Đông đảo công chúng đến tham quan triển lãm.

Tinh thần đại đoàn kết dân tộc qua triển lãm “Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt”

Với gần 150 tài liệu, hiện vật…, triển lãm “Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt” do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam thực hiện cho thấy sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trao 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Điện Biên thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Thành ủy Hà Nội tặng quà gia đình chính sách, trẻ em hoàn cảnh khó khăn tỉnh Điện Biên

Sáng 25/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), đoàn công tác Thành ủy Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn, đã trao gần 7 tỷ đồng tặng gia đình chính sách, học nghèo hoàn cảnh khó khăn và các chương trình an sinh xã hội của tỉnh Điện Biên.
Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cắt băng khánh thành công trình Trường Tiểu học Hà Nội-Điện Biên Phủ.

Khánh thành, đưa vào sử dụng Trường Tiểu học Hà Nội-Điện Biên Phủ

Sáng 25/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng công trình sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội-Điện Biên Phủ. Công trình trọng điểm hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tu sửa, nâng cấp từ nguồn kinh phí do thành phố Hà Nội hỗ trợ.

Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Nhóm châu Á-Thái Bình Dương tại Liên hợp quốc tháng 4/2024. (Ảnh TTXVN)

Hiệp định Geneva 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam

Cách đây 70 năm, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã được ký kết, mở ra một trang mới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta. Trải qua 70 năm, những bài học từ đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva vẫn còn nguyên giá trị đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ được tổ chức trang trọng.

Thái Nguyên gặp mặt tri ân chiến sĩ Điện Biên

Sáng 24/4, tại thành phố Thái Nguyên, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động thiết thực Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao cờ lưu niệm tặng các đoàn.

Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách tại Điện Biên

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tối 23/4 tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức lễ khai mạc Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách với chủ đề “Điện Biên - Vang mãi bản hùng ca”.
Nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa tăng cao trên Quốc lộ 6 dịp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khuyến cáo giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định về giao thông đường bộ, sự điều tiết của lực lượng chức năng, chủ động lựa chọn lịch trình và khung giờ thích hợp, chủ động nhường đường cho xe được quyền ưu tiên theo quy định.
Bài viết của tác giả Hassan đánh giá Chiến thắng Điện Biên Phủ mở đường cho phong trào độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc. (Ảnh: Nguyễn Trường/TTXVN)

Mốc son rực rỡ trong lịch sử Việt Nam

Trong bài viết với nhan đề "Chiến thắng Điện Biên Phủ - mốc son rực rỡ trong lịch sử Việt Nam" đăng ngày 21/4 trên báo Cairo Today, một trong những báo điện tử uy tín hàng đầu ở Ai Cập, nhà báo Ai Cập Ahmed Hassan đã nêu bật ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ của quân và dân Việt Nam, đồng thời đánh giá dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước và nhân dân Việt Nam đang vững bước trên con đường phát triển thịnh vượng, với nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử sau gần 40 năm đổi mới.
Đoàn công tác thăm và tặng quà cho cụ bà Nguyễn Thị Vân tại Tổ dân phố 6B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Thăm và tặng quà tri ân dân công hỏa tuyến và chiến sĩ Điện Biên

Chiều 22/4, Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà tri ân các dân công hỏa tuyến, chiến sĩ Điện Biên tại huyện Bảo Yên (Lào Cai), nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, lãnh đạo Huyện ủy và đại diện chính quyền huyện Bảo Yên.
Các thầy thuốc Tổng cục Hậu cần, khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho nhân dân.

Tổng cục Hậu cần khám bệnh cho nhân dân tại tỉnh Điện Biên

Trong 2 ngày 20 và 21/4, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), đồng thời thực hiện Chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) chỉ đạo Cục Quân y chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào các xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ; xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi sức khỏe cựu chiến sĩ Điện Biên.

Thanh Hóa: Thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ, những người tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng vừa đến thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ và những người trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện đang sinh sống tại huyện Đông Sơn.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Hiệp định Geneva là mốc son lịch sử dân tộc, cẩm nang quý báu của ngoại giao Việt Nam

Việc ký kết Hiệp định không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại. Hiệp định này cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ đã cổ vũ mạnh mẽ cho các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, mở đầu cho thời kỳ sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định khi trả lời báo chí nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024).
Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov nghiên cứu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Món quà quý giá

Sau một ngày bận rộn các cuộc gặp và làm việc tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg (Nga) Vyacheslav Kalganov hồ hởi khoe với chúng tôi về một món quà mà ông cho là đáng giá nhất - đó là sáu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đại biểu cắt băng khai trương Triển lãm.

Điện Biên khai mạc triển lãm "Du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam"

Tối 20/4, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Triển lãm "Du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam". Đây là một trong chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024).
Y, bác sĩ trong đoàn công tác Bộ Y tế trao thuốc cho người dân nghèo tỉnh Điện Biên.

Góp phần nâng cao trình độ chăm sóc sức khỏe cho người dân Điện Biên

Trong hai ngày (19 và 20/4), Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn làm trưởng đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động chuyên môn nhằm tri ân nhân dân, chiến sĩ Điện Biên và hỗ trợ đồng nghiệp tại tỉnh Điện Biên nâng cao trình độ khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe toàn diện, kịp thời…
Từ Điện Biên Phủ 1954 đến Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không

Từ Điện Biên Phủ 1954 đến Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không

Sáng 19/4, Bảo tàng Chiến thắng B-52 đã tổ chức triển lãm “Từ Điện Biên Phủ năm 1954 đến Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không năm 1972”. Triển lãm trưng bày hơn 300 hình ảnh, hiện vật, tài liệu, gồm 3 chủ đề: Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không năm 1972, Hà Nội và Điện Biên ngày nay.