Trong quá trình đô thị hóa, rất nhiều ao, hồ tại các quận nội thành Hà Nội bị san lấp, hoặc để xảy ra tình trạng ô nhiễm kéo dài. Rút kinh nghiệm từ thực tế này, tại các huyện ven đô, nhất là những huyện chuẩn bị phát triển thành quận như: Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng…, chính quyền địa phương đã triển khai các hoạt động bảo vệ, gìn giữ ao, hồ.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024; các lĩnh vực trọng tâm kiểm tra bao gồm: Kiểm tra chuyên đề công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu) tại các quận, huyện; cấp giấy phép xây dựng; đầu tư, đăng ký kinh doanh... được cấp từ ngày 1/1/2022 đến thời điểm kiểm tra.
Sáng 28/12, Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng phối hợp Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long tổ chức khởi công dự án cụm công nghiệp Song Phượng, huyện Đan Phượng.
Là địa phương đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, Đan Phượng đang tiếp tục khẳng định là huyện “đầu tàu” trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Năm 2022, toàn bộ 15 xã của Đan Phượng đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Dự kiến cuối năm 2023, 15 xã sẽ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Kinh nghiệm của Đan Phượng là bài học để nhiều địa phương khác có thể tham khảo, học hỏi.
Sáng 6/4, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với Huyện ủy Đan Phượng về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, quý I/2023; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và tiến độ xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô.
Hỗ trợ các làng nghề liên kết với các doanh nghiệp và chuyển đổi từ nguồn nguyên liệu gỗ rủi ro sang các nguồn nguyên liệu nhập khẩu hợp pháp phù hợp quy định pháp luật và cam kết quốc tế đang là bài toán đặt ra cho các cơ quan có trách nhiệm hiện nay…