Chung tay kiến tạo chuỗi giá trị bền vững từ ngày hội đối tác cung ứng

Mới đây, tại thành phố Huế, Carlsberg Việt Nam đã chính thức giới thiệu Khung chiến lược phát triển bền vững (Brewing Tomorrow) tại ngày hội đối tác cung ứng đầu tiên, mở ra hành trình hợp tác vì một tương lai bền vững.

Ngày hội đối tác cung ứng của Carlsberg Việt Nam quy tụ các đối tác trên toàn chuỗi giá trị, cùng hướng tới một tương lai bền vững hơn. (Ảnh: Ban tổ chức)
Ngày hội đối tác cung ứng của Carlsberg Việt Nam quy tụ các đối tác trên toàn chuỗi giá trị, cùng hướng tới một tương lai bền vững hơn. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đây là lần đầu tiên ngày hội đối tác cung ứng (Supplier Day) được tổ chức, quy tụ hàng trăm nhà cung cấp và đối tác chiến lược trên toàn quốc, cùng đại diện tiểu ban tăng trưởng xanh (GGSC) thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham).

Nhân sự kiện này, doanh nghiệp cũng mở ra không gian để các bên cùng trao đổi về tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm, nâng cao hiệu quả vận hành và những giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của các đối tác trong hành trình phát triển của doanh nghiệp đồng thời khẳng định, khung chiến lược phát triển bền vững không chỉ hướng tới việc vận hành bền vững hơn mà còn tạo ra giá trị lâu dài cho con người, người tiêu dùng, đối tác, cộng đồng và môi trường.

Đáng chú ý, tinh thần hợp tác còn được nhấn mạnh trong chia sẻ của ông Frank Pogade, Phó Chủ tịch Tiểu ban Tăng trưởng Xanh (GGSC) thuộc EuroCham. Từ góc nhìn của một chuyên gia trong lĩnh vực phát triển bền vững, ông Frank Pogade cho rằng quản lý tài nguyên nước sẽ là một trong những yếu tố then chốt đối với quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam và điều đó chỉ có thể đạt được khi doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các tổ chức cùng phối hợp hành động.

“Nước là một trong những thách thức lớn nhất đối với phát triển bền vững tại Việt Nam. Dù các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước đã sẵn có nhưng để tạo ra những thay đổi lâu dài, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các tổ chức trong ngành. Thông qua việc chia sẻ kiến thức, xây dựng các khuôn khổ hợp tác thiết thực và cùng nhau hành động trên toàn chuỗi giá trị, chúng ta có thể tạo ra những giải pháp bền vững mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp lẫn cộng đồng”, ông Frank Pogade khuyến nghị.

Song song với khung chiến lược phát triển bền vững còn có hoạt động thúc đẩy kiến tạo nhà máy giảm phát thải carbon với mô hình nhà máy bia Phú Bài (Huế), được trang bị dây chuyền nấu bia thế hệ mới, giúp giảm khoảng 20% lượng nước và 15% năng lượng tiêu thụ so với công nghệ trước đây.

Bên cạnh đó, công ty đang đẩy mạnh chuyển dịch sang năng lượng tái tạo thông qua dự án điện mặt trời áp mái dự tính triển khai trong thời gian tới và lộ trình tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Tích cực song hành với mục tiêu giảm phát thải là những nỗ lực sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tính đến tháng 4/2026, nhà máy bia Phú Bài đạt hiệu suất sử dụng nước khoảng 2,1 hl/hl (hectolit nước cho mỗi hectolit bia thành phẩm), thuộc nhóm những nhà máy bia sử dụng nước hiệu quả nhất tại Việt Nam.

Đầu năm nay, công ty cũng đạt mục tiêu "Không chất thải chôn lấp" (Zero Waste to Landfill). Theo đó, toàn bộ chất thải không thể tái chế được chuyển đổi thành năng lượng, trong khi bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải được tái sử dụng trong nông nghiệp.

hinh-9.jpg
Những nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp về phát triển xanh đã giúp Carlsberg Việt Nam được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh là Top 10 Doanh nghiệp Năng lượng xanh và Môi trường xanh Việt Nam 2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Bên cạnh đó, 100% chai thủy tinh của doanh nghiệp là chai hoàn lưu, với 98,5% được thu hồi và tái sử dụng, góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong hoạt động bao bì.

Có thể bạn quan tâm