Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phu nhân Vũ Thị Bích Ngọc cùng các nhà ngoại giao nữ, phu nhân đại sứ các nước và ngoại giao đoàn cùng các đại biểu tại chương trình giao lưu với chủ đề “Tìm về không gian văn hóa xứ Đoài”.

[Ảnh] Giao lưu các nhà ngoại giao nữ, phu nhân đại sứ các nước và ngoại giao đoàn năm 2024

Chiếu tối 13/4, tại Khu Du lịch quốc tế Tuần Châu (thành phố Hà Nội), Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình giao lưu với các nhà ngoại giao nữ, phu nhân đại sứ các nước và ngoại giao đoàn năm 2024 dưới sự bảo trợ của Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch danh dự Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội Vũ Thị Bích Ngọc.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara.

Kỳ họp lần 5 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan

Ngày 11/4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara đồng chủ trì Kỳ họp lần 5 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan (UBHH 5). Cùng dự có nhiều đại biểu các bộ, ngành của cả hai nước.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến chào Thủ tướng Srettha Thavisin trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan (JCBC).

Tăng cường hợp tác Việt Nam-Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan (JCBC), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đến chào Thủ tướng Srettha Thavisin, tiếp kiến Công chúa Maha Chakri Sirindhorn. Tại các cuộc gặp, các nhà lãnh đạo Thái Lan nhận định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, đồng thời khẳng định coi trọng việc thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.
Đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Chất vấn về vấn đề thực hiện hiệu quả các kết quả ngoại giao của Việt Nam thời gian qua, một số đại biểu cho rằng tuy thời gian qua công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta tiếp tục được tăng cường, mở rộng song vẫn còn nhiều địa phương vẫn còn đang lúng túng, đặc biệt là trong việc chủ động tham gia các Hiệp định tự do thế hệ mới.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stephanie d’Hose, ngày 31/1/2024, tại Brussels. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ và phối hợp trong các cơ chế khu vực và quốc tế

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Bỉ, trong hai ngày 31/1 và 1/2, tại Brussels, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Stephanie D’Hose, Chủ tịch Hạ viện Eliane Tillieux và Bộ trưởng Ngoại giao, các Vấn đề châu Âu, Ngoại thương và Tổ chức văn hóa Bỉ Hadja Lahbib.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp xúc song phương tại AMM Retreat

Chiều 28/1, nhân dịp tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Luang Prabang, Lào, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia Sok Chenda Sophea.
Cuộc gặp mặt giữa Bộ Ngoại giao và các cơ quan báo chí. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Đóng góp quan trọng vào thành tựu của công tác đối ngoại

Ngày 26/1, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí Việt Nam nhân dịp xuân Giáp Thìn. Tại cuộc gặp, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao đánh giá cao sự đồng hành và những đóng góp tận tâm, tận lực của các cơ quan thông tấn, báo chí vào những thành tựu của công tác đối ngoại.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Tham mưu kịp thời, tỉnh táo, chuẩn xác để nâng cao hiệu quả công tác đa phương

Ngày 25/1, tại Bộ Ngoại giao đã diễn ra Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tham dự và chỉ đạo trực tiếp Hội nghị; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu động viên, chia sẻ và chỉ đạo tại buổi gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)

Thúc đẩy xây dựng nền ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại

Chiều 21/12, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp và làm việc với Đoàn Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, do Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Truyền tải quan điểm của Việt Nam về những thách thức với thế giới và khu vực

Sau 5 ngày tham dự các hoạt động tại Tuần lễ cấp cao APEC năm 2023 kết hợp các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hoàn thành rất tốt đẹp các chương trình đề ra. Dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí về chuyến công tác của Chủ tịch nước

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương, Thương mại và Năng lượng Cộng đồng Thịnh vượng Dominica Vince Henderson và ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ giữa hai nước.

Việt Nam-Dominica ký hiệp định miễn thị thực cho người có hộ chiếu công vụ

Trong khuôn khổ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao lần thứ 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Hoa Kỳ), sáng 22/9 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương, Thương mại và Năng lượng Cộng đồng Thịnh vượng Dominica Vince Henderson và ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ giữa hai nước (Hiệp định).