Đại biểu và học viên Lớp bồi dưỡng chụp ảnh chung. (Ảnh: hcma.vn)

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Sáng 11/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh (lớp thứ ba). Ðồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Lớp dự và chủ trì .
Các học viên tham dự lớp cán bộ quy hoạch nguồn Ủy viên Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Chú trọng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian qua, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nhiều khóa học với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên tinh thần coi trọng kỹ năng, đề cao thực chất đã được tổ chức, tạo chuyển biến mới cho khâu quan trọng hàng đầu trong công tác cán bộ của thành phố.
Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam Huỳnh Trọng Dương trao chứng nhận cho học viên.

20 học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng tiếng Lào cơ bản

Chiều 10/8, lãnh đạo Trường Đại học Quảng Nam cho biết, nhà trường vừa phối hợp Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) bế giảng khóa bồi dưỡng tiếng Lào cơ bản đầu tiên cho cán bộ theo Kết luận số 39, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.
Các học viên của khóa học được trao giấy chứng nhận bồi dưỡng tiếng Khmer.

Trao giấy chứng nhận bồi dưỡng tiếng Khmer cho 20 cán bộ tại Trà Vinh

Ngày 8/8, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Trường đại học Trà Vinh tổ chức bế giảng khóa bồi dưỡng tiếng Khmer dành cho cán bộ theo Kết luận số 39-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.
Đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo.

Phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Sáng 20/6, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị khu vực IV (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức hội thảo khoa học "Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Hà Nội chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Chiều 12/4, Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố Hà Nội và việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Quảng Nam cần làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp

Chiều 6/8, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và các cơ quan liên quan về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh và công tác triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.