Quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Lào

Chiều 25/8, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn diễn ra lễ khai mạc Trưng bày chuyên đề "Đất nước, con người và văn hóa Việt Nam".
0:00 / 0:00
0:00
Cắt băng khai mạc Trưng bày chuyên đề 'Đất nước, con người và văn hóa Việt Nam'. (Ảnh: TTXVN)
Cắt băng khai mạc Trưng bày chuyên đề 'Đất nước, con người và văn hóa Việt Nam'. (Ảnh: TTXVN)

Theo TTXVN, đây là sự kiện được Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 61 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2023), 46 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2023).

Với hơn 200 tài liệu hiện vật, hình ảnh và tài liệu khoa học được giới thiệu trong trưng bày chuyên đề, ban tổ chức mong muốn giới thiệu tới du khách tham quan tại Lào nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung những hình ảnh đẹp về thiên nhiên, đất nước, con người và sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, nội dung trưng bày cũng truyền tải những hình ảnh khắc họa rõ nét quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước hơn 60 năm qua.

Nội dung trưng bày cho thấy, dù trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào anh em luôn được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước giữ gìn, dày công vun đắp, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc, và là quy luật phát triển chung của hai nước trên con đường phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Với thời gian trưng bày kéo dài một tháng (từ ngày 25/8-25/9), Trưng bày chuyên đề "Đất nước, con người và văn hóa Việt Nam" được kỳ vọng sẽ giúp người dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam, về quan hệ đặc biệt giữa hai nước, góp phần tích cực vào việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ keo sơn, gắn bó, tin cậy, làm nền tảng vững chắc cho sự hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào trong thời đại mới.