Lào Cai xây dựng môi trường đào tạo cán bộ chất lượng cao

Ngày 7/9, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 5227-QĐ- HVCTQGHCM công nhận Trường chính trị Lào Cai đạt chuẩn mức 2. Như vậy, sau khi trở thành đơn vị đầu tiên trong cả nước được công nhận đạt chuẩn mức 1 (tháng 11/2022), trường tiếp tục là một trong những trường đầu tiên đạt chuẩn mức 2.

Trường chính trị tỉnh Lào Cai được xây dựng khang trang, hiện đại. (Ảnh: Thành Tâm)
Trường chính trị tỉnh Lào Cai được xây dựng khang trang, hiện đại. (Ảnh: Thành Tâm)

Hành trình không mỏi

Ngày 1/7/2025, cùng với việc hợp nhất hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái thành tỉnh Lào Cai mới, hai Trường chính trị tỉnh Lào Cai và Yên Bái cũng được sáp nhập thành Trường Chính trị tỉnh Lào Cai mới.

Hai tháng sau, ngày 30/8/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Đề án 06-ĐA/TU về xây dựng, phát triển Trường chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 2. Đây là cơ sở quan trọng để nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức và tiếp tục nâng chuẩn trên nền tảng của hai trường trước khi sáp nhập đều đã đạt chuẩn mức 1.

image0-2026-08-24t161008338.jpg
Trường chính trị tỉnh Lào Cai là trường đầu tiên trên cả nước đạt chuẩn mức 1. (Ảnh: Thành Tâm)

Tiến sĩ Hứa Tân Hưng, Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi hợp nhất, Lào Cai là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Đề án xây dựng trường chính trị tỉnh đạt mức 2, thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nhà trường cũng xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhất là việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nhà trường đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên thông qua nhiều hình thức rèn luyện gắn với thực tiễn. Toàn trường hiện có 73 cán bộ, viên chức, trong đó 100% giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, 12 tiến sĩ, 16 người đang là nghiên cứu sinh; cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm đầu tư; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn có nền nếp và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tiến sĩ Ngô Thị Nhung, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật cho biết: khoa đã triển khai nhiều mô hình dạy và học mang lại hiệu quả cao. Trong đó lãnh đạo khoa tăng cường công tác dự giờ, góp ý vào từng bài giảng; xây dựng giáo án dùng chung; tổ chức định kỳ sinh hoạt chuyên môn hằng tháng…để cùng trao đổi những vấn đề vướng mắc, những cách làm hay để nâng cao chất lượng bài giảng. 100% giảng viên của khoa đã sử dụng giáo án điện tử được thiết kế khoa học, công phu. Các giảng viên cũng chủ động khai thác phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến để tương tác trực tiếp với học viên. Qua đó, giúp bài giảng trở nên sinh động và lôi cuốn.

88d76a10-4fcc-4e6a-8e35-0311cc6b5051.jpg
Mô hình giảng “Giảng viên, học viên đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới” mang lại hiệu quả tích cực trong công tác giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Thành Tâm)

Chị Nguyễn Thị Khánh Hòa, học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị B02-25 chia sẻ: “Việc trao đổi, thảo luận giúp tôi và các học viên trong lớp có thể đối chiếu giữa kiến thức lý luận với công việc đang thực hiện ở đơn vị, qua đó rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết các vấn đề một cách phù hợp. Các thầy cô cũng vận dụng kiến thức và kinh nghiệm thực tế để chia sẻ, giải đáp những thắc mắc giúp chúng tôi hiểu sâu hơn về bài giảng”.

Theo thống kê, giai đoạn 2021-2025, Trường chính trị tỉnh Lào Cai đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 209 lớp với hơn 14.000 học viên, trong đó 76 lớp trung cấp lý luận chính trị với 4.585 học viên, 133 lớp bồi dưỡng với 9.423 học viên. 100% giảng viên áp dụng có hiệu quả phương pháp dạy học tích cực, tham gia thao giảng cấp khoa, cấp trường đạt yêu cầu trở lên. Nhà trường đã thực hiện 50 đề tài, đề án nghiên cứu khoa học cấp trường, đạt hơn 333% (vượt 233,33% so với quy định), trong đó có 10 đề tài, đề án cấp tỉnh và tương đương...

Đây là những cơ sở quan trọng để Trường chính trị Lào Cai được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh công nhận chuẩn mức 1 và chuẩn mức 2 đầu tiên trong cả nước và trong khoảng thời gian không dài…

Đạt chuẩn đã khó, giữ được còn khó hơn

Theo Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, Tiến sĩ Hứa Tân Hưng, việc nhà trường đạt chuẩn mức 2 là kết quả của sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy; đồng thời là nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên trong một giai đoạn có nhiều thay đổi sau hợp nhất.

Thời gian tới, để duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường xác định sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, gắn nghiên cứu khoa học với những vấn đề thực tiễn của tỉnh, đồng thời xây dựng môi trường trường đảng mẫu mực, hiện đại. Từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn mới.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Lào Cai là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước có trường chính trị được công nhận là trường chính trị chuẩn mức 1 và Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo để xây dựng thành trường đạt mức chuẩn mức 2. Đây là vấn đề mang tính chiến lược trong công tác đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt trong cái giai đoạn mới. Để có nguồn cán bộ tốt thì khâu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt ở cấp cơ sở hết sức quan trọng, định hình lại nhận thức của cán bộ cấp cơ sở.

Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo thành lập đề án trên cơ sở hợp nhất hai trường chính trị của tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái. Nhiệm vụ chính trị là phải sắp xếp lại bộ máy tổ chức, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhà trường, nhất là người đứng đầu, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường để triển khai các công việc theo đúng các tiêu chuẩn, đúng các cơ chế, các kế hoạch mà tỉnh đã ban hành.

c2846032-a7b4-4fb8-b8cc-5a45b20bd9a1.jpg
Trường chính trị tỉnh Lào Cai đang từng bước mở ra không gian đào tạo năng động hơn, thực tiễn hơn và chủ động hơn. (Ảnh: Thành Tâm)

Đồng chí Hoàng Giang phân tích: Trong giai đoạn mới chúng ta cần phải định vị lại trường chuẩn mức 2 để giữ được các tiêu chí và bảo đảm cho việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ chất lượng hơn. Không chỉ cập nhật kiến thức bồi dưỡng cho cán bộ các sở, ngành, mà còn phải cập nhật kiến thức cho lãnh đạo cấp phòng, ban, thôn, bản và lãnh đạo chủ chốt của các xã, phường”…

Cần chuẩn hóa 18 trường chính trị, trung tâm chính trị của các xã, phường trong toàn tỉnh Lào Cai. Để làm được cần tập trung vào một số đột phá sau: Trước hết, xây dựng và phát triển bền vững trường chính trị Lào Cai chuẩn 2 thì không chỉ tập trung vào cơ sở vật chất, mà cần tạo ra một cái hệ sinh thái trường chính trị chuẩn, trong đó chất lượng đào tạo, chất lượng nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chất lượng đội ngũ quản trị và vị thế của trường là rất quan trọng. Tới đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có ban hành chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng và phát triển trường chính trị chuẩn 2 theo hướng này.

Xây dựng trường thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và là trung tâm nghiên cứu chính sách, tư vấn chính sách cho tỉnh Lào Cai. Trường không chỉ đào tạo cán bộ, mà còn phải tham mưu tư vấn chính sách, tổng kết, dự báo và đề xuất giải quyết những vấn đề lớn của tỉnh. Lào Cai đã có đề án xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa, nên cần gắn với việc xây dựng trường chính trị chuẩn 2 thành trường xã hội chủ nghĩa, gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh...

Nhiệm vụ của trường chính trị là phải bao quát được các nội dung đó, gắn nội dung bài giảng với yêu cầu của giảng viên, học viên và yêu cầu cấp bách của thực tiễn đời sống chính trị, xã hội...

Có thể bạn quan tâm