PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI ĐỂ THÚC ĐẨY KINH TẾ CỬA KHẨU

Những năm qua, tỉnh Điện Biên đã chú trọng đẩy mạnh phát triển hạ tầng thương mại biên giới nhằm tận dụng và phát huy tối đa lợi thế mà kinh tế cửa khẩu đem lại cho địa phương, kỳ vọng đưa khu vực này trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh.

Các phương tiện vận tải xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Các phương tiện vận tải xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN
KINH TẾ CỬA KHẨU

Là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc của Việt Nam, Điện Biên cũng là địa phương duy nhất của nước ta có đường biên giới chung với cả 2 quốc gia Lào và Trung Quốc, tổng chiều dài hơn 455km.

Điện Biên hiện có 1 cửa khẩu quốc tế (Tây Trang-Pang Hốc), 1 cửa khẩu quốc gia (Huổi Puốc-Na Son), 1 cửa khẩu phụ (Si Pa Phìn-Huổi Lá), 1 lối mở (Nậm Đích-Huổi Hịa) tiếp giáp 2 tỉnh bắc Lào (Phông-sa-lỳ và Luông-pha-bang), và 1 lối mở (A Pa Chải-Long Phú) tiếp giáp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây là tiềm năng để các tỉnh Tây Bắc nói chung, Điện Biên nói riêng phát triển thương mại biên giới.

Với những điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại biên giới như vậy, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Điện Biên chủ yếu được thực hiện thông qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên) - Pang Hốc (Phông-sa-lỳ) và Cửa khẩu quốc gia Huổi Puốc (Điện Biên) - Na Son (Luông-pha-bang).

Ông Vũ Hồng Sơn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Điện Biên. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Ông Vũ Hồng Sơn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Điện Biên. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Ông Vũ Hồng Sơn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Điện Biên cho biết, thời gian qua, tỉnh đã tăng cường thông tin đến các doanh nghiệp và nhân dân vùng biên giới các chính sách, cơ chế ưu đãi về thuế suất thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ từ hai nước để được hưởng các ưu đãi về thuế suất theo quy định của pháp luật.

Hoạt động thương mại của cư dân hai bên biên giới đã bước đầu khai thác, phát huy lợi thế của các cửa khẩu, lối mở, góp phần tăng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn.

GIAI ĐOẠN 2021-2023

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa và thương mại biên giới giữa Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào đạt 211,22 triệu USD, trong đó Điện Biên xuất khẩu sang Lào đạt 140 triệu USD, nhập khẩu đạt 71,22 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu của Điện Biên sang các tỉnh Bắc Lào chủ yếu gồm: vật liệu xây dựng các loại, xi măng, nông sản, may mặc, đồ gia dụng và hàng hóa khác. Mặt hàng tỉnh nhập khẩu từ Lào gồm gỗ các loại, hàng nông lâm sản, đồ gia dụng…

2 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Điện Biên và các tỉnh bắc Lào có sự tăng trưởng ấn tượng 87,68% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 28,02 triệu USD và bằng 21,55% kế hoạch năm.

Trong đó, xuất khẩu và hoạt động thương mại biên giới ước đạt 15,07 triệu USD, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm 2023 và bằng 17,13% kế hoạch năm (chủ yếu là hàng bách hóa tổng hợp, nông sản và vật liệu xây dựng).

Giá trị nhập khẩu hàng hóa ước đạt 12,95 triệu USD, tăng gấp 3,261 lần so với cùng kỳ (chủ yếu là gỗ, lâm sản các loại và máy móc thiết bị thủy điện).

Thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh Điện Biên đã tích cực đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại; quảng bá, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh về công nghiệp, thương mại và mảnh đất, con người Điện Biên.

Thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh Điện Biên đã tích cực đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại; quảng bá, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh về công nghiệp, thương mại và mảnh đất, con người Điện Biên.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Phiên chợ thương mại biên giới tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên năm 2023. (Ảnh: qdnd.vn)

Các đại biểu cắt băng khai mạc Phiên chợ thương mại biên giới tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên năm 2023. (Ảnh: qdnd.vn)

Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Điện Biên và Sở Công thương 6 tỉnh bắc Lào ký kết biên bản hợp tác.

Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Điện Biên và Sở Công thương 6 tỉnh bắc Lào ký kết biên bản hợp tác.

Là cơ quan đầu mối trong công tác xúc tiến, phát triển thương mại biên giới, Sở Công Thương tỉnh Điện Biên đã tích cực đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại; quảng bá, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh về công nghiệp, thương mại và mảnh đất, con người Điện Biên; giới thiệu sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh và một số mặt hàng sản xuất tại Việt Nam tới nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh U-đom-xay, Luông-pha-bang, Phông-sa-lỳ nói riêng và các tỉnh bắc Lào nói chung.

Sở đã chỉ đạo Trung tâm xúc tiến thương mại vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Điện Biên tham dự 4 hội chợ do Sở Công thương các tỉnh bắc Lào tổ chức. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai một số hoạt động xúc tiến thương mại như: tổ chức thành công phiên chợ Thương mại biên giới huyện Nậm Pồ năm 2023, quy mô 30 gian hàng, với sự tham gia của đoàn Sở Công thương và các doanh nghiệp tỉnh Phông-sa-lỳ; chỉ đạo bố trí 3 gian hàng trưng bày, giới thiệu hàng hóa, sản phẩm OCOP Điện Biên tại buổi lễ khai trương lối mở Nậm Đích - Huổi Hịa…

Ngày 17/11/2023 vừa qua, Sở Công thương Điện Biên chủ trì tổ chức hội nghị hợp tác, xúc tiến thương mại biên giới với 6 tỉnh bắc Lào, gồm: U-đom-xay, Phông-sa-lỳ, Luông-pha-bang, Luông-nậm-thà, Bò-kẹo, Xay-a-bu-ri. Tại hội nghị, đại diện hai bên đã ký cam kết tích cực tổ chức các hội chợ thương mại biên giới, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp 2 bên mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hợp tác giao thương.

Đoàn đại biểu Sở Công thương 6 tỉnh bắc Lào và Sở Công thương Điện Biên dự hội đàm hợp tác thương mại biên giới.

Đoàn đại biểu Sở Công thương 6 tỉnh bắc Lào và Sở Công thương Điện Biên dự hội đàm hợp tác thương mại biên giới.

Đồng thời, tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại cửa khẩu; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư kinh doanh khai thác hạ tầng dịch vụ tại cửa khẩu, tập trung vào kho bãi tập kết phương tiện hàng hóa, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, logistics tại các khu chức năng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang-Pang Hốc, Cửa khẩu quốc gia Huổi Puốc-Na Son phục vụ hoạt động thương mại và xuất, nhập khẩu đáp ứng nhu cầu phát triển của Điện Biên với 6 tỉnh bắc Lào.

NỖ LỰC GIẢI “BÀI TOÁN” HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI KHU VỰC BIÊN GIỚI

Trong những năm qua, tỉnh Điện Biên đã chú trọng đẩy mạnh phát triển hạ tầng thương mại biên giới nhằm tận dụng và phát huy tối đa lợi thế mà kinh tế cửa khẩu đem lại cho địa phương, kỳ vọng đưa khu vực này trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh.

Cửa khẩu quốc tế Tây Trang-Pang Hốc là một trong 2 cửa ngõ giao thương chính giữa tỉnh Điện Biên và các tỉnh bắc Lào. Năm 2023 sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu này đã có nhiều khởi sắc, với tổng kim ngạch đạt trên 49,7 triệu USD, lượng phương tiện xuất nhập cảnh đạt hơn 13.000 lượt.

Du khách xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Du khách xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Hai tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang duy trì ổn định, đạt xấp xỉ 9,4 triệu USD, với gần 2.800 lượt phương tiện xuất nhập cảnh.

Chia sẻ thông tin về hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu này, ông Phạm Mạnh Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang cho biết, quá trình thông quan hàng hóa được tiến hành thuận lợi, nhanh chóng nhờ chính sách thông thoáng, các thủ tục thông quan với mức độ tự động hóa cao ở tất cả các khâu như: tiếp nhận, xử lý thông tin, ra quyết định thông quan...

Ông Phạm Mạnh Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Ông Phạm Mạnh Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Mặc dù hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại biên giới đã có những tín hiệu tích cực hơn trong giai đoạn hậu Covid-19, song theo ông Vũ Hồng Sơn, Giám đốc Sở Công thương Điện Biên, kết quả ghi nhận được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, mà một trong những nguyên nhân chính là do hệ thống hạ tầng thương mại biên giới còn rất hạn chế.

Cụ thể, hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông đi lại trên các xã biên giới còn nhiều khó khăn. Cửa khẩu Huổi Puốc - Na Son đã được nâng cấp lên cửa khẩu chính từ năm 2007 nhưng đường giao thông của hai bên đến cửa khẩu vẫn chưa thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa, nhất là vào mùa mưa.

Quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Tây Trang, cửa khẩu Huổi Puốc đã được phê duyệt nhưng thiếu nguồn vốn đầu tư, do vậy tiến độ triển khai thực hiện xây dựng các hạng mục công trình còn chậm và chưa đồng bộ.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Ngoài ra, căn cứ quy hoạch phát triển chợ biên giới Việt Nam-Lào đã được Chính phủ hai nước phê duyệt, tỉnh Điện Biên có 5 cặp chợ biên giới với Lào ưu tiên đầu tư đến năm 2020, tuy nhiên đến nay chưa triển khai đầu tư được cặp chợ nào do khó khăn về nguồn vốn.

Để thực hiện được các mục tiêu về kim ngạch xuất nhập khẩu và phát triển thương mại biên giới trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên kiến nghị Chính phủ sớm bố trí nguồn vốn hỗ trợ cho đầu tư hạ tầng thương mại biên giới trong kế hoạch hằng năm.

Trước mắt, ưu tiên đầu tư xây dựng các cặp chợ biên giới theo quy hoạch đã được phê duyệt nhằm phục vụ nhu cầu hoạt động thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh và đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông ở khu vực biên giới một cách đồng bộ phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội, bằng 100% vốn ngân sách nhà nước.

Ông Vũ Hồng Sơn nhấn mạnh, việc phát triển các chợ biên giới có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa của cư dân khu vực biên giới hai bên. Sở Công thương đã nhiều lần đề nghị Chính phủ và Bộ Công thương sớm có nguồn vốn đề đầu tư vào các hạng mục này.

Việc phát triển các chợ biên giới có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa của cư dân khu vực biên giới hai bên.

Căn cứ quy hoạch phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam-Lào, hai bên đang xúc tiến triển khai tìm nguồn vốn xây dựng các chợ phiên biên giới tại các khu vực Si Pa Phìn - Huổi Lả, cửa khẩu quốc tế Tây Trang - Pang Hốc tiếp giáp biên giới tỉnh Điện Biên với tỉnh Phông-sa-lỳ và chợ Huổi Puốc - Na Son, tiếp giáp biên giới tỉnh Điện Biên với tỉnh Luông-pha-bang.

Liên quan đến hạ tầng thương mại khu vực biên giới giáp Trung Quốc, lãnh đạo Sở Công thương Điện Biên cho biết, giữa hai bên hiện có duy nhất một lối mở A Pa Chải-Long Phú, sau nhiều lần đề xuất thì đến nay đã đạt được bước thỏa thuận đầu tiên về việc sớm nâng cấp lối mở này lên thành cửa khẩu song phương. Nếu nâng cấp được lên thì sẽ tạo thuận lợi rất lớn cho doanh nghiệp xuất khẩu qua Trung Quốc, nhất là các doanh nghiệp ở khu vực các tỉnh biên giới phía bắc.

Hội đàm về nâng cấp lối mở A Pa Chải-Long Phú thành cửa khẩu song phương, ngày 20/1/2024. (Ảnh: TTXVN)

Hội đàm về nâng cấp lối mở A Pa Chải-Long Phú thành cửa khẩu song phương, ngày 20/1/2024. (Ảnh: TTXVN)

“Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, có dân số rất đông, tiếp giáp Điện Biên là thành phố Phổ Nhĩ với số dân khoảng 12 triệu người. Đây là thị trường rất tiềm năng. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ việc nâng cấp lối mở A Pa Chải-Long Phú lên thành cửa khẩu song phương để tạo điều kiện cho việc tăng cường hoạt động trao đổi hàng hóa qua biên giới”, ông Vũ Hồng Sơn nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Công thương Điện Biên cũng cho biết, mặc dù lối mở này vẫn chưa được nâng cấp, song đã có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký kế hoạch xuất khẩu hàng hóa qua tuyến đường này trong tương lai. Trong khi đó, tỉnh Điện Biên có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, các doanh nghiệp phía Trung Quốc cũng rất mong sớm nâng cấp lối mở A Pa Chải-Long Phú để họ vận chuyển các thiết bị khi đầu tư phát triển điện gió ở Việt Nam.

Ngày 6/1 vừa qua, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone, được sự ủy quyền của Chính phủ hai Bên, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và người đồng cấp Lào Malaithong Kommasith đã ký kết Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa chính phủ hai nước.

Bản ghi nhớ sẽ được triển khai tại 10 tỉnh biên giới của Việt Nam, trong đó có Điện Biên, và 10 tỉnh biên giới của Lào.

Nội dung Bản ghi nhớ hợp tác bao gồm: Trao đổi thông tin về tình hình xây dựng và phát triển hạ tầng thương mại biên giới của mỗi bên; hỗ trợ xây dựng và phát triển hạ tầng thương mại biên giới hai bên; khuyến khích thương nhân Việt Nam và Lào đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng thương mại tại khu vực biên giới; trao đổi kinh nghiệm về khuôn khổ pháp lý, kế hoạch xây dựng và phát triển hạ tầng thương mại biên giới.

Cùng với đó là hợp tác phát triển và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ quan quản lý nhà nước và thương nhân của hai bên trong lĩnh vực phát triển hạ tầng thương mại biên giới; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư nhằm phát triển hạ tầng thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam-Lào và các nội dung khác do hai bên thống nhất.

Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Công Thương Lào Malaithong Kommasith ký Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: VGP)

Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Công Thương Lào Malaithong Kommasith ký Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: VGP)

Item 1 of 3

Ngày xuất bản: 26/4/2024
Tổ chức sản xuất: TRƯỜNG SƠN - HỒNG HẠNH
Nội dung: VĂN TOẢN - LÊ LAN
Trình bày: BẢO MINH - VĂN TOẢN
Ảnh: THÀNH ĐẠT,VGP, TTXVN