Tin nổi bật ngày 4/4: Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; GDP quý I/2026 ước tăng 7,83%

Tin nổi bật ngày 4/4: Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; GDP quý I/2026 ước tăng 7,83%

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; GDP quý I/2026 ước tăng 7,83%; Các trường học phải công khai đơn vị cung cấp thức ăn, thực phẩm… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/4/2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

Sáng 4/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

a5-1369.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tình hình kinh tế-xã hội quý I nhìn chung tiếp tục phát triển tích cực khá toàn diện trên các mặt, trong đó có ngành bứt phá tăng trưởng, có nhiều điểm sáng, nổi bật là: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. CPI tháng 3 tăng 4,65% do giá xăng, dầu tăng cao; bình quân quý I tăng 3,51%; nguồn cung và giá xăng dầu trong nước được bảo đảm, bám sát thị trường thế giới.

Thủ tướng yêu cầu bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu từng bộ, ngành, địa phương tập trung xác định rõ những động lực đột phá và đề ra các giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm theo tinh thần “6 rõ” để đạt được tăng trưởng 2 con số: thúc đẩy quyết liệt đầu tư công, bảo đảm giải ngân 100%. Khẩn trương phê duyệt, triển khai các chương trình, dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; kiên quyết không để tình trạng đã bố trí vốn mà không triển khai thực hiện…

dsc-4950-1313.jpg
Hội nghị được tổ chức tại Văn phòng Chính phủ và trực tuyến đến các địa phương.

* Cũng trong sáng 4/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yousef Ashour Al-Sabbagh, Đại sứ Kuwait tại Việt Nam để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược cũng như hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng giữa hai nước.

Thông báo kết luận giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La

Sáng 4/4, tại Sơn La, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị thông báo kết quả giám sát đợt 1 và triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Đoàn Kiểm tra số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn.

tin-son-la.jpg
Hội nghị thông báo kết quả giám sát đợt 1 và triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Tại hội nghị, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 29 đã thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát đợt 1 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La; triển khai kế hoạch triển khai kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Theo báo cáo của Đoàn Kiểm tra, giám sát, qua giám sát đợt 1 đã chỉ ra những ưu điểm cần phát huy, khuyết điểm cần khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã chủ động phối hợp Đoàn Kiểm tra, giám sát chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc cung cấp hồ sơ, tài liệu, hỗ trợ các hoạt động kiểm tra, giám sát ở cơ sở, hoàn thành nội dung giám sát đợt 1 theo đúng quy trình, quy định của Đảng.

Tăng cường phối hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính

Sáng 4/4, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính giữa Bộ Công an-Bộ Tư pháp-Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đồng chủ trì lễ ký kết.

ky-ket-44.jpg
Ba Bộ trưởng: Công an,Tư pháp, Khoa học và Công nghệ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành. (Ảnh: TL)

Quy chế phối hợp có 3 chương 12 điều, trong đó quy định rõ cơ chế điều phối công tác cải cách thủ tục hành chính theo nguyên tắc Bộ Tư pháp là cơ quan điều phối chung về xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, chủ trì tổ chức triển khai nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Bộ Công an chủ trì về quản lý, sử dụng dữ liệu, định danh, xác thực điện tử. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì về xây dựng, phát triển nền tảng, hạ tầng kỹ thuật.

Quy chế cũng quy định về nguyên tắc mọi thay đổi liên quan quy định về cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số phải có ý kiến thống nhất của 3 bộ, trừ các nội dung mang tính kỹ thuật.

Việt Nam chủ động các kịch bản, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 diễn ra sáng nay 4/4, Quyền Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng khẳng định: Dù thị trường năng lượng thế giới biến động phức tạp, Việt Nam vẫn hoàn toàn làm chủ tình hình nguồn cung xăng dầu nhờ những giải pháp điều hành linh hoạt, quyết liệt và có tầm nhìn chiến lược.

img-3117.jpg
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026.

Lý giải về sự ổn định của thị trường nội địa, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết, Chính phủ đã sớm chủ động triển khai đồng bộ "năm mũi nhọn" giải pháp, tạo nên một hệ thống phòng thủ đa tầng.

Trước hết là việc củng cố nền tảng thể chế. Hệ thống hành lang pháp lý đã được kiện toàn kịp thời thông qua hàng loạt quyết sách quan trọng như các Nghị quyết số 36, 55, 72 của Chính phủ và Kết luận 14 của Bộ Chính trị. Đây chính là "chìa khóa" khơi thông các điểm nghẽn, tạo cơ chế vận hành thông suốt cho toàn ngành năng lượng trong tình thế cấp bách.

Bên cạnh đó, chiến lược tối ưu hóa nguồn lực nội sinh được coi là giải pháp căn cơ. Ngành công thương đã chỉ đạo tập trung tối đa năng lực sản xuất của các nhà máy lọc hóa dầu trong nước, đồng thời quyết liệt chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng ưu tiên năng lượng.

Nỗ lực bảo đảm nguồn cung xăng dầu, cung ứng đủ điện

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan những vấn đề nóng đang được dư luận xã hội quan tâm.

d1jpeg-1169.jpg
Quang cảnh họp báo Chính phủ thường kỳ. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tại buổi họp báo, Bộ Công thương khẳng định, nguồn cung xăng dầu trong nước hiện đủ bảo đảm cho sản xuất và tiêu dùng đến hết tháng 4/2026. Bộ đang nỗ lực điều hành và xây dựng kịch bản cho các tháng tiếp theo.

Liên quan việc cung ứng điện năm 2026, trong thời gian tới, Bộ Công thương cũng nỗ lực thực hiện một số giải pháp: bám sát, theo dõi, dự báo; bên cạnh đó là kiểm tra để chuẩn bị cho các phương án. Ngay trong quý I vừa qua, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công thương đã tổ chức các đoàn công tác làm việc với các đơn vị để rà soát công tác chuẩn bị bảo đảm cung ứng điện.

Với sự tập trung chỉ đạo của Chính phủ, sự hướng dẫn của Bộ Công thương, và sự chuẩn bị đầy đủ, Bộ tin tưởng rằng việc cung ứng điện cả năm 2026 sẽ được bảo đảm.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2026 ước tăng 7,83%

Sáng 4/4, tại Hà Nội, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) họp báo công bố tình hình kinh tế-xã hội tháng 3/2026 và quý I/2026 với hình thức trực tiếp ở trụ sở Cục và trực tuyến với 34 điểm cầu của các tỉnh, thành phố.

ctk-bahuong.jpg
Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương. (Ảnh: THÙY LINH)

Theo số liệu thống kê, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2026 ước tăng 7,83% so với cùng kỳ 2025. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,92%; khu vực dịch vụ tăng 8,18%.

Đánh giá chung về tình hình kinh tế quý I, Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, xung đột vũ trang ngày càng leo thang, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, kinh tế quý I/2026 đạt mức tăng trưởng 7,83%.

"Đây là mức tăng trưởng tích cực, thể hiện sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trước những biến động nhanh, bất thường, khó lường của khu vực và thế giới", Cục trưởng Hương nói.

Các trường học phải công khai đơn vị cung cấp thức ăn, thực phẩm

Chiều 4/4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu tất cả trường học phải công khai đơn vị cung cấp thức ăn, thực phẩm trên trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng.

gd-6708.jpg
Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo). (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Ông Hoàng Đức Minh khẳng định: Vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe của người học là một trong những nội dung mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như toàn ngành giáo dục đặc biệt quan tâm vì ảnh hưởng trực tiếp đến việc dạy và học, ảnh hưởng đến việc duy trì môi trường và việc thực hiện nhiệm vụ học của người học.

Vừa qua, khi xuất hiện vấn đề liên quan thực phẩm bẩn lọt vào các trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo ngay ngày 3/4 đã có Công văn số 1602 chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục thành viên và tất cả cơ sở thuộc toàn ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định của luật về an toàn thực phẩm, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các bộ liên quan các nội dung về an toàn thực phẩm.

Giá mua vào vàng SJC tăng nửa triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng thế giới hôm nay, 4/4, không biến động do thị trường vàng quốc tế tạm nghỉ dịp Lễ Phục Sinh, giao dịch ở mức 4.676 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đứng yên nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 26 triệu đồng, niêm yết lần lượt ở mức 174,5 triệu đồng/lượng và 174,3 triệu đồng/lượng.

z4072253848316-4a98fbfa57810e215c27eba92c321abc-9764.jpg
Ảnh: THÀNH ĐẠT

Trong phiên giao dịch hôm nay (4/4), giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào trong khi các thương hiệu khác không thay đổi so với phiên hôm qua.

Cụ thể, tại thời điểm 18 giờ 30 phút ngày 4/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 171,5-174,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 171 triệu đồng/lượng, bán ra 174,3 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và đứng im ở chiều bán ra.

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 171 triệu đồng/lượng và bán ra 174,5 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.

Hamas kêu gọi thành lập ủy ban hành chính chuyển tiếp tại Dải Gaza

Phong trào Hồi giáo Hamas kêu gọi bắt đầu triển khai một ủy ban hành chính chuyển tiếp của Palestine nhằm quản lý Dải Gaza và thực thi các điều khoản của giai đoạn đầu trong thỏa thuận ngừng bắn.

z7690249617639-d3d4ffa44ea688d0b3c27e141d283dcf-1529.jpg
Cảnh đổ nát do xung đột tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong tuyên bố đưa ra sau chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Cairo (Ai Cập), phái đoàn Hamas do người đứng đầu tại Gaza Khalil al-Hayya cho biết đã tiến hành các cuộc gặp với quan chức Ai Cập, các bên trung gian và đại diện nhiều phe phái Palestine. Hamas cùng các lực lượng Palestine khác tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ các giai đoạn của thỏa thuận, đồng thời cho biết các cuộc tham vấn với bên trung gian vẫn đang được tiếp tục.

Lực lượng này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì dòng viện trợ nhân đạo, bảo đảm tình hình ổn định trên thực địa, cũng như thúc đẩy sớm các hoạt động phục hồi và tái thiết tại Gaza. Theo Hamas, phái đoàn của họ đã nhận được lời mời quay trở lại Cairo trong những ngày tới để tiếp tục đàm phán.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel có hiệu lực tại Dải Gaza từ tháng 10/2025. Giai đoạn đầu của thỏa thuận gồm việc trao đổi người bị giam giữ và con tin, cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza và rút một phần lực lượng Israel khỏi một số khu vực.

Có thể bạn quan tâm