Tuyến đường Dịch Vọng - Phú Mỹ - Cầu Diễn dài hơn 1,5 km, rộng 40 m được khởi công xây dựng từ năm 2008. Đến năm 2014, công trình vẫn chưa hoàn thành do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng với sự tồn tại của 57 hộ dân ở đoạn giữa khu vực phường Mỹ Đình I. Ngay sau ngày thành lập quận Nam Từ Liêm (ngày 1-4-2014), Quận ủy, UBND quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm hoàn thành dứt điểm dự án trong quý I-2015. Gần một năm triển khai quyết liệt, toàn bộ vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng đã được tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ thi công. Ngày 30-3-2015, tuyến đường chính thức được đưa vào sử dụng, góp phần giảm áp lực giao thông cho quốc lộ 32 thường xuyên bị ùn ứ phương tiện do việc rào chắn thi công dự án đường sắt đô thị. Điều đáng nói là tại tuyến đường mới này hoàn toàn không có công trình nhà siêu mỏng, siêu méo do đã được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình thu hồi đất và xây dựng, chỉnh trang đô thị.
Hiện nay, quận đang phối hợp nhà đầu tư tập trung giải phóng mặt bằng và bảo đảm thi công theo đúng tiến độ tuyến đường Lê Đức Thọ đi Xuân Phương - đường 70. Được thành phố chấp thuận cho quận làm chủ đầu tư, năm dự án xây dựng hạ tầng khác gồm: Nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn từ Trần Hữu Dực ra đường 32); đường nối từ đường Đỗ Đức Dục ra đường Mễ Trì; đường nối từ đường Phạm Hùng ra đường Lê Đức Thọ; cải tạo, mở rộng tuyến đường từ Đại lộ Thăng Long đến đường 70 và xây dựng tuyến đường nối từ đường Tố Hữu ra đường 70 kéo dài cũng đang được khẩn trương hoàn tất các thủ tục để thực hiện. Các tuyến đường này góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khung của quận theo quy hoạch chung Thủ đô. Bộ mặt đô thị của quận nhờ đó ngày càng hiện đại, văn minh.
Bên cạnh những nỗ lực phát triển hạ tầng đô thị, công tác quản lý trật tự xây dựng và sử dụng đất đai cũng được quận tập trung thực hiện quyết liệt. Kể từ khi thành lập quận đến nay, những vi phạm về trật tự xây dựng phát sinh mới trên địa bàn đều được xử lý triệt để. Các trường hợp vi phạm tồn đọng từ nhiều năm trước cũng từng bước được giải quyết. Trong 6 tháng đầu năm nay, đội thanh tra xây dựng của quận đã phối hợp các phường tổ chức kiểm tra, xử lý 49 trường hợp, xử phạt hơn một tỷ đồng. Đồng chí Nguyễn Huy Cường, Trưởng Phòng Quản lý đô thị của quận cho biết: Quá trình xử lý các vi phạm gặp rất nhiều khó khăn. Song với sự chỉ đạo rốt ráo của UBND quận cùng tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của các cấp phường, những sự việc phức tạp được giải quyết ổn thỏa. Ngay sau khi xử lý vi phạm, để ngăn chặn tái phạm và quản lý hiệu quả đất đai, UBND quận yêu cầu các phường phải làm rào chắn ở khu vực. Thí dụ như đã rào chắn nhằm chống đổ đất, phế thải, lấn chiếm đất trên khu đất nông nghiệp dọc tuyến đường Phạm Hùng (địa bàn phường Mỹ Đình) hay khu đất quy hoạch xây dựng công viên hồ điều hòa Cầu Giấy…
Xác định chủ đề công tác năm 2015 của quận là năm giải phóng mặt bằng, quận đã chú trọng chỉ đạo các lực lượng tập trung cao độ vào công tác này. Sáu tháng qua, các đơn vị trên địa bàn đã giải phóng mặt bằng 92 dự án với tổng diện tích đất thu hồi lên tới hàng triệu m2. Trong đó, 16 dự án đã cơ bản hoàn thành thu hồi đất với 14.959 m2. Khi bàn giao đất, quận yêu cầu các chủ đầu tư phải cam kết thực hiện dự án ngay, không để đất hoang hóa và bị lấn chiếm. Sau giải phóng mặt bằng, quận thường xuyên rà soát, kiểm tra tình hình triển khai, từ đó kiến nghị kiên quyết thu hồi đất của những dự án “treo” lâu năm để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, phục vụ đời sống dân sinh. Nhiều công trình hạ tầng xã hội đang được quận triển khai xây dựng trên những khu đất dự án treo như thế. Đó là: Trường tiểu học và trung học cơ sở Mỹ Đình 1; Trường tiểu học Tây Mỗ; Trường tiểu học Đại Mỗ; 18 nhà văn hóa tại các phường trên địa bàn; Trường mầm non Phương Canh; Trường mầm non Trung Văn; trạm y tế tại các phường Mỹ Đình 1, Phú Đô, Cầu Diễn, Xuân Phương…
Những kết quả nêu trên là dấu ấn rõ nét mà quận Nam Từ Liêm ghi được trong “Năm trật tự và văn minh đô thị 2015”. Tuy nhiên, đối với một quận mới thành lập, lại có tốc độ đô thị hóa rất mạnh, Nam Từ Liêm vẫn còn rất nhiều việc phải làm và không ít vấn đề phát sinh đòi hỏi sự thống nhất, quyết tâm của các cấp chính quyền và người dân trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND quận chia sẻ: Năng lực chỉ đạo, xử lý của chính quyền và lực lượng làm nhiệm vụ của một số phường vẫn còn hạn chế, dẫn tới công tác quản lý chưa được chặt chẽ, thực thi các nhiệm vụ chưa được thường xuyên và hiệu quả. Trong khi đó, tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường vẫn là vấn đề bức xúc; rất nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị cần được triển khai. Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị hiện có đã xuống cấp mà không được các ngành chức năng duy tu, sửa chữa kịp thời… Vì vậy, để xây dựng quận ngày càng hiện đại, văn minh, ngoài nỗ lực của chính quyền cơ sở, quận rất mong có sự quan tâm, phối hợp thường xuyên của các cấp, ngành liên quan. Đồng thời, thành phố cũng cần đẩy mạnh phân cấp quản lý hơn nữa để quận có thể chủ động trong công tác quản lý, duy tu, duy trì và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.
Sự năng động, chủ động và quyết liệt điều hành, quản lý của các cấp chính quyền là ưu điểm cần được tạo điều kiện phát huy để quận Nam Từ Liêm có những bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.