Từ bỏ công việc ở nội thành Hà Nội với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng để về quê làm việc với phụ cấp 250.000 đồng/ tháng, anh Nguyễn Mạnh Tuân, đảng viên trẻ thôn Đầm Sản (xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội) từng bị nhiều người xì xào, bàn tán. Thế nhưng với anh, lý do đơn giản là bởi muốn góp sức xây dựng quê hương.
Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đình Bùi Văn Thuyết (xã An Phú, huyện Mỹ Đức) luôn nhận được sự tín nhiệm của người dân. Anh Thuyết không chỉ làm kinh tế giỏi, mà còn có nhiều việc làm thiết thực trong xây dựng quê hương và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường.
Trong những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều giải pháp đưa nguồn vốn đến với bà con vùng cao, tạo điều kiện vững chắc để bà con phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo tại địa phương.
Là huyện miền núi có hơn 80% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trong những năm qua, huyện Tân Sơn có nhiều giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa. Qua đó, địa phương từng bước nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong nhân dân.
Ngày 11/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023-2030.
Ngày 15/3, Huyện ủy Lạc Sơn (Hòa Bình) tổ chức gặp mặt các nghệ nhân, nhà nghiên cứu, sưu tầm, sáng tác, thực hành về công tác bảo tồn văn hóa truyền thống dịp Xuân Giáp Thìn 2024.
Nhằm tạo ra một không gian văn hóa nhiều màu sắc, đem đến những giá trị tinh thần, lan tỏa thông điệp tích cực, tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tối 1/3, tại xã Cúc Phương, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức khai mạc “Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm 2024”.
Những năm qua, với sự đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững.
Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV-năm 2023 với sự tham dự của 133 đại biểu, đại diện cho hơn 200.000 thiếu nhi.
Tiếng “bồng bếng bông” của chiêng vang vọng vào vách núi, tiếng “đập bông bông” ngân nga từ những làn điệu dân ca Mường làm sôi động cả miền sơn cước. Những âm thanh đó được phát ra từ một lớp học chiêng, múa, hát của dân tộc Mường do bà Đinh Thị Kiều Dung giảng dạy miễn phí cho thế hệ trẻ tại Nhà văn hóa thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, Hòa Bình.
Sáng 7/7, Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Sáng 10/5, tại Bảo tàng Hải Phòng, chuyên đề về “Di sản Văn hóa tiêu biểu dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình” đã được trưng bày cùng với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa nghệ thuật, ẩm thực đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường đã được giới thiệu tới du khách và đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố Cảng.
Ngày 29/1 (tức mùng 8 tháng Giêng), tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã diễn ra Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường năm 2023. Đây là lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến, xuân về của người Mường Hòa Bình.
Chiều 9/1, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ tôn vinh, trao tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú và triển khai, phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ văn hóa-thể thao-du lịch năm 2023.
Một trong các đại biểu tham dự giao lưu trực tuyến "Gặp gỡ các đại biểu dự Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II tại Báo Nhân Dân chiều 2-12 là anh Bùi Văn Đông, sinh năm 1977, là một cán bộ trẻ người dân tộc Mường. Anh Đông có thành tích đưa một xã miền núi từ điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Phú Thọ.