Đầu tháng 2 năm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ban hành các Quyết định khởi tố bị can đối với: Nguyễn Văn Sự (sinh năm 1964, nguyên là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú); Nguyễn Ngọc Mạnh (sinh năm 1983, nguyên là cán bộ địa chính xã Quảng Phú) và Chu Đức Khương (sinh năm 1979, nguyên là chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương).
Đến nay, tỉnh Nam Định đã xử phạt nhiều trường hợp là cá nhân có hành vi lấn chiếm đất thuộc quyền quản lý của Nhà nước tại khu vực Cồn Xanh, xã Nghĩa Hải (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định); tổng số tiền phạt 600 triệu đồng.
Thời gian gần đây, bạn đọc ở một số địa phương có đơn, thư kêu cứu, phản ánh thực trạng nhiều diện tích đất cha ông để lại và đang sử dụng ổn định “bỗng nhiên” biến thành đất do địa phương quản lý. Tuy nhiên, ngay khi các hộ dân có đơn khiếu nại đồng thời cung cấp nhiều hồ sơ, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất cũng đã không được chính quyền địa phương xem xét, giải quyết thỏa đáng…
Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, các ông Phạm Quốc Nam, Hoàng Trung Cảnh, Nguyễn Ngọc Hạnh và Lê Quang Phục với vị trí, vai trò của từng người đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai; các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, gây thiệt hại cho Nhà nước nhiều tỉ đồng...
Theo Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), Việt Nam đặt mục tiêu đạt 6.000 MW công suất điện gió ngoài khơi vào năm 2030, định hướng đến năm 2050 đạt từ 70.000 MW đến 91.500 MW. Để biến mục tiêu thành hiện thực, Việt Nam cần một kế hoạch hành động rõ ràng, cùng các cơ chế pháp lý nhất quán nhằm thu hút đầu tư, triển khai dự án hiệu quả.
Ngày 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thông tin, công an đã tống đạt quyết định khởi tố ba bị can liên quan đến sai phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xảy ra trên địa bàn phường Phú Thủy.
Thời gian qua, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo ở Bắc Kạn gặp khó khăn do các thủ tục về đất đai của các đối tượng chưa đầy đủ theo quy định. Bắc Kạn đã và đang có nhiều giải pháp để khắc phục triệt để vấn đề này.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 124/CĐ-TTg ngày 30/11/2024 về việc tăng cường đôn đốc thu ngân sách nhà nước (NSNN) đối với các khoản thu liên quan đến đất đai trong tháng cuối năm 2024. Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Mới đây, tỉnh Bình Thuận ban hành chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa nhằm giải quyết việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho cho đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống, ổn định cuộc sống lâu dài làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đặc biệt góp phần vào thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
Sáng 21/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian ngắn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2024, cũng như ban hành các thông tư theo thẩm quyền để bảo đảm điều kiện đưa Luật Đất đai 2024 có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2024 vào cuộc sống.
Ba đối tượng ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã phát dọn khoảng 21ha đất rừng phòng hộ rồi phân công người đứng tên mang giấy đến lãnh đạo ấp xác nhận nguồn gốc đất, sau đó bán 30.000m2 cho người khác hàng tỷ đồng.
Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 304/VPĐKĐĐHN-CNTT của chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội huyện thường Tín (chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ) với nội dung chính như sau:
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa ban hành Công văn số 7886/STNMT-ĐKTKĐĐ về việc thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2024, gửi đến các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.
Ngày 21/10, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, cô giáo Cao Thị Hồng Thúy, Hiệu trưởng trường tiểu học Minh Cầm, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết, nhà trường đã cùng với phụ huynh của 8 em học sinh thuộc phân hiệu Đồng Hưng, thôn Hưng Quốc đưa đầy đủ các em đến trường trung tâm để tham gia học tập.
Cùng với quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án mở rộng tuyến phố mới trên địa bàn cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng, tình trạng hàng loạt các công trình nhà “siêu mỏng, siêu méo” xuất hiện gây mất mỹ quan, có nguy cơ phá vỡ quy hoạch chung đô thị. Thực trạng này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng.
Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 1815/TTr-TDXLĐT ngày 8/10/2024 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển đơn kiến nghị, phản ánh do Báo Nhân Dân chuyển đến.
Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến các sai phạm đất đai xảy ra tại huyện Tuy Phong.
Ngày 9/10, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo Kết luận thanh tra 2094/TB-TTCP về trách nhiệm của UBND tỉnh Phú Yên khi để xảy ra các khuyết điểm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, khai thác cát, đất, đá, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng.
Cũng như nhiều địa phương khác, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chủ yếu sinh sống ở miền núi, nơi đất rộng, người thưa, nhưng nhiều hộ thiếu đất ở, đất sản xuất. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến khó thoát nghèo bền vững.
Một vụ án liên quan đến hợp đồng mua bán đất ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được tòa án đưa ra xét xử từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa có hồi kết.
Chiều 19/9, Tại cuộc họp do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã thông tin tới báo chí về việc ban hành Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhằm điều chỉnh giá đất bảo đảm tương đồng về giá đất giữa năm 2023 và năm 2024.
Liên quan hành vi chiếm đất phi nông nghiệp tại đầm Đông Hồ, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tiếp tục ra quyết định xử phạt hành chính thêm 1 trường hợp với số tiền 500 triệu đồng.
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố căn cứ các quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các Nghị định, Thông tư, khẩn trương tham mưu để Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, thống nhất, đồng bộ với các văn bản dưới Luật, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai thi hành Luật tại địa phương.
Giải quyết đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014 được quy định tại Điều 139 Luật Đất đai và được Chính phủ quy định chi tiết tại Điều 25 Nghị định 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.
Sáng 29/8, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vừa đấu giá thành công 30 thửa đất thuộc khu Dộc Tranh, xã Trạch Mỹ Lộc, với giá khởi điểm 23,4 triệu đồng/m2 và 9 thửa đất khu Đồng Phươm, xã Thọ Lộc, với mức giá khởi điểm 19,8 triệu đồng/m2.
Ngày 17/6, lãnh đạo Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Hữu Dũng, sinh năm 1981, ngụ ấp Preychóp, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.