Để xứng tầm là đô thị trung tâm

Trong những năm qua, công tác chỉnh trang đô thị tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) luôn được Đảng bộ, chính quyền thành phố quan tâm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Bên cạnh việc đầu tư mạnh nguồn ngân sách cho công tác chỉnh trang đô thị thì nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch hành động cũng được ban hành với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra.
0:00 / 0:00
0:00
Một góc thành phố Vũng Tàu.
Một góc thành phố Vũng Tàu.

Xây dựng thành phố văn minh, hiện đại

Sau hơn 3 thập kỷ phát triển, từ một vùng đầm lầy, thành phố Vũng Tàu đã vươn mình mạnh mẽ, khắc họa rõ nét hình ảnh một thành phố biển đáng đến, đáng sống; một đô thị trung tâm hàng đầu khu vực Đông Nam Bộ; đô thị tổng hợp cấp Quốc gia về dầu khí, du lịch và là một trong những đô thị dẫn đầu cả nước về thu nhập bình quân đầu người.

Những năm trở lại đây, thành phố Vũng Tàu đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp trong công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị để xứng tầm là đô thị loại I, hướng tới là đô thị văn minh, hiện đại, là thành phố du lịch đẳng cấp quốc tế như mục tiêu Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 7/1/2022 của Bộ Chính trị đề ra.

Mặc dù đã đạt được những thành tựu sau nhiều năm nỗ lực nhưng xuất phát từ yêu cầu chỉnh trang đô thị để thành phố Vũng Tàu xứng tầm là đô thị loại I, hướng tới là đô thị văn minh, hiện đại, là thành phố du lịch đẳng cấp quốc tế như mục tiêu Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 7/1/2022 của Bộ Chính trị đã đề ra, Thành ủy thành phố Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết 15 về chỉnh trang đô thị giai đoạn 2023-2025.

Để Nghị quyết 15 được thực hiện theo đúng kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã ban hành chương trình hành động chỉnh trang đô thị từ tháng 4/2023 đến tháng 6/2025 với mục tiêu lập lại trật tự đô thị, làm cho thành phố Vũng Tàu xanh-sạch-đẹp hơn, đường thông, hè thoáng, giảm thiểu ngập nước, giảm thiểu vi phạm đất đai, xây dựng. Địa phương quyết tâm xây dựng hình ảnh thành phố Vũng Tàu văn minh, hiện đại, thân thiện, có đặc trưng riêng.

Sau 6 tháng kể từ khi kế hoạch 48/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện năm chỉnh trang đô thị được triển khai thực hiện, bộ mặt đô thị có những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ. Nhiều công trình, dự án đầu tư cơ bản đã được triển khai, hoàn thiện quy hoạch theo định hướng của từng địa phương; vệ sinh môi trường được bảo đảm.

Bên cạnh đó, nhiều điểm đen ô nhiễm đã được xử lý. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cơ bản được khắc phục. Các bảng biển quảng cáo sai quy định đã được chấn chỉnh, tháo dỡ…

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, bộ mặt đô thị của thành phố đã từng bước được cải thiện đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thu hút khách du lịch.

Đến nay, 100% hộ dân trong các khu dân cư đăng ký thu gom rác đúng quy định. Toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt mỗi ngày trên địa bàn thành phố (khoảng 400 tấn) được thu gom và chuyển đến nơi xử lý ngay trong ngày. Thành phố hiện có 5.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó hơn nửa số doanh nghiệp bắt buộc phải có hệ thống xử lý nước thải đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn, số còn lại đang trong quá trình di dời, đạt tỷ lệ 60%.

Để xứng tầm là đô thị trung tâm ảnh 1

Mô hình quy hoạch Bãi Sau trở thành đô thị du lịch biển đẳng cấp quốc tế.

Quy hoạch hướng trung tâm du lịch biển

Theo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì khu vực Công viên Bãi Sau được định hướng là công viên cảnh quan.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu địa phương duy trì quỹ đất du lịch hiện hữu, ưu tiên phát triển hỗn hợp các loại hình dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, thương mại, nhà ở và các công trình dịch vụ đô thị với tính chất là công viên biển kết hợp bãi đậu xe ngầm và các dịch vụ phục vụ người dân, du khách tắm biển. Kết hợp với khu vực mũi Nghinh Phong và khu đất 4,3ha góc đường Thùy Vân-Hoàng Hoa Thám làm thương mại dịch vụ, ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ, nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Theo điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Bãi Sau thành phố Vũng Tàu sẽ trở thành khu công viên, công cộng đô thị. Theo đó, phạm vi lập quy hoạch với quy mô 77,9ha gồm 3 khu vực: khu vực phía trong đường Thùy Vân (41,63ha) được quy hoạch với tính chất là khu thương mại, dịch vụ; khu vực trục đường Thùy Vân hiện hữu; khu vực phía biển trục đường Thùy Vân (24,37ha) được quy hoạch công viên đô thị. Bãi Sau là khu vực kéo dài từ mũi Nghinh Phong đến Khu du lịch Paradise, tổng chiều dài khoảng 3km.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, đường Thùy Vân cho biết, là một trong những trục đường ven biển đẹp nhất thành phố Vũng Tàu, có nhiều lợi thế để phát triển du lịch. Đại lộ Thùy Vân chạy dọc theo Bãi Sau với hiện trạng là những dãy phố và cao ốc khách sạn khá hiện đại. Một bên là bãi cát vàng và biển xanh thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, khi xem xét các yêu cầu trước mắt cần đáp ứng về đầu tư phát triển thì khu vực trục Thùy Vân có một số điểm yếu về hạ tầng kỹ thuật mà không có giải pháp khắc phục thì khu vực đô thị biển này sẽ có nguy cơ tụt hậu so với đà phát triển chung của một thành phố biển hiện đại.

Để phát huy tiềm năng một cách xứng tầm, ngay từ khi thành phố Vũng Tàu được thành lập, Bãi Sau đã được quy hoạch thành trung tâm du lịch biển. Tuy nhiên, thời gian qua, tốc độ phát triển du lịch nóng tại thành phố này dẫn đến nhiều công trình mọc lên chưa đúng quy hoạch, dẫn đến bộ mặt Bãi Sau mất đi cảnh quan vốn có, tình trạng khách sạn, lều, nhà ống, nhà mát, hàng rào bảo vệ... được dựng lên chia cắt bãi biển, che chắn tầm nhìn.

Trước những mục tiêu đã đề ra, hiện đã có 6/9 đơn vị đang khai thác du lịch dịch vụ tại khu vực Bãi Sau đã được vận động bàn giao trả mặt bằng cho Ủy ban nhân dân thành phố với diện tích hơn 60%, 3 đơn vị còn lại cũng đã có biên bản cam kết bàn giao khi quy hoạch được duyệt và triển khai. Hiện Thành phố đang lập đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

Khi hoàn thiện, dự án “Chỉnh trang trục đường Thùy Vân thành phố Vũng Tàu” sẽ mang đến cho Bãi Sau một diện mạo mới theo hướng khai thác bãi tắm mở cho cả khu vực, tạo ra một không gian du lịch sôi động cả ngày lẫn đêm, đáp ứng được nhu cầu của dòng khách cao cấp, tạo nên thương hiệu thành phố trung tâm, thành phố biển đẳng cấp quốc tế của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.