Trong chiến lược phát triển, Quảng Ninh luôn nhận diện rõ và xác định trọng tâm: lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh, nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng; lấy phát triển hạ tầng, cải cách hành chính đồng bộ, hiện đại làm nền tảng; lấy giáo dục đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ làm động lực; lấy phát triển văn hóa, xây dựng văn minh sinh thái, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường làm trọng điểm.
Giữ vững vị thế là cực tăng trưởng toàn diện
Quảng Ninh đã sớm khẳng định quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, tập trung thu hút có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch, năng lượng tái tạo và năng lượng mới, nhằm giảm khai thác tài nguyên tự nhiên, giảm phát thải và thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Công nghiệp chế biến, chế tạo đang được Quảng Ninh xác định là động lực chính. Giai đoạn 2020-2025, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút 8,98 tỷ USD vốn đầu tư, trong đó có 6,74 tỷ USD là vốn FDI. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm hơn 21%, nâng tỷ trọng trong cơ cấu GRDP của tỉnh lên 12,83%, tăng 3% so với năm 2020.
Giai đoạn 2025-2030, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện chiến lược chuyển đổi xanh để trở thành tỉnh kiểu mẫu về phát triển bền vững, hiện đại; lấy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và du lịch xanh làm động lực chính; Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh cũng nêu rõ yêu cầu cơ cấu lại công nghiệp theo hướng hiện đại, ưu tiên các ngành nền tảng, công nghiệp mới nổi, công nghiệp chế biến, chế tạo xanh, sạch, công nghệ cao, gắn với phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại, đa phương thức, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững.
Cùng với đó, Quảng Ninh tập trung phát triển công nghiệp năng lượng thân thiện môi trường, duy trì vị thế trung tâm năng lượng quốc gia, đặc biệt về điện gió và điện khí LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng); định hướng công nghiệp xanh, ưu tiên năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, nâng cao tỷ trọng chế biến, chế tạo công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, tạo thêm một trụ cột chính cho nền kinh tế; đồng thời ưu tiên phát triển các khu công nghiệp sinh thái, khu phát thải ròng bằng không, khu công nghiệp chuyên biệt và khu công nghệ cao nhằm thu hút ngày càng nhiều công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao.
Quảng Ninh tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, giữ vững vị thế là cực tăng trưởng toàn diện của phía bắc. Đây không chỉ là cam kết chính trị, mà còn là khát vọng hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết: “Quảng Ninh tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, giữ vững vị thế là cực tăng trưởng toàn diện của phía bắc. Đây không chỉ là cam kết chính trị, mà còn là khát vọng hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc”.
Du lịch là mũi nhọn chiến lược
Trong chiến lược tăng trưởng kinh tế từ “nâu” sang “xanh”, từ năm 2013, Quảng Ninh đã tiên phong đưa ngành công nghiệp không khói trở thành mũi nhọn chiến lược. Tỉnh cũng đặc biệt chú trọng tăng cường hợp tác công tư và thu hút đầu tư vào các dự án du lịch chất lượng cao, thân thiện với môi trường. Các tuyến du lịch liên vùng vịnh Hạ Long-vịnh Bái Tử Long- Vân Đồn-Cát Bà đang được đẩy mạnh, tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch độc đáo và đa dạng.
Xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới
5 năm trở lại đây, du lịch, dịch vụ Quảng Ninh đã phục hồi mạnh mẽ, dần chuyển đổi theo mô hình tăng trưởng xanh, khẳng định vai trò ngành kinh tế mũi nhọn. Năm 2024, du lịch đóng góp 9,64% GRDP. Hạ Long tiếp tục giữ thương hiệu Di sản-Kỳ quan thế giới, trong khi Yên Tử, Bái Tử Long, Vân Đồn-Cô Tô trở thành các điểm đến sinh thái, nghỉ dưỡng xanh hấp dẫn. Năm 2025, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 21,28 triệu lượt, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 57.000 tỷ đồng, tăng 22,46% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng ngành dịch vụ đóng góp hơn 50% vào tăng trưởng GRDP.
Định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Quảng Ninh phấn đấu trở thành trung tâm du lịch xanh hàng đầu cả nước, cửa ngõ quốc tế, phát triển theo hướng “du lịch 4 mùa”, ưu tiên các loại hình thân thiện môi trường như MICE, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, du lịch tâm linh, lễ hội văn hóa. Tỉnh cũng chú trọng hạ tầng bền vững, tăng kết nối liên vùng, thúc đẩy kinh tế đêm văn minh, giảm tác động môi trường.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng chia sẻ: “Du lịch xanh không chỉ tạo giá trị gia tăng lớn, đa dạng hóa nguồn thu mà còn giúp Quảng Ninh xây dựng thương hiệu “điểm đến xanh”, giảm áp lực tài nguyên, bảo vệ môi trường biển-đảo. Đây chính là nền tảng cho tăng trưởng xanh, kinh tế bền vững, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của tỉnh trong chuyển đổi mô hình phát triển”.
Những kết quả đó cho thấy, Quảng Ninh đã thật sự thoát khỏi quỹ đạo tăng trưởng truyền thống dựa vào khai thác tài nguyên, từng bước hình thành mô hình phát triển cân bằng hơn, bền vững hơn.
Sự kết hợp giữa tư duy quy hoạch, công nghệ xây dựng và công nghệ quản lý đã giúp Quảng Ninh từng bước dung hòa được mối quan hệ giữa phát triển du lịch, đô thị hóa và bảo tồn di sản.
Với những nghị quyết, chính sách, kế hoạch cụ thể, Quảng Ninh đã và đang thực hiện thành công mô hình tăng trưởng xanh và là địa phương thành công trong chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, đi đầu thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia bằng các chiến lược, đề án, nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động có tính khả thi cao.