Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực tư pháp

Chiều 28/3, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Khampheng Vilaphanh, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lào, đang có chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao tặng phẩm lưu niệm cho ông Khampheng Vilaphanh. (Ảnh: TTXVN)
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao tặng phẩm lưu niệm cho ông Khampheng Vilaphanh. (Ảnh: TTXVN)

Theo TTXVN, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, hoạt động trao đổi kinh nghiệm về công tác giám sát trên lĩnh vực tư pháp và nghiên cứu giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân không chỉ là hợp tác trong lĩnh vực giám sát tư pháp, mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ và tình cảm đặc biệt sâu sắc giữa hai Ðảng, hai nước, hai dân tộc.

Năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể các hoạt động kỷ niệm và vui mừng được đón tiếp nhiều đoàn cấp cao của Lào đến thăm và làm việc. Lãnh đạo thành phố đã tổ chức nhiều chuyến thăm, làm việc ý nghĩa tại Lào, thúc đẩy hợp tác với các địa phương Lào trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục đào tạo, y tế…

Ðồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh luôn theo dõi sát sao và vui mừng trước những thành tựu kinh tế-xã hội mà Lào đạt được trong những năm gần đây; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân các bộ tộc Lào sẽ vượt qua mọi khó khăn, giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ðại hội Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI đề ra. Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng làm hết sức mình để tiếp tục vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lào Khampheng Vilaphanh bày tỏ niềm vui trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai Ðảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước; cảm ơn Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa thành phố với các địa phương của Lào; mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ từ Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong các lĩnh vực liên quan đến xây dựng pháp luật, giám sát tư pháp.

Chia sẻ kết quả làm việc của Ðoàn đại biểu Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lào tại Việt Nam, đồng chí Khampheng Vilaphanh khẳng định, các hoạt động hợp tác giữa Quốc hội Lào và Việt Nam đã được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Lào luôn sẵn sàng, nguyện làm hết sức mình để cùng Việt Nam củng cố, vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Ðảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ và đồng chí Khampheng Vilaphanh hội đàm, trao đổi kinh nghiệm về công tác giám sát trên lĩnh vực tư pháp và nghiên cứu giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân.