Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các nhà lãnh đạo cấp cao Lào tiếp đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ta

Nhận lời mời của đồng chí Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ta, đã thăm và làm việc tại Lào theo thỏa thuận giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp đồng chí Lê Hoài Trung và đoàn Ban Đối ngoại Trung ương. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp đồng chí Lê Hoài Trung và đoàn Ban Đối ngoại Trung ương. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Ngày 22/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đã tiếp Đoàn; đồng chí Thongsavanh Phomvihane đã có cuộc hội đàm với Đoàn.

Tại các cuộc tiếp, các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và kết quả làm việc giữa hai Ban Đối ngoại, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các nhà lãnh đạo cấp cao Lào tiếp đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ta ảnh 1

Đồng chí Lê Hoài Trung và đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được; khẳng định sự coi trọng và rất vui mừng về sự phát triển của mối quan hệ Việt Nam-Lào; nhấn mạnh hai Ban Đối ngoại cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Đồng chí Lê Hoài Trung chúc mừng những thành tựu mà Lào đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; khẳng định chính sách đối ngoại của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các nhà lãnh đạo cấp cao Lào tiếp đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ta ảnh 2

Đồng chí Lê Hoài Trung và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith tại buổi tiếp. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung vui mừng nhận thấy mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định và phát triển của mỗi nước. Đồng chí trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo Lào.

Tại cuộc hội đàm, hai đồng chí Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương của hai Đảng đã thông tin về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi, đánh giá về tình hình quốc tế, đặc biệt là quan hệ hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu chiến lược, thẩm định, tổ chức thực hiện hoạt động đối ngoại Đảng, kiểm tra giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn về đối ngoại nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các nhà lãnh đạo cấp cao Lào tiếp đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ta ảnh 3

Quang cảnh Hội đàm giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương của hai Đảng. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Hai đồng chí cũng nhấn mạnh thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo hai Đảng giao trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, nhất là trao đổi thông tin, đánh giá tình hình để phát huy vai trò tham mưu chiến lược, theo dõi đôn đốc thực hiện Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; đồng thời phối hợp trong việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các ban của hai Đảng.