Công ty Bao bì 27-7 - Doanh nghiệp của thương binh

Nhớ những ngày đầu thành lập 8-1975, công ty tiếp nhận hơn 200 thương binh ở bốn quận và các huyện ngoại thành về lo dạy nghề cho anh em. Với quyết tâm, nghị lực cao, lại được rèn luyện trong quân ngũ, những người thương binh, quân nhân xuất ngũ của công ty đã làm ra những sản phẩm cho xã hội như: Áo mưa, dây chun, tăng bạt phục vụ cho quốc phòng.

Năm 1987, công ty đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Sản phẩm chính của công ty là dây chun và chỉ khâu được sản xuất trên dây chuyền cũ, lạc hậu, không thể cạnh tranh nổi với chỉ khâu và dây chun nhập khẩu bán tràn lan trên thị trường. Sản xuất của công ty lâm vào tình trạng đình đốn, khiến công ty tưởng chừng phải giải thể.

Trước thực trạng đó, Ban lãnh đạo công ty trăn trở nghĩ tìm cách tháo gỡ khó khăn. Công ty quyết định thành lập Phòng đầu tư, nghiên cứu thị trường, đồng thời vừa tổ chức tiêu thụ sản phẩm, vừa khảo sát vừa tìm cách làm những mặt hàng mới phù hợp thị trường.

Sau nhiều đắn đo, trăn trở, công ty chọn sản phẩm các loại bao bì. Một bước quyết định táo bạo, vì ở miền bắc lúc bấy giờ, đây là mặt hàng có giá trị cao, nhu cầu đóng gói hàng hóa rất lớn. Ban Giám đốc công ty đã lập phương án vay vốn từ nhiều nguồn khác nhau để đầu tư các dây chuyền sản xuất bao bì hiện đại. Các máy sản xuất bao bì đồng bộ in 4 mầu, 6 mầu trên các chất liệu PC, PVC, ni lông... đã đáp ứng nhu cầu của các công ty, nhà máy sản xuất bánh kẹo, thực phẩm không chỉ ở phía bắc mà còn vươn vào cả các tỉnh phía nam. Ðời sống thu nhập của anh em thương binh, con em liệt sĩ, thương binh được tăng lên.

Phát huy những thành quả đạt được trong những năm cuối thế kỷ trước và những năm đầu thế kỷ 21 này, Công ty Bao bì 27-7 Hà Nội liên tục đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị hiện đại nhằm sản xuất đa dạng mặt hàng với chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và tham gia xuất khẩu.

Bằng nguồn vốn tự có và vay tín dụng, công ty đã nhập dây chuyền sản xuất bao bì cao cấp màng phức hợp công suất 5.000.000 m2/năm, kế đó bổ sung đồng bộ thiết bị mới đưa năng lực sản xuất tăng gấp hai lần. Các loại sản phẩm bao bì cao cấp đã góp phần thay thế hàng nhập khẩu, phục vụ tốt yêu cầu đòi hỏi của các doanh nghiệp trong nước về các sản phẩm bao bì. Công ty mạnh dạn vay vốn đầu tư một xưởng may hiện đại làm hàng xuất khẩu sang thị trường EU, Mỹ được khách hàng đánh giá cao về chất lượng. Công ty được Bộ Thương mại và UBND thành phố Hà Nội khen thưởng về thành tích xuất khẩu đạt 3 triệu USD/năm sản phẩm bao bì và may mặc.

Ðiều nổi bật là tất cả các dây chuyền thiết bị, kỹ thuật, công nghệ mới của công ty đều phát huy hiệu quả cao. Ðể đa dạng hóa ngành nghề, đáp ứng yêu cầu của cơ chế thị trường, công ty mở rộng sang ngành may hàng phục vụ xuất khẩu. Nhờ tự đào tạo, trình độ kỹ thuật của đội ngũ cán bộ, công nhân của công ty ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường may mặc và thời trang thế giới, các bạn hàng lớn đã tìm đến đặt hàng. Ðể mở rộng quy mô sản xuất cũng như phát triển thương hiệu, công ty xây dựng nhà xưởng với diện tích 2.720 m2, đạt tiêu chuẩn may công nghiệp.

Ðến nay, số lao động của xí nghiệp may xuất khẩu là 700, khả năng sản xuất 100 nghìn sản phẩm may mặc/tháng, 1,2 triệu sản phẩm/năm. Từ một cơ sở nhỏ bé chỉ sản xuất những sản phẩm đơn giản, thủ công phục vụ ngành thương nghiệp, Công ty Bao bì 27-7 Hà Nội đã vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất bao bì và may mặc, cùng với dây chuyền thiết bị, công nghệ tiên tiến, hiện đại và áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001 - 2000.

Qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sáu tháng đầu năm 2009 của công ty, nhiều chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu đều vượt và vượt cao như: Bao bì cao cấp đạt 8.900.200 m2, bằng 119%; bao bì nội địa 250.295 kg, bằng 158%; bao bì xuất khẩu: 428.700 kg, bằng 207%; sản phẩm may mặc: 675.800 sản phẩm, bằng 114%.

Cứ mỗi dịp 27-7, Ðảng ủy, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 27-7 lại tổ chức cho các đoàn cựu chiến binh về thăm chiến trường xưa. Họ đã và đang viết thêm lời ca trong cuộc sống mới hôm nay, những thương binh, bệnh binh làm theo lời Bác dạy: "Thương binh tàn nhưng không phế", góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước mạnh giàu.

Phú Vân

Có thể bạn quan tâm