Điện Biên: Một người tử vong do chữa cháy rừng

Giám đốc Sở Y tế Điện Biên Phạm Giang Nam cho biết, một trong 3 bệnh nhân bỏng nặng trong vụ cháy rừng đã tử vong là ông Lò Văn Nam (sinh năm 1973) ở tổ dân phố 1, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên.

Giám đốc Sở Y tế Điện Biên Phạm Giang Nam (người thứ 2 từ phải sang) thăm, động viên thân nhân người bị bỏng do chữa cháy rừng.
Giám đốc Sở Y tế Điện Biên Phạm Giang Nam (người thứ 2 từ phải sang) thăm, động viên thân nhân người bị bỏng do chữa cháy rừng.

Ông Lò Văn Nam chính là một trong 3 bệnh nhân bỏng nặng do tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn xã Na Sang, vào chiều 3/4.

Khi nhập viện lúc 20 giờ 30 phút ngày 3/4, bệnh nhân bị bỏng nặng; được bác sĩ chẩn đoán sốc bỏng - Bỏng lửa độ 2, 3, 4; diện tích bỏng toàn thân là 95%.

Giám đốc Sở Y tế Điện Biên cho biết, trong sáng 4/4 bệnh nhân được chuyển tuyến về Hà Nội điều trị nhưng trên đường di chuyển đến Mường Ảng thì diễn biến xấu, kíp chuyển bệnh nhân kịp thời đưa bệnh nhân vào Trung tâm Y tế Mường Ảng phối hợp cấp cứu nhưng không thành công; bệnh nhân đã tử vong.

Trước đó, như Báo Nhân Dân điện tử đã thông tin, chiều 3/4, khi tham gia chữa cháy tại rừng phòng hộ thuộc tổ dân phố 1 xã Na Sang có 4 người đã bị thương; trong đó có 3 người bị thương nặng, gồm các ông: Lò Văn Nam, Lù Văn Thương, Lò Văn Bảng.

Trong sáng 4/4, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên Phạm Giang Nam đã trực tiếp thăm hỏi 3 bệnh nhân; đồng thời chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên phải tập trung điều kiện tốt nhất điều trị cho 3 bệnh nhân.

Ngay trong sáng 4/4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên đã làm thủ tục, bố trí phương tiện, y, bác sĩ đưa 3 bệnh nhân chuyển tuyến về Hà Nội, nhưng trên đường di chuyển thì bệnh tình của bệnh nhân Lò Văn Nam diễn biến xấu, tử vong.

img-4337.jpg
Tham gia chữa cháy rừng tại Điện Biên trong những năm qua, đã có nhiều trường hợp người dân bị bỏng nặng, tử vong. (Ảnh minh họa)

Hiện tại, Điện Biên đang mùa cao điểm nóng nắng trùng thời điểm làm nương của bà con các dân tộc thiểu số nên nền nhiệt, khí hậu rất khắc nghiệt. Để bảo đảm an toàn cho các cánh rừng, chính quyền địa phương liên tục cảnh báo khu vực nguy cơ cháy cao; đồng thời chỉ đạo tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân về bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng; các lực lượng chức năng, chính quyền cấp xã phải duy trì nghiêm chế độ trực, thông tin, báo cáo tình trạng cháy và chữa cháy theo quy định.

Có thể bạn quan tâm