Bản Hồng Thu, xã Lản Nhì Thàng sau 3 năm chuyển về nơi ở mới có nhiều đổi thay.

Ổn định cuộc sống cho người dân di dời ra khỏi vùng nguy cơ

Những khu tái định cư, trong đó đầu tư đồng bộ về hạ tầng phục vụ nhu cầu của người dân vùng cao Lai Châu được triển khai. Cùng với đó nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số.
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tuyên Quang giúp dân làm nhà mới sau thiên tai.

Tuyên Quang nỗ lực di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Là tỉnh miền núi có địa hình bị chia cắt bởi nhiều sông, suối, do vậy ảnh hưởng của thiên tai là rất lớn, nhất là vào mùa mưa lũ, đe dọa tài sản và tính mạng của người dân. Những năm qua, chính quyền các cấp trong tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều biện pháp tích cực để bảo đảm an toàn cho cuộc sống của người dân.
Đà Lạt mời chuyên gia địa chất Nhật Bản khảo sát hiện tượng sạt lở đất tại một số khu vực trên địa bàn thành phố.

Lâm Đồng di dời 94 hộ dân khỏi khu vực bị sạt lở và nguy cơ sạt lở đất

Qua rà soát, toàn tỉnh Lâm Đồng có 163 vị trí bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở đất. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương trong tỉnh kiên quyết di dời, sơ tán các hộ dân tại khu vực chân núi, khu vực có độ dốc lớn nguy hiểm, nguy cơ sạt lở đất nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn đến tính mạng và tài sản.
Đại sứ Phan Chí Thành dự và phát biểu tại Hội nghị.

Việt Nam dự Hội nghị rà soát triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư của LHQ

Trong các ngày từ 10 đến 12-3, đoàn đại biểu Việt Nam do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành dẫn đầu đã tham dự Hội nghị trực tuyến về rà soát tình hình triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (Thỏa thuận GCM) khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.