Ngày 12/4, tại Hà Nội đã diễn ra "Diễn đàn hợp tác kinh tế ASEAN và các nền kinh tế mới nổi với Liên bang Nga trong bối cảnh mới: Vấn đề và triển vọng". Diễn đàn do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga tổ chức.
Xu thế mở rộng các tổ chức khu vực và quốc tế ngày càng rõ nét, mới nhất là hai nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới là BRICS và G20 chào đón các thành viên mới trong năm 2023. Điều này không chỉ tiếp thêm động lực cho các cơ chế hợp tác đa phương, mà còn khẳng định tiếng nói và nâng cao vai trò của các nước đang phát triển trong các vấn đề toàn cầu, thúc đẩy trật tự thế giới đa cực và công bằng hơn.
Ngày 26/8, Quốc hội Nam Phi đã ra tuyên bố về sự thành công của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm BRICS lần thứ 15 được tổ chức tại thành phố Johannesburg từ ngày 22-24/8, trong đó ca ngợi kết quả của hội nghị thượng đỉnh là "minh chứng" cho sự lãnh đạo có tầm nhìn và cam kết vững chắc của các quốc gia BRICS.
Hội nghị cấp cao nhóm BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Ðộ, Trung Quốc và Nam Phi) lần thứ 15 đã bế mạc thành công tại thành phố Johannesburg, Nam Phi. Việc kết nạp sáu quốc gia tới từ các khu vực Mỹ Latin, châu Phi và Tây Á làm thành viên mới kể từ năm 2024 đã chứng tỏ sức hút của BRICS.
Theo tin nước ngoài và TTXVN, Hội nghị cấp cao nhóm BRICS (gồm các nền kinh tế mới nổi lớn là Brazil, Nga, Ấn Ðộ, Trung Quốc và Nam Phi), diễn ra từ ngày 22-24/8, đã khai mạc tại thành phố Johannesburg, Nam Phi trong bối cảnh nhóm các nền kinh tế này đang tìm cách khẳng định vai trò quan trọng trên trường quốc tế.
Nam Phi cho biết, 22 quốc gia đã chính thức yêu cầu tham gia Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) và hơn 20 quốc gia khác cũng bày tỏ sự quan tâm để trở thành thành viên của khối.
Mục tiêu thiết lập mô hình phát triển mới, bao trùm và cân bằng giúp Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) tạo được sức hút mạnh mẽ, nhất là đối với các nước đang phát triển. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nỗ lực phục hồi, BRICS nhấn mạnh cam kết đem tới những thay đổi quan trọng, đặt nền tảng vững chắc để thúc đẩy các bên tham gia cùng hướng tới mục tiêu thịnh vượng chung.
Hàng loạt văn kiện hợp tác song phương trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kinh tế số, đổi mới khoa học-công nghệ, thông tin-viễn thông, giảm nghèo, kiểm dịch và hàng không vũ trụ, được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva.
Đại diện Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, tiến trình tạo ra đồng tiền chung của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) gặp nhiều khó khăn, song vẫn có những giải pháp khác, trong bối cảnh tỷ lệ giao dịch không sử dụng USD giữa các nước trong khối liên tục tăng.
Hai nước sẵn sàng đi sâu hợp tác tại Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), cho rằng việc Iran gia nhập SCO có lợi cho hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới; phía Iran hoan nghênh sáng kiến của Trung Quốc về mở rộng thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) và sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của BRICS.
Nhóm năm nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã khởi động tiến trình chuẩn bị liên quan việc mở rộng khối. Các cuộc thảo luận về các ứng cử viên mới đã bắt đầu, song theo các chuyên gia, để BRICS thêm thành viên, khối vẫn còn nhiều việc cần làm và cần đạt đồng thuận về nhiều ý tưởng mới.
Ngày 23/5, Hội nghị Bộ trưởng Công nghiệp Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với chủ đề "Đi sâu hợp tác đổi mới sáng tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp mới, thúc đẩy phát triển bền vững mạnh mẽ, lành mạnh và bền bỉ hơn".
Trong 5 năm tới, Ngân hàng Phát triển mới (NDB) dự kiến sẽ hỗ trợ tài chính 30 tỷ USD cho các nước thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS).