Củng cố, tăng cường tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

NDO - Chiều 1/2, đoàn công tác cấp cao tỉnh Savannakhet, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Lingthong Sengtavanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet làm Trưởng đoàn có chuyến thăm, làm việc và chúc Tết đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác cấp cao tỉnh Savannakhet, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thăm, làm việc và chúc tết đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Đoàn công tác cấp cao tỉnh Savannakhet, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thăm, làm việc và chúc tết đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2023 của thành phố Đà Nẵng, đồng chí Lê Quang Nam cho biết: Năm 2023, Đà Nẵng có tốc độ tăng trưởng kinh tế hơn 13,2%; Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 2,58% so với năm 2022. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 20.598 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 4,435 USD. Dịch vụ thương mại thị trường bán lẻ thành phố tiếp tục đà tăng trưởng tốt ở mức 6,2% so với năm 2022.

Hoạt động du lịch của Đà Nẵng hồi phục và phát triển mạnh, thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế như: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2023, Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng và Giải Golf Phát triển châu Á - BRG Open Golf Championship Danang 2023...

Tổng lượt khách du lịch đến Đà Nẵng ước đạt hơn 7,3 triệu lượt, tăng gần 2 lần so với năm 2022; trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,98 triệu lượt, tăng gấp 4,2 lần; khách nội địa ước đạt hơn 4,5 triệu lượt, tăng gần 1,7 lần. Doanh thu dịch vụ lưu trú, lữ hành ước đạt hơn 14,8 ngàn tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2022.

Củng cố, tăng cường tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 1

Tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được đẩy mạnh. Trong năm 2023, thành phố đã đón tiếp 372 đoàn khách quốc tế với 3.106 lượt người đến làm việc trên các lĩnh vực thương mại, giáo dục, văn hóa, du lịch, khoa học, kỹ thuật...

Trên cơ sở quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với các tỉnh Nam, Trung Lào, trong đó có tỉnh Savannakhet.

Năm 2023, thành phố bắt đầu triển khai thực hiện nội dung các chương trình hợp tác theo Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023 - 2027 giữa UBND thành phố với 5 tỉnh Nam, Trung Lào đạt được kết quả rất khả quan, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo mà nổi bật là chương trình cấp học bổng của thành phố cho cán bộ và học sinh các địa phương Lào sang nghiên cứu, học tập tại Đại học Đà Nẵng.

Giữa Đà Nẵng với tỉnh Savannakhet có nhiều mối quan hệ mật thiết, thời gian qua, hai bên đã tăng cường trao đổi đoàn các cấp. Tháng 7/2022, đoàn công tác của Đà Nẵng do đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng đoàn đã sang thăm, làm việc tại tỉnh Savannakhet, hai địa phương đã ký Bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023 - 2027.

Triển khai thực hiện Bản ghi nhớ giữa UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Savannakhet về hợp tác giai đoạn 2023 - 2027, trong năm 2023 thành phố đã tiếp nhận, cấp học bổng cho 19 cán bộ, học sinh tỉnh Savannakhet sang học tập tại Đà Nẵng năm học 2023 - 2024 ở các bậc học từ cử nhân tới nghiên cứu sinh tiến sĩ; tiếp tục cử 2 giáo viên sang giảng dạy tiếng Việt tại Trung tâm tiếng Việt tỉnh Savannakhet năm học 2023 - 2024; hỗ trợ đoàn cán bộ, giáo viên và học viên của Trung tâm tiếng Việt tỉnh Savannakhet sang thực tập, nghiên cứu thực tế tại Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng...

Dự kiến, vào đầu tháng 4/2024, đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố Đà Nẵng sẽ sang thăm và chúc Tết Bunpimay 2024 các tỉnh Nam, Trung Lào, trong đó có tỉnh Savannakhet. Thành phố cũng đang xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung, chương trình hợp tác theo Bản ghi nhớ giữa hai địa phương trong năm 2024 đạt hiệu quả, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Đà Nẵng với tỉnh Savannakhet, qua đó góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lingthong Sengtavanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet chúc mừng những thành quả to lớn mà Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ tỉnh Savannakhet cũng như các địa phương Nam, Trung Lào.