Báo Nhân Dân

Báo Nhân Dân, Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, ra số đầu ngày 11/3/1951 tại Chiến khu Việt Bắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trải qua hơn 71 năm xây dựng và phát triển, Báo đã khẳng định rõ nét vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Nhân dân, liên tục đổi mới, phát triển theo hướng báo chí hiện đại, đa phương tiện, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, thông tin tới đông đảo nhân dân.
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Báo Nhân Dân tích cực đổi mới để ngày càng đến gần hơn với nhân dân

Nhấn mạnh Báo Nhân Dân đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong hệ thống báo chí của đất nước, là diễn đàn rộng rãi của cán bộ, đảng viên, người dân, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nêu rõ, tờ báo luôn tích cực đổi mới để ngày càng đến gần hơn với nhân dân, xứng đáng là tờ báo của nhân dân, xứng đáng với niềm tin và trọng trách mà Đảng giao phó.
Các cán bộ, chiến sĩ hải quân trên đảo Sinh Tồn (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đón đọc các ấn phẩm của Báo Nhân Dân. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Chắp cánh những mùa Đổi mới sáng tạo

Mỗi dịp kỷ niệm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu 11/3, lại như có ngọn lửa thắp lên trong lòng những người làm báo Đảng. Nguồn năng lượng đó thôi thúc tinh thần cống hiến, đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên... nhiều thế hệ. Từ đây, phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo được lan tỏa trong những người làm Báo Nhân Dân trên cả nước.
Lãnh đạo Báo Nhân Dân và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cắt băng khánh thành Nhà bia di tích Báo Nhân Dân thời kỳ kháng chiến tại thôn Khuôn Điển (Kim Quan, Yên Sơn, Tuyên Quang). Ảnh: THỦY NGUYÊN.

Về Kim Quan, nơi cội nguồn báo Đảng

Đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2023), Nhà bia di tích Báo Nhân Dân thời kỳ kháng chiến đã được khánh thành tại thôn Khuôn Điển (Kim Quan, Yên Sơn, Tuyên Quang). Đây là công trình mang ý nghĩa hết sức đặc biệt, thể hiện lòng tri ân với cuộc kháng chiến của dân tộc, với Đảng bộ và nhân dân địa phương; đồng thời đưa địa điểm Ban Biên tập Báo Nhân Dân đã đóng trụ sở trở thành nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ những người làm Báo Nhân Dân.
Hang Nhà báo nằm ở trong dãy núi đá vôi thuộc xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hang Nhà báo - Cơ sở bí mật của Báo Nhân Dân thời kỳ chống Mỹ, cứu nước

“Cùng với những căn hầm ở trụ sở 71 Hàng Trống, hang Nhà báo là nơi ghi dấu một thời Báo Nhân Dân cùng cả nước vừa bảo đảm sản xuất, vừa chiến đấu chống đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền bắc”, nguyên Vụ trưởng Tổ chức Cán bộ Báo Nhân Dân Đoàn Kim Khúc nhớ về quãng thời gian sơ tán ở hang Nhà báo - cơ sở bí mật của Báo Nhân Dân trong giai đoạn năm 1967-1972.
ChatGPT, Trí tuệ nhân tạo và Báo chí: Lợi ích, rủi ro cùng những vấn đề về pháp lý và đạo đức

ChatGPT, Trí tuệ nhân tạo và Báo chí: Lợi ích, rủi ro cùng những vấn đề về pháp lý và đạo đức

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2023), chúng tôi xin giới thiệu bài viết của đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam về chủ đề: Chat GPT, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Báo chí.
Cán bộ, đoàn viên Công đoàn và đoàn viên, thanh niên Báo Nhân Dân chụp ảnh lưu niệm tại quảng trường Tháp Chiến thắng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

[Ảnh] Cán bộ, đoàn viên Báo Nhân Dân tham quan bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025, hướng tới kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2025), 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm của tuổi trẻ Báo Nhân Dân đối với đất nước, chiều 25/3, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân phối hợp với Công đoàn Báo Nhân Dân tổ chức Chương trình sinh hoạt chuyên đề tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
[Video] 74 năm ngày Báo Nhân Dân ra số đầu: Đổi mới để đến gần nhân dân hơn

[Video] 74 năm ngày Báo Nhân Dân ra số đầu: Đổi mới để đến gần nhân dân hơn

Ngày 11/3/1951, Báo Nhân Dân ra số đầu tiên, đánh dấu một mốc son quan trọng trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam. Trải qua 74 năm xây dựng và phát triển, Báo Nhân Dân luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, phản ánh trung thực đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước, đồng thời là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Nữ cán bộ, người lao động Báo Nhân Dân hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”.

[Ảnh] Phóng viên Báo Nhân Dân duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam

Những ngày qua, Trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội) trở nên rực rỡ, rộn ràng hơn khi các nữ cán bộ, phóng viên, biên tập viên khoác lên mình những bộ áo dài đến cơ quan làm việc. Tranh thủ đến sớm, các chị em chọn những khu vực check-in đẹp lưu lại hình ảnh duyên dáng với trang phục áo dài.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Công bố các quyết định hợp nhất, sáp nhập, đổi tên các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Báo Nhân Dân

Sáng 3/3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị công bố các quyết định hợp nhất, sáp nhập, đổi tên các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Báo Nhân Dân. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và chủ trì hội nghị.
Báo Nhân Dân đạt mức xuất sắc về chuyển đổi số năm 2024.

Báo Nhân Dân thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ngày 28/2, Báo Nhân Dân thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) với nhiệm vụ định hướng, giám sát quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại tờ báo Đảng hàng đầu của đất nước.
Xem thêm
back to top