Hội đồng doanh nhân Arab đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại Việt Nam
Trong các ngày 21-31/1, Đoàn đại biểu Hội đồng doanh nhân Arab, do ông Bassam Tabajah, Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại một số tổ chức, địa phương của Việt Nam.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#công nghệ xanh
Có 46 kết quả
Trong các ngày 21-31/1, Đoàn đại biểu Hội đồng doanh nhân Arab, do ông Bassam Tabajah, Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại một số tổ chức, địa phương của Việt Nam.
Tối 30/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi và ông Dennis Nobelius, Tổng Giám đốc Công ty Syre - công ty con của tập đoàn may mặc H&M - thương hiệu thời trang bình dân nổi tiếng thế giới của Thụy Điển.
Ngày 15/1, Viện Khoa học Công nghệ nông nghiệp ASEAN tổ chức khai trương Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghệ Tảo US Việt Nam tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Hoạt động diễn ra trong không khí thi đua chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV và các sự kiện trọng đại của đất nước.
Việc cắt giảm phát thải khí mê-tan được coi là giải pháp nhanh, hiệu quả để kéo chậm đà nóng lên toàn cầu. Trong đó, khai thác than và khai thác, chế biến dầu khí là những lĩnh vực phát thải lớn, đồng thời cũng chứa đựng tiềm năng giảm phát thải đáng kể nếu có cách tiếp cận bài bản, khoa học.
Với mục tiêu hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 và xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang năng lượng xanh, điện mặt trời mái nhà tự sản-tự tiêu đang trở thành một trong những giải pháp hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp.
Hào hứng tham gia HNUE Olympic STEM 2025 với chủ đề “Shaping a Green Future-Kiến tạo tương lai xanh”, các đội thi là học sinh các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên cả nước đã đem tới những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo gắn với công nghệ xanh dựa trên nền tảng kiến thức STEM cùng tinh thần học hỏi, hợp tác.
Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.
Trong bối cảnh ô nhiễm nguồn nước, thiếu hụt tài nguyên và biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, những công nghệ xử lý nước tiết kiệm năng lượng, không dùng hóa chất và giảm phát thải được xem là chìa khóa đóng góp vào lộ trình phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Từng bị xem là “cỗ máy” gây ô nhiễm, ngành xi-măng đang từng bước thay đổi diện mạo. Những chuyển dịch mạnh mẽ nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất đã giúp nhiều nhà máy giảm mạnh tiêu hao tài nguyên, hạn chế chi phí năng lượng và ô nhiễm môi trường.
Việt Nam đang đối mặt với ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại các đô thị lớn, khí thải từ động cơ diesel đang là nguồn phát thải chính. Trong bối cảnh đó, giải pháp DEF - dung dịch xử lý khí thải - đang được xem là bước tiến quan trọng trong việc giảm khí NOx (oxit nito), tác nhân gây hại hàng đầu trong khí thải diesel.
Chuyển đổi logistics xanh là xu hướng tất yếu trong bối cảnh Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, hành trình chuyển đổi này không dễ dàng, khi doanh nghiệp đối mặt với chi phí đầu tư cao và thiếu chính sách tài chính dài hạn.
Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa công bố Báo cáo phát triển bền vững năm 2024, minh chứng cho cam kết phát triển kinh doanh gắn liền với trách nhiệm môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG).
Thách thức lớn nhất của kinh tế xanh tại các nước đang phát triển thường là sự thiếu hụt về nguồn lực tài chính và công nghệ, cùng với đó là các rào cản về thể chế và năng lực.
Sau hợp nhất, ngành lương thực, thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế lớn để tiếp tục phát triển, hướng đến xuất khẩu bền vững. Tuy nhiên, để nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế, ngành cần tiếp tục đổi mới và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế để tăng sức cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ tập trung sửa đổi, bổ sung chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, tiếp nhận, làm chủ và đổi mới công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên, công nghệ mới, công nghệ xanh và chuyển đổi số.
Thị trường carbon được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng và đa chiều trong hành trình hướng tới Net Zero của các quốc gia và toàn cầu.
Chiều 24/9 giờ địa phương, tại trụ sở Liên hợp quốc, Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao về hành động khí hậu.
Từ công nghệ bảo quản, chế biến hiện đại đến cơ giới hóa đồng bộ, ngành nông nghiệp đang từng bước tạo bứt phá để giảm lãng phí, tăng năng suất, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh toàn cầu, qua đó củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng nông sản quốc tế.
Kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế bền vững, tối ưu hóa tài nguyên, giảm thiểu chất thải và thúc đẩy tái sử dụng, tái chế. Kinh tế tuần hoàn là xu hướng tất yếu giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện cam kết tăng trưởng xanh.
Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, áp lực về môi trường, gia tăng về biến đổi khí hậu, Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, tạo tiền đề xây dựng nền kinh tế xanh. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, thành phố cần triển khai đồng bộ các giải pháp với những chính sách đột phá mạnh mẽ.
Với mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Nhật Bản coi pin perovskite là “con bài tốt nhất để đạt được cả quá trình khử carbon và khả năng cạnh tranh công nghiệp."
Trong khuôn khổ Triển lãm và Hội nghị quốc tế lần thứ 21 về cơ khí chính xác và sản phẩm chế tạo tại Việt Nam (MTA 2025) diễn ra từ ngày 2-5/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Informa Markets Việt Nam, Cổng thông tin Khu công nghiệp Việt Nam (VIZ) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn sản xuất thông minh bền vững.
Diễn đàn Tiêu dùng bền vững 2025 với chủ đề "Tiêu dùng bền vững hướng đến kỷ nguyên xanh" diễn ra ngày 2/7 tại Hà Nội, thu hút đông đảo sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, các chuyên gia trong và ngoài nước.
Trong lộ trình chuyển đổi xanh của Việt Nam, để đi từ tiềm năng đến hiện thực, các doanh nghiệp trong nước buộc phải vượt qua hàng loạt “chướng ngại vật” như: thiếu hụt nguồn nhân lực, phụ thuộc công nghệ, chi phí đầu tư cao và cơ chế chính sách chưa đồng bộ.
Các giảng viên, nhà nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng đã thành công trong việc xử lý, tái chế pin năng lượng mặt trời phế thải bằng công nghệ sạch, góp phần giảm thiểu tác động môi trường. Không chỉ tự tin làm chủ công nghệ, dự án còn sẵn sàng thương mại hóa, đưa sản phẩm ra thị trường.
Hoạt động của Quỹ sẽ thúc đẩy khuyến khích đầu tư và sử dụng các công nghệ, trang thiết bị tiết kiệm năng lượng, góp phần tăng năng suất lao động, đổi mới mô hình tăng trưởng, tiết kiệm năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.
Tối 6/6, tại quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ phát động quốc gia Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam.
Chủ đề “Công nghệ xanh để đại dương bền vững” của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025 nhấn mạnh vai trò tiên phong của khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế biển.
Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị nhấn mạnh: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những đột phá chiến lược, là động lực then chốt cho tăng trưởng xanh.