Hưng Yên

Chùa Chuông (Kim Chung tự) nằm trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến.

Phố Hiến vươn tầm di sản thế giới

Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên) là không gian hội tụ những giá trị văn hóa, kiến trúc và lịch sử đặc sắc với 17 di tích tiêu biểu. Chủ trương quy hoạch và khai thác đô thị di sản cổ góp phần định vị nơi đây là điểm đến văn hóa du lịch giàu bản sắc vùng Đồng bằng sông Hồng.

Phía trước chùa Chuông.
Văn hóa làng quê

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Pho tượng Tuyết Sơn đang được tỉnh Hưng Yên xây dựng hồ sơ công nhận Bảo vật quốc gia.
Văn hóa

[Ảnh] Chiêm bái pho tượng Tuyết Sơn – Báu vật gần 400 năm ở chùa Keo

Được đắp bằng một hỗn hợp gồm 5 chất liệu dân dã, trải qua gần 400 năm, pho tượng Tuyết Sơn đang được tôn thờ tại chùa Keo (xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên) vẫn bảo lưu trọn vẹn giá trị về triết lý nhân sinh và nghệ thuật tạo hình, được địa phương xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận là Bảo vật quốc gia.

Đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên tham dự Kỳ họp lần thứ 43 của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hiệp quốc.
Tin chung

Đệ trình hồ sơ ghi danh Lê Quý Đôn là Danh nhân Văn hóa Thế giới

Ngày 30/10, tại thành phố Samarkand (Cộng hòa Uzbekistan), Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) khai mạc Kỳ họp lần thứ 43. Đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên - quê hương danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn tham dự Kỳ họp đã đệ trình hồ sơ ghi danh Lê Quý Đôn là Danh nhân Văn hóa Thế giới.

Làng Ông Hảo là một trong những làng nghề làm đồ chơi Trung thu truyền thống nổi tiếng khắp cả nước.
Ảnh

[Ảnh] Rộn ràng làng nghề đồ chơi truyền thống dịp Tết Trung thu

Những ngày này, người thợ làng nghề truyền thống tại thôn Ông Hảo, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đang dồn hết thời gian sản xuất những sản phẩm đồ chơi Trung thu để cung cấp ra thị trường. Các sản phẩm chủ yếu của làng Ông Hảo là trống, mặt nạ giấy bồi hình động vật như: sư tử, mèo, lợn, trâu, thỏ… Hiện tại làng chỉ còn khoảng 6 hộ gia đình làm nghề truyền thống này.
Đại diện hội đồng biên soạn Dự án sách “Thuật bút Xuân Cầu” làm việc.
Văn hóa

“Thuật bút Xuân Cầu” góp phần phát triển văn hóa làng quê Việt Nam

Làng Xuân Cầu (xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) là một làng quê lâu đời, tiêu biểu của đồng bằng Bắc Bộ. Nơi đây còn được biết đến là nơi sản sinh ra những con người nổi tiếng như nhà cách mạng Tô Hiệu, Lê Giản, Lê Văn Lương; họa sĩ Tô Ngọc Vân; nhà văn Nguyễn Công Hoan…Với mong muốn gìn giữ những nét văn hóa của làng quê cũng như giới thiệu đến đông đảo công chúng về đất và người nơi đây, những người con của Hưng Yên đã thành lập Dự án sách “Thuật bút Xuân Cầu”.
Đặc sắc lễ hội mùa xuân ở Hưng Yên
Văn hóa

Đặc sắc lễ hội mùa xuân ở Hưng Yên

Nằm ở trung tâm đồng bằng châu thổ Bắc Bộ, tỉnh Hưng Yên có hệ thống di sản văn hóa vô cùng phong phú và đa dạng bao gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể những yếu tố góp phần tạo nên nét bản sắc văn hóa riêng của tỉnh Hưng Yên, nhất là dịp lễ hội mùa xuân.