Chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay của Lào tại Nga

NDO - Ngày 12/4, Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Nga do Đại biện Lê Đắc Quân dẫn đầu đến Đại sứ quán Lào chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào (14-16/4/2023).
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền của Lào. (Ảnh: THANH THỂ)
Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền của Lào. (Ảnh: THANH THỂ)

Thay mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Đại biện Lê Đắc Quân gửi những lời chúc tốt đẹp đến Đại sứ Lào Vilavanh Yiapoher cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Nga và gia đình nhân Tết cổ truyền Bunpimay 2566 của Lào (tính theo Phật lịch).

Đại biện Lê Đắc Quân khẳng định: Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất và không ngừng củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào. Mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế là tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Đại biện Lê Đắc Quân nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Lào vừa qua của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Lào là quốc gia đầu tiên Chủ tịch nước thăm chính thức trên cương vị mới. Diễn ra ngay trước Tết cổ truyền Bunpimay của Lào, chuyến thăm khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng và ưu tiên vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay của Lào tại Nga ảnh 1

Đại diện hai Đại sứ quán thảo luận về tình hình hợp tác. (Ảnh: THANH THỂ)

Trước đó, vào đầu tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm Lào trong năm 2023 và cũng là đối tác nước ngoài đầu tiên đồng chí Sonexay Siphandone chủ trì đón sau khi nhậm chức Thủ tướng Lào.

Đại sứ Lào tại Nga Vilavanh Yiapoher cảm ơn về những lời chúc ý nghĩa của đoàn Đại sứ quán Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay; vui mừng chia sẻ về những thành tựu phát triển đất nước Lào, cũng như quan hệ Lào-Việt Nam thời gian qua.

Đại sứ Vilavanh Yiapoher đánh giá cao tầm quan trọng và ý nghĩa của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam; nhấn mạnh, Đại sứ quán Lào tại Nga tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam, cùng nhau tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao… nhằm tăng cường hơn nữa tình cảm giữa cán bộ, nhân viên hai Đại sứ quán, qua đó đóng góp tích cực cho quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Trong bầu không khí vui vẻ, đoàn kết, thắm tình hữu nghị, cán bộ, nhân viên ngoại giao hai nước cùng nhau trải nghiệm văn hóa đón Tết cổ truyền Bunpimay của người Lào.