Củng cố, nâng cao mối quan hệ hữu nghị Việt-Lào

NDO - Chiều 30/8, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Souphanh Hadaoheuang, Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND) tại thành phố Đà Nẵng cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chủ trì tiếp Đoàn Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chủ trì tiếp Đoàn Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn.

Đồng chí Souphanh Hadaoheuang nhấn mạnh, 78 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam đã đạt nhiều kết quả to lớn về kinh tế-xã hội. Mối quan hệ Lào và Việt Nam ngày càng phát triển bền chặt.

Trong đó, Đà Nẵng là địa phương có sự thay đổi rõ nét, phát triển nhanh chóng về kinh tế-xã hội, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, trở thành thành phố thông minh và đạt nhiều thành tựu trong chuyển đổi số. Đà Nẵng cũng luôn quan tâm, hỗ trợ, củng cố và tăng cường mối quan hệ với các địa phương của Lào trên nhiều lĩnh vực.

Củng cố, nâng cao mối quan hệ hữu nghị Việt-Lào ảnh 1

Đồng chí Souphanh Hadaoheuang, Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng cùng Đoàn công tác tặng lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam.

Cảm ơn lời chúc mừng của Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh 2/9, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng, Việt Nam-Lào có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, bền vững và ngày càng phát triển.

Đà Nẵng luôn coi trọng việc thắt chặt hợp tác, phát triển mối quan hệ với các địa phương của Lào; đồng thời tin tưởng Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng sẽ phát huy vai trò gắn kết, hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Lào trên mọi lĩnh vực.

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã ký kết 35 văn bản thỏa thuận và ghi nhớ với 7 địa phương của Lào, gồm thủ đô Viêng Chăn, các tỉnh Xaynhabuly, Savannakhet, Champasak, Sekong, Salavan và Attapeu.

Đà Nẵng luôn coi trọng việc thắt chặt hợp tác, phát triển mối quan hệ với các địa phương của Lào; đồng thời tin tưởng Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng sẽ phát huy vai trò gắn kết, hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Lào trên mọi lĩnh vực.

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giai đoạn 2018-2022 giữa Đà Nẵng với 5 tỉnh nam-trung Lào, chương trình hỗ trợ học bổng của thành phố Đà Nẵng dành cho cán bộ, học sinh Lào học tập tại các trường đại học của Đà Nẵng là một điểm sáng.

Từ năm 2002 đến nay, Đà Nẵng đã cấp học bổng cho lưu học sinh Lào từ các tỉnh Champasak, Sekong, Savannakhet, Salavan, Attapeu, Khammuon, Bolikhamxay, Đại học Quốc gia Lào theo học tiếng Việt, đại học và sau đại học tại Đà Nẵng. Từ năm 2020, Đà Nẵng tuyển sinh và tài trợ học bổng, sinh hoạt phí hằng năm cho khoảng 100-120 sinh viên Lào theo học các ngành, chương trình đào tạo tại Đại học Đà Nẵng, qua đó hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp nhu cầu phát triển của Lào.

Hiện nay, có 279 lưu học sinh thuộc diện nhận học bổng của UBND thành phố đang học tập tại Đà Nẵng.

Từ năm 2019, thành phố bố trí ngân sách hằng năm 2 tỷ đồng thông qua Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ tỉnh Salavan một số lĩnh vực như xây dựng cổng trường quân sự tỉnh Salavan, cung cấp trang thiết bị vật tư y tế phòng, chống Covid-19, lương thực, quà tặng cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.