Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số

Ngày 11/11 tại Sóc Trăng , Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc vòng chung kết Cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2023. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Liên hoan thanh niên nông thôn toàn quốc và trao giải thưởng Lương Định Của năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương phát biểu tại lễ Khai mạc.
Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương phát biểu tại lễ Khai mạc.

Cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2023 được phát động từ tháng 3/2023 và nhận được 446 hồ sơ dự án tham gia dự thi từ 63 tỉnh, thành đoàn trên toàn quốc; trong đó có 62 dự án do thanh niên thuộc 14 dân tộc thiểu số đăng ký tham gia. Sau vòng Bán kết theo 3 khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, Ban Tổ chức đã lựa chọn ra 40 dự án vào vòng Chung kết Cuộc thi.

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cho biết, hoạt động nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Đoàn thanh niên là một trong các đơn vị triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số ảnh 1
Các đại biểu tham quan các sản phẩm của thanh niên nông thôn khởi nghiệp.

Hoạt động nhằm hướng tới khuyến khích, định hướng và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế khu vực nông thôn của thanh niên và tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên nông thôn trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; đồng thời, phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế, tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Thanh niên Thạch Rô Si Dol, dân tộc Khmer ở xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng mang đến chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm nay bằng sản phẩm ghe Ngo mini lưu niệm.

Anh Si Dol chia sẻ, trong văn hoá người Khmer Nam bộ, ghe Ngo là một sản phẩm văn hoá mang tính cộng đồng cao, giữ vai trò quan trọng, là tài sản quý giá và thiêng liêng, là bộ mặt của ngôi chùa và phum sóc đồng bào Khmer. Xuất phát từ niềm đam mê, anh đã “thu nhỏ” chiếc ghe Ngo ngoài đời thật thành ghe Ngo mô hình làm quà lưu niệm nhưng vẫn giữ nguyên các chi tiết đúng với nguyên mẫu.

“Sau thời gian nghiên cứu và thực hiện mô hình khởi nghiệp này em thấy sản phẩm ghe Ngo mini lưu niệm của em càng ngày doanh thu càng tăng lên, nhiều khách hàng biết đến và đặt mua. Đến với cuộc thi này thì em cũng kỳ vọng đạt giải cao cũng như là mong muốn được nhiều người biết đến nhiều hơn nữa”, Si Dol cho biết.

Theo Ban giám khảo, các dự án vào vòng chung kết đều có chất lượng tốt, đa dạng và đáp ứng được tiêu chí của cuộc thi. Thông qua cuộc thi, tạo cơ hội để các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp cận, nắm bắt kịp thời những ý tưởng hay, sáng tạo và các mô hình kinh doanh tiềm năng, từ đó có thể đầu tư, mở rộng sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề cho doanh nghiệp; là cơ hội để doanh nghiệp tìm và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo mối liên kết, hình thành chuỗi giá trị.

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số ảnh 2

Thạch Rô Si Dol, dân tộc Khmer đến với Cuộc thi bằng sản phẩm bản địa truyền thống.

Các dự án đạt giải trong cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023 sẽ được trao giải vào tối ngày 12/11 tại Công viên 30/4, thành phố Sóc Trăng trong khuôn khổ lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVIII năm 2023. Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2023 bao gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích. Ban tổ chức sẽ hỗ trợ vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm để triển khai dự án với mức tối đa 1 tỷ đồng đối với Dự án đoạt giải và đủ các điều kiện quy định.