Các trường đón học sinh đi học trở lại

Sáng 9/9, hầu hết các trường học trên địa bàn Hà Nội đã đón học sinh trở lại trường bình thường. Cây gãy đổ, phòng học ngấm nước, mái tôn bị rơi... do ảnh hưởng của bão số 3 đã được nhà trường và lực lượng chức năng nỗ lực thu dọn, khắc phục trong ngày cuối tuần ngay khi bão tan.
0:00 / 0:00
0:00
Giáo viên và cha mẹ học sinh hỗ trợ Trường mầm non Ánh Sao (quận Cầu Giấy) khắc phục hậu quả sau bão số 3.
Giáo viên và cha mẹ học sinh hỗ trợ Trường mầm non Ánh Sao (quận Cầu Giấy) khắc phục hậu quả sau bão số 3.

Bão số 3 đã khiến các trường học trên địa bàn Hà Nội gặp ảnh hưởng nặng nề. Ðể có thể đón học sinh đi học trở lại từ ngày 9/9, các trường đều nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão. Trưởng phòng Giáo dục và Ðào tạo quận Hoàng Mai Phạm Ðàm Thục Hạnh cho biết, cơn bão số 3 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận.

Hàng loạt cây xanh bị gãy, đổ, bật gốc, mái tôn bị lật bay hoặc hư hỏng, các bóng đèn, cột đèn chiếu sáng bị vỡ, cong, biển hiệu bị rơi, chưa kể các mái nhựa, tường rào, trần nhựa, camera, vách kính cũng bị bay hoặc hỏng do mưa bão. Có hai trường học trên địa bàn quận bị ngập cả khu vực trong và ngoài trường học; trong đó, Trường mầm non Ðịnh Công bị ngập toàn bộ tầng 1 mà lại có ba phòng lắp sàn gỗ.

Ngay sau khi bão tan, các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận đã khẩn trương triển khai khắc phục hậu quả; huy động toàn bộ lực lượng cùng sự hỗ trợ của cha mẹ học sinh tiến hành tổng vệ sinh, dọn dẹp khuôn viên trường lớp, thu gom rác thải, đồng thời, rà soát, kiểm tra và bảo đảm an toàn hệ thống điện, nước; một số hạng mục bị hư hỏng nhỏ như mái tôn, cổng trường, cửa sổ, cửa ra vào, đường điện..., đều được khắc phục.

Tại quận Ba Ðình, Trưởng phòng Giáo dục và Ðào tạo Lê Ðức Thuận cho biết, qua rà soát, các trường học trên địa bàn quận có 68 cây, một cổng sắt, 17m tường rào bị đổ, bảy mái bị tốc. Các trường đã huy động lực lượng, phối hợp Ủy ban nhân dân phường và ban quản lý dự án nhanh chóng dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão.

Tại Trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, ban giám hiệu, chi đoàn giáo viên phối hợp lực lượng dân quân của phường Vĩnh Phúc kiểm tra các phòng học, phòng chức năng, xử lý sự cố để bảo đảm an toàn sau bão. Khu vực cổng trường, sân trường và hành lang lớp học được dọn dẹp vệ sinh; những cành cây gãy đổ được cắt tỉa, trồng lại, lá cây rụng được quét dọn dẹp sạch sẽ.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Ðào tạo, sau cơn bão số 3, các trường học trên địa bàn thành phố không có thiệt hại về người, tuy nhiên, thiệt hại khá nhiều về cơ sở vật chất. Toàn thành phố có 28 trường bị ngập nước; ước tính khoảng 7.500 cây xanh bị đổ; gần 3.100 mét tường bị đổ; gần 400 mái nhà, phòng học bị lật; 800 cửa chính, cửa sổ bị hư hỏng; 190 nhà xe bị hỏng; 1.900 biển bảng bị hỏng; 175 trường bị mất điện.

Trước tình hình này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà đã có Văn bản số 2962/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Ðào tạo, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã yêu cầu, các đơn vị tập trung chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra; thực hiện tổng vệ sinh môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh, bảo đảm các điều kiện tuyệt đối an toàn cho học sinh trở lại trường học.

Thực hiện chỉ đạo này, tất cả các trường học trên địa bàn đã nhanh chóng, nỗ lực triển khai. Nhờ đó, ngày 9/9, học sinh đã có thể đi học bình thường. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường cần thêm thời gian để bảo đảm các điều kiện cho học sinh trước khi đến lớp.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội cho biết, thành phố có 30 trường học chưa bảo đảm an toàn để tổ chức dạy học trở lại từ ngày 9/9 do chưa khắc phục xong sự cố do bão số 3 gây ra; trong đó, khối các quận, huyện, thị xã có 19 trường, khối trực thuộc Sở Giáo dục và Ðào tạo có 11 trường.

Thí dụ như tại Trường mầm non May, Trường tiểu học và trung học cơ sở May (quận Hoàng Mai), hệ thống 27 cây to chung quanh đã đổ vào khuôn viên trường, chắn hết lối vào trường và ảnh hưởng một số phòng học. Trong quá trình thi công xử lý cây đổ sẽ không bảo đảm an toàn cho nên nhà trường không thể tổ chức dạy học từ ngày 9/9; do đó, Trường mầm non May đã thông báo để cha mẹ học sinh quản lý học sinh tại gia đình; Trường tiểu học và trung học cơ sở May triển khai hình thức học tập trực tuyến cho học sinh. Nhà trường đang phối hợp lực lượng chức năng tích cực khắc phục hậu quả, chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh quay trở lại trường học sớm nhất.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu, đối với các cơ sở giáo dục chưa bảo đảm điều kiện để học sinh quay lại trường học, Sở Giáo dục và Ðào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc bảo đảm điều kiện an toàn tuyệt đối cho học sinh quay lại trường học, phù hợp chương trình học tập theo khung năm học 2024-2025 đúng quy định.