Chứng khoán tăng trở lại trên cả hai sàn

VN-index tăng 6,2 điểm, lên 537,58 điểm, với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 14 triệu chứng khoán, tổng giá trị đạt hơn 683 tỷ đồng. Toàn sàn chỉ có 123 mã tăng giá và năm mã đứng giá, và 25 mã giảm giá.

Dược phẩm Hậu Giang (DHG) tăng mạnh nhất, thêm 3000 đồng, lên 172 nghìn đồng/cổ phiếu. Theo sau, Khoáng sản Bình Định (BMC), Y tế Domesco (DMC), Dược phẩm Imexpharm (IMP), Kinh Đô (KDC) Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD), Dầu thực vật Tường An (TAC) và Du Lịch và Thương Mại Vinpearl (VPL) cùng tăng 2000 đồng/cổ phiếu.

Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT) và Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL) giảm nhiều nhất, cùng mất 2000 đồng/cổ phiếu. Theo sau là Bóng đèn điện quang (DQC) giảm 1500 đồng/cổ phiếu.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) vươn lên đứng đầu về khối lượng giao dịch, với hơn 2,4 triệu đơn vị, giá tăng 700 đồng/cổ phiếu. Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đứng thứ hai, có lượng giao dịch đạt gần 1,6 triệu đơn vị, giá tăng 1000 đồng/cổ phiếu. Tiếp đến, Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (DPM) với hơn 715 nghìn đơn vị giao dịch, giá tăng 1000 đồng/cổ phiếu. Chứng chỉ quỹ PRUBF1, có lượng giao dịch đạt hơn 564 nghìn đơn vị, giá không đổi. FPT có lượng giao dịch đạt hơn 502 nghìn đơn vị, giá tăng 1000 đồng/cổ phiếu.

Tại sàn Hà Nội, chỉ số HASTC tăng 3,79 điểm, lên 184,74 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 7,4 triệu chứng khoán, với tổng giá trị đạt hơn 314 tỷ đồng, có 37 mã xanh, và 15 mã vàng, còn lại 81 mã đỏ.

Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (MIC) tăng mạnh nhất, thêm 2200 đồng, lên 75600 đồng/cổ phiếu. Chứng khoán Bảo Việt (BVS) giảm nhiều nhất, mất 2000 đồng, xuống 87 nghìn đồng/cổ phiếu. Chứng khoán Kim Long (KLS) dẫn đầu về khối lượng giao dịch, với hơn 987nghìn đơn vị, giá giảm 100 đồng/cổ phiếu.

* Tai Mỹ, chỉ số DOW hôm qua tăng 256,80 điểm, lên 12619,27 điểm. Tại châu Âu, chỉ số DJ STOXX 50 tăng 25,76 điểm, lên 3115,22 điểm. Vào lúc 13 gi34 (giờ Tokyo), chỉ số NIKKEI giảm 255,56 điểm, đứng ở mức 13401,69 điểm.

Có thể bạn quan tâm