Bảo hiểm xã hội khu vực I cảnh báo, đã có tình trạng mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hộiyêu cầu cá nhân cập nhật thông tin trên ứng dụng VssID nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Nhiều nạn nhân sau khi mất tiền vì lừa đảo trực tuyến, tiếp tục trở thành "con mồi" lần thứ hai khi tìm kiếm sự trợ giúp trên mạng xã hội để thu hồi số tiền đã mất. Những lời mời gọi hỗ trợ tưởng chừng nhân đạo, nhưng thực chất lại là cái bẫy tinh vi nhằm đánh vào tâm lý hoang mang, cả tin của người bị hại.
Hiện nay, Bộ Nội vụ chưa có chủ trương cho phép tuyển chọn và đưa lao động sang làm việc tại Israel trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề. Đồng thời, chưa chấp thuận cho bất kỳ doanh nghiệp hoạt động dịch vụ nào được tuyển chọn và đưa lao động sang làm việc tại thị trường Israel.
Theo Bộ Công an, gần đây, tại các địa phương xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh shipper. Đây là hình thức lừa đảo không mới nhưng vẫn có nhiều nạn nhân bị mắc lừa.
Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) vừa đưa ra cảnh báo về hiện tượng một số đối tượng giả mạo cơ quan này đưa thông tin không chính xác trên mạng xã hội về việc tuyển chọn nghề hàn, nghề khuôn mẫu đi làm việc tại Hàn Quốc.
Một số đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội thông tin không chính xác, giả mạo Trung tâm Lao động ngoài nước tuyển chọn lao động đi làm nghề hàn, nghề khuôn mẫu tại Hàn Quốc theo chương trình EPS để lừa đảo, thu tiền trái quy định từ người lao động.
Giám đốc Vườn Quốc gia Phú Quốc có văn bản cảnh báo về tình trạng các đối tượng giả danh cán bộ tiếp cận người dân, cung cấp dịch vụ đo vẽ đất đai, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo, lấy tiền.
Ngày 3/4, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát thông tin cảnh báo có một số trang facebook như: Trại hè kỹ năng, Học kỳ Công an nhân dân giới thiệu sẽ tổ chức chương trình trại hè cho học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ 183a Phan Đăng Lưu và 80 Lê Lợi, Thạch Thang, Hải Châu là giả mạo.
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện Cảnh sát nhân dân-Cổng thông tin hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.
Các đối tượng lừa đảo thường lập trang web giả mạo với các thông tin bịa đặt hoặc lập trang web giả danh các công ty xuất nhập khẩu hoặc công ty cung cấp dịch vụ cho thuê bồn chứa xăng dầu có thật.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, Tết Nguyên đán năm 2024. Đáng chú ý, ngành giáo dục Thủ đô yêu cầu các trường tuyên truyền, cảnh báo cho học sinh về các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Một bệnh nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận được cuộc gọi thông báo nợ tiền khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế lên đến 29 triệu đồng. Nếu không thanh toán, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ gửi hồ sơ lên tòa án.
Trang web https://hoidapluatbaohiemxahoi.com - có tên “Luật Sư NBV” đã sử dụng hình ảnh trái phép, giả mạo một số đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội nhằm tạo lòng tin với người dân để họ tin tưởng gọi điện tư vấn giá cao.
Một phụ huynh tại Trường tiểu học thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã bị đối tượng giả mạo cô giáo chủ nhiệm lớp của con mình nhắn tin yêu cầu chuyển tiền mua thẻ bảo hiểm y tế học sinh năm học 2023-2024 qua tài khoản cá nhân.
Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng khi quyết định đặt cọc mua mẫu iPhone 15 ở thời điểm này.
Ngày 26/6, Công an thành phố Hải Phòng đã có cảnh báo về thủ đoạn mới của các đối tượng mạo danh các tập đoàn, doanh nghiệp lớn mời chào tuyển dụng lao động, việc làm để lừa đảo, thu lợi bất chính.
Ngày 23/6, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) có thông báo tới các nhà đầu tư, cảnh báo cẩn trọng và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định đầu tư, đặc biệt đối với các trang web có sử dụng trái phép hình ảnh, thương hiệu và thông tin của HNX để kêu gọi đầu tư.
Qua công tác theo dõi, đấu tranh với các thủ đoạn của đối tượng tội phạm công nghệ cao, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước một số thủ đoạn phổ biến.
Công an tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Công văn số 137/CAT-PA03 do Thượng tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh ký, gửi các sở, ban, ngành tỉnh Cao Bằng cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sử dụng công nghệ cao.
Ngày 15/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, nhiều người dân bỗng nhiên nhận được một khoản tiền chuyển đến tài khoản ngân hàng mà không rõ lý do. Tuy nhiên, đây chính là thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo mà người dân cần lưu ý để tránh sập bẫy.
Thời gian gần đây, xuất hiện hiện tượng cá nhân tự xưng là cán bộ của Cục Công thương địa phương trực tiếp gọi điện cho lãnh đạo Sở Công thương các tỉnh, thành phố mời mua sách, tài liệu. Cục Công thương địa phương vừa có văn bản cảnh báo hành vi mạo danh này.
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mới đây tiếp tục cảnh báo về việc lợi dụng “phạt nguội” vi phạm giao thông để lửa đảo. Cục CSGT khẳng định: Cục CSGT, các đơn vị CSGT không gọi điện thoại, nhắn tin thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông, không yêu cầu người vi phạm chuyển tiền nộp phạt vào bất kỳ tài khoản nào.