đơn vị phải thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết và sẵn sàng tạm dừng chương trình khi xuất hiện mưa lớn, sạt lở, sóng to, gió giật mạnh hoặc những điều kiện thời tiết có thể đe dọa an toàn của du khách. Đây không chỉ là yêu cầu mang tính tình thế trong một kỳ nghỉ lễ mà còn là yếu tố quyết định chất lượng và uy tín của điểm đến.