Việt Nam-Lào thúc đẩy, mở rộng hợp tác về lao động và phúc lợi xã hội

NDO - Thời gian qua, việc hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội giữa Việt Nam-Lào luôn được quan tâm, thúc đẩy và mở rộng.
0:00 / 0:00
0:00

Ngày 4/12, tại CHDCND Lào, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam cùng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào tổ chức Hội nghị Quan chức cao cấp Việt Nam-Lào về lao động, phúc lợi xã hội và phát triển nguồn nhân lực.

Theo báo cáo kết quả hợp tác về lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội Việt-Lào giai đoạn 2021-2023, dù tình hình kinh tế khó khăn chung nhưng hai nước vẫn triển khai được nhiều chương trình thiết thực cho người lao động.

Về phía Việt Nam, các nhà đầu tư đã đưa gần 9.000 lao động sang làm việc tại Lào; khuyến khích các địa phương và các bộ liên ngành mở rộng hợp tác trong lĩnh vực việc làm, chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ về quản lý lao động của 2 nước làm việc trên lãnh thổ của nhau; cung ứng nguồn nhân lực còn thiếu hoặc chưa phù hợp tại những công trình, dự án quan trọng của Lào.

Trong giai đoạn 2021-2023, dù tình hình kinh tế khó khăn chung nhưng Việt Nam-Lào vẫn triển khai được nhiều chương trình thiết thực cho người lao động.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam đã cử giảng viên sang giảng dạy, tập huấn cho các giảng viên của Trường cao đẳng nghề tỉnh Xieng Khouang; đã tạo điều kiện cho sinh viên Lào sau tốt nghiệp tiếp tục làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh…

Phía Lào đã cử 4 cán bộ của Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội sang đào tạo trình độ thạc sĩ tại Việt Nam, theo phân bổ vốn ODA của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ cho Chính phủ Lào. 15 cán bộ thuộc các trung tâm phát triển tay nghề lao động của Lào cũng được cử sang đào tạo nâng cao về hệ thống IOT (Internet of Things) tại Việt Nam.

Hai bên cũng tham gia chia sẻ trực tuyến kinh nghiệm quốc gia trong việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại hội thảo chuyên đề cho các thành viên của Ủy ban Văn hóa-Xã hội Quốc hội Lào hồi tháng 6 năm nay.

Ngoài ra, hai bên cũng đã gặp và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam; khuyến khích, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau về việc lao động và phúc lợi xã hội trong các cuộc họp, diễn đàn thảo luận ở các cấp trong khu vực ASEAN và quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam Nguyễn Bá Hoan nhấn mạnh về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt cũng như quá trình hợp tác phát triển giữa hai nước Việt-Lào. Trong quá trình đó, việc hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội giữa hai nước luôn được quan tâm, thúc đẩy và mở rộng.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan điểm lại sự kiện cuối năm 2022, lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào đã gặp nhau trực tiếp trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng đặc biệt về lao động, phúc lợi xã hội và phát triển nguồn nhân lực tại tỉnh Quảng Ninh với những nội dung thảo luận cụ thể và thiết thực.

"Thay mặt Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam, tôi đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng việc tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao hôm nay, một hoạt động rất quan trọng trong chuỗi các hoạt động hợp tác giữa Bộ Lao động 2 nước trong năm 2023", Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan khái quát.

Thứ trưởng nhận định, nhìn lại trong một năm qua, kể từ Hội nghị Bộ trưởng đặc biệt tại Việt Nam, hai Bộ đã thường xuyên trao đổi, thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể về xây dựng, thực hiện chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam, như việc cử các giảng viên Việt Nam sang giảng dạy, tập huấn cho các giảng viên của Lào, hỗ trợ học bổng cho sinh viên Lào...

Có thể thấy rằng, hoạt động hợp tác giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào đang ngày càng cụ thể và thiết thực hơn.

Dù vậy, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nêu rõ, vẫn còn đó những hạn chế, khó khăn nhất định, như việc hỗ trợ huấn luyện cho các thí sinh Lào tham gia kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN; hỗ trợ việc làm cho sinh viên Lào sau khi tốt nghiệp tại Quảng Ninh…

Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam mong thúc đẩy hiệu quả các chính sách/chương trình phát triển kỹ năng nghề để đáp ứng thị trường lao động, thúc đẩy việc làm cho lao động và vấn đề quản lý lao động nước ngoài tại hai nước; thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động, xã hội.

Bên cạnh đó, ông gợi ý thảo luận về các chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, trẻ em tự kỷ, người cao tuổi và kinh nghiệm trong xây dựng, vận hành các quỹ như: Quỹ Bảo trợ xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em và việc vận động các nguồn lực xã hội.

Nhấn mạnh ý nghĩa của hội nghị trong bối cảnh Lào sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2024 tới, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đề nghị hai bên có thể trao đổi thêm về các ưu tiên trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội mà Lào mong muốn thúc đẩy và sự phối hợp, hỗ trợ từ phía Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam đối với các đề xuất, sáng kiến liên quan.