Đoàn công tác cấp cao tỉnh Savannakhet, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thăm, làm việc và chúc tết đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Củng cố, tăng cường tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

Chiều 1/2, đoàn công tác cấp cao tỉnh Savannakhet, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Lingthong Sengtavanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet làm Trưởng đoàn có chuyến thăm, làm việc và chúc Tết đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn.
Lãnh đạo thành phố tiếp, làm việc với tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam.

Củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

Chiều tối ngày 12/12, nhân chuyến công tác tại miền Trung, đồng chí Khamphao Ernthavanh, tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn.
Các đại biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào-Việt Nam lần thứ tám. (Ảnh: Dân trí)

Nhiều nỗ lực đáng kể trong hợp tác về lao động-phúc lợi xã hội giữa Việt Nam và Lào

Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam-Lào lần thứ tám năm 2023 đánh dấu những nỗ lực đáng kể về hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội của hai nước nói chung và quan hệ giữa hai Bộ nói riêng, đặc biệt ghi dấu mốc 10 năm thực hiện Hiệp định Hợp tác lao động giữa Chính phủ hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Trong khuôn khổ chương trình chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất và thăm Lào, chiều ngày 4/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Đại tướng Lương Cường đón Thượng tướng Thongloi Silivong tại Trụ sở Bộ Quốc phòng.

Phối hợp tham mưu hiệu quả với lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam-Lào về công tác quân sự, quốc phòng

Ngay sau lễ đón tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), sáng 26/9, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã hội đàm với Thượng tướng Thongloi Silivong, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào.
Hội nghị lần thứ 10 Người đứng đầu 3 cơ quan Kiểm toán tối cao Campuchia-Lào-Việt Nam.

Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, tăng cường năng lực hoạt động của cơ quan Kiểm toán nhà nước

Chiều 29/8 tại Đà Nẵng, Hội nghị lần thứ 10 Người đứng đầu ba cơ quan Kiểm toán nhà nước Campuchia-Lào-Việt Nam chính thức khai mạc. Tham dự và chủ trì Hội nghị có bà Som Kim Suor, Tổng Kiểm toán nhà nước Campuchia, ông Viengthavisone Thephachanh Chủ tịch Kiểm toán nhà nước Lào, ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam.
Đoàn công tác của Công an 2 tỉnh Salavan và Sekong (nước bạn Lào) đã đến chào xã giao lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an hai tỉnh Salavan và Sekong (nước bạn Lào) luôn hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong công tác phối hợp bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại khu vực biên giới. Công an 3 địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các bên, có những bước phát triển cao hơn nữa trong thời gian tới.
Khóa tập huấn nghiệp vụ về nâng cao năng lực điều tra tội phạm và kiểm soát ma túy cho lực lượng phòng, chống tội phạm Lào.

Phòng, chống tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt-Lào là trọng tâm hành động quốc gia

Việt Nam và Lào có đường biên giới chung trải dài 2.340 km, đi qua 10 tỉnh biên giới của Việt Nam và 10 tỉnh biên giới của Lào. Hai nước cùng chịu rất nhiều áp lực của tình hình tội phạm ma túy từ khu vực “Tam giác vàng”, một trong những trung tâm sản xuất ma túy lớn nhất thế giới.
Chủ tịch nước tiếp đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. (Ảnh: TTXVN)

Làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

Chiều 25/4, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã tiếp đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune. (Ảnh: QUANG VINH)

Vun đắp, phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Chiều 25/4, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune, đã chủ trì cuộc Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trưa 11/4, tại Thủ đô Vientiane, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp mặt cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào cùng đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lào.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone. (Ảnh:TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng ngày 11/4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm đồng chí nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone; nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, sáng 10/4, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đến thủ đô Vientine bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Viêng Chăn, bắt đầu thăm chính thức Lào

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 10/4, theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Vạt-tày, thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.