Bồi dưỡng kiến thức dân tộc để thực hiện tốt công tác dân vận

NDO - Ngày 13/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2022 cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) vận động quần chúng ở xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) vận động quần chúng ở xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp.

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được tiếp thu các chuyên đề như: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân số và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng-an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh đó, các học viên còn được bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm trong tiến hành công tác dân tộc và vận dụng vào thực tiễn công tác dân vận của các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh trên địa bàn khu vực biên giới.

Khu vực biên giới của tỉnh Đắk Lắk gồm 4 xã với 38 thôn, buôn thuộc 2 huyện Buôn Đôn và Ea Súp. Khu vực biên giới của tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại; có dân số 6.720 hộ với 23.419 khẩu gồm 26 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 39,3% số dân; riêng xã Krông Na, huyện Buôn Đôn có 99,3% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác vận động quần chúng; phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh…

Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị khu vực biên giới của tỉnh cơ bản ổn định; hệ thống chính trị cơ sở 4 xã biên giới hoạt động hiệu quả; đại đa số nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Tuy nhiên, ở khu vực biên giới của tỉnh tình hình khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, đời sống của nhân dân mặc dù đã được cải thiện, song còn gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, bình quân chiếm 55,7%; dân cư các xã biên giới sống rải rác, tập trung theo từng thôn, buôn; việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhất là về mùa mưa, trình độ dân trí không đồng đều đã ảnh hưởng đến việc triển khai nhiệm vụ của các đơn vị và lao động sản xuất của nhân dân.

Vì vậy, thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực của các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh trong thực hiện công tác dân tộc và tiến hành công tác dân vận của quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.