Trao huân chương cao quý tặng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ cấp cao
Chiều 3/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Lễ trao Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Quân đội.
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ.
Phát biểu chúc mừng các đồng chí được nhận phần thưởng cao quý, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận đặc biệt trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến to lớn, bền bỉ, nổi bật, đặc biệt xuất sắc của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nỗ lực phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất
Ngày 3/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ và Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung quan trọng, trong đó có nội dung về các đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).
Đề án Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất được xây dựng với mục tiêu hình thành một trung tâm công nghiệp năng lượng tích hợp, bao gồm các lĩnh vực lọc hóa dầu, khí tự nhiên, LNG, điện và năng lượng tái tạo, gắn với phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp.
Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, với vị trí địa lý chiến lược, hạ tầng cảng nước sâu, hệ thống công nghiệp hiện hữu và đặc biệt là Nhà máy lọc dầu Dung Quất - nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam, có đầy đủ điều kiện để phát triển thành trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia.
Việc hình thành Trung tâm không chỉ là dự án mang tính kinh tế mà còn là bước đi quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng; không chỉ nhằm tăng năng lực sản xuất trong nước mà còn hướng tới nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp năng lượng hoàn chỉnh, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tạo việc làm, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính.
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.
Việc phê chuẩn nhằm xác nhận nhân sự lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh do Hội đồng nhân dân các địa phương bầu theo quy định.
Các quyết định phê chuẩn được ban hành đối với nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, bao gồm cả chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031.
Kết quả phê chuẩn góp phần kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương, bảo đảm hoạt động của chính quyền nhiệm kỳ mới theo đúng quy định.
Quốc hội dự kiến dành 2,5 ngày để xem xét, quyết định công tác tổ chức, nhân sự
Chiều 3/4, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì Họp báo về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội dự kiến dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, trong đó có nội dung bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.
Theo báo cáo của Văn phòng Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Nguyễn Văn Hiển trình bày, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị vào chiều ngày 5/4/2026; khai mạc vào sáng ngày 6/4/2026 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/4/2026.
Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: (i) công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; (ii) 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; (iii) 5 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn
Chiều 3/4, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra số 25 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn tổ chức hội nghị thông báo kết luận về kết quả giám sát đợt 1; triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.
Tại hội nghị, đồng chí Đinh Hữu Thành thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 của 22 đoàn kiểm tra đối với 40 Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; triển khai kế hoạch triển khai kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.
Theo báo cáo của Đoàn, qua kiểm tra, giám sát đợt 1 đã chỉ ra những ưu điểm cần phát huy, khuyết điểm cần khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, các đoàn kiểm tra sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong từng năm và cả nhiệm kỳ, nắm bắt toàn diện công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tại các cấp ủy, bảo đảm Nghị quyết được thực hiện hiệu quả ngay từ khi ban hành.
Bộ Nội vụ: Không có chủ trương hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Ngày 3/4, chia sẻ về thông tin hoán đổi ngày làm việc để được nghỉ kéo dài 9 ngày trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 sắp tới, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định sẽ không có sự thay đổi nào so với lịch đã công bố từ tháng 10/2025.
Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan không có chủ trương mới về việc hoán đổi ngày nghỉ trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và Bộ Nội vụ ban hành thông báo từ tháng 10/2025.
Như vậy, ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch là ngày chủ nhật (26/4), theo quy định của Bộ luật Lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai (27/4).
Giá vàng ngày 3/4: Vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng
Tại thị trường trong nước, ngày 3/4, hầu hết các thương hiệu vàng tiếp tục điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ ngày 3/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 171-174,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng so chốt phiên trước đó.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 170,8 triệu đồng/lượng, bán ra 174,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng 200.000 đồng/lượng.
Hiện, giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng hơn 26 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Mỹ cảnh báo “giáng đòn mạnh” vào Iran nếu không đạt thỏa thuận
Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ giáng một đòn “cực kỳ mạnh” vào Iran trong vòng 2 đến 3 tuần tới, một mốc thời gian mà ông đặt ra để kết thúc cuộc chiến.
Ông cũng tuyên bố Mỹ sắp hoàn thành các mục tiêu chiến lược cốt lõi là loại bỏ năng lực chế tạo bom hạt nhân và vô hiệu hóa các lực lượng thân Iran.
Theo ông, các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra, nhưng nếu không đạt thỏa thuận, Mỹ sẽ tấn công tất cả nhà máy phát điện của Iran và có thể nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ.
Tổng thống Mỹ cảm ơn các đồng minh ở Trung Đông đã hỗ trợ Washington trong chiến dịch quân sự tại Iran, đồng thời kêu gọi các quốc gia bảo đảm an ninh tuyến hàng hải chiến lược tại eo biển Hormuz.
Ông Min Aung Hlaing được bầu làm Tổng thống Myanmar
Ngày 3/4, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, ông Min Aung Hlaing, đã được bầu làm Tổng thống nước này trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội.
Cụ thể, kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Min Aung Hlaing nhận được ít nhất 293 phiếu ủng hộ trên tổng số 584 phiếu bầu, vượt ngưỡng đa số cần thiết.
Trước đó, hôm 31/3, các nghị sĩ của Hạ viện (Pyithu Hluttaw) và Thượng viện (Amyotha Hluttaw) đã bầu ông Min Aung Hlaing và bà Nan Ni Ni Aye làm Phó Tổng thống, qua đó mở đường cho việc ông Min Aung Hlaing có thể tiếp tục cầm quyền dưới danh nghĩa dân sự.
Theo Hiến pháp Myanmar, ông Min Aung Hlaing phải từ bỏ các chức vụ nắm giữ trong quân đội nếu trở thành tổng thống.