Tin nổi bật ngày 17/8: Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Tin nổi bật ngày 17/8: Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh; Xét xử 227 bị cáo trong vụ án ma túy VN10… là một số tin tức nổi bật ngày 17/8.

Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất). Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo.

32d4366ea9c1289f71d0.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ là công việc hệ trọng của Đảng. Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức được tổ chức ngay trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đại hội đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Trung ương đã có những quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. Nhiệm vụ quyết định hiện nay là tổ chức thực hiện, biến chủ trương thành chương trình khả thi, hành động đồng bộ và kết quả cụ thể, làm cho ý chí của Đảng chuyển hóa thành sự phát triển của đất nước và cuộc sống tốt đẹp hơn của Nhân dân.

Nêu 4 bước chuyển chiến lược mà Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đã đề ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, các đồng chí học viên của lớp học không chỉ lãnh đạo một ngành, lĩnh vực hay địa phương, mà còn là thành viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 2 kỳ Đại hội. Mỗi người phải suy nghĩ ở tầm toàn quốc, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết, hành động vì lợi ích chung, cùng Trung ương chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân về những quyết định hệ trọng và tương lai đất nước.

833de2067aa9fbf7a2b8.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm truyền đạt chuyên đề "Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới. Tầm nhìn trăm năm-tư duy đột phá-kiến tạo phát triển-quản trị thực thi" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất). (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Ngay sau Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề đầu tiên, cũng là chuyên đề trung tâm của Chương trình: “Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới. Tầm nhìn trăm năm-tư duy đột phá-kiến tạo phát triển-quản trị thực thi”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2026) và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2026), chiều 17/8, tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an).

ba21146d60c3e19db8d2.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc.

Biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật của Học viện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển, truyền thống đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ của Học viện rất đáng tự hào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xác định rõ tầm nhìn, vị thế, sứ mệnh của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh trong kỷ nguyên mới. Học viện phải trở thành trụ cột chiến lược của ngành công an, của quốc gia trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đi đầu trong thực hiện các Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược An ninh quốc gia.

Tăng cường thúc đẩy gắn kết hai cơ quan lập pháp Việt Nam- Mexico

Chiều 17/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico (PT) do Thượng nghị sỹ Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư PT dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

bnd-5261.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hợp tác Việt Nam-Mexico trên các kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân, bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, đưa Mexico trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Mỹ Latinh; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò và vị thế của Mexico tại Mỹ Latinh; mong muốn phát triển mạnh mẽ, thực chất quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Mexico vì lợi ích của Nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò của Đảng PT trên chính trường Mexico, hoan nghênh việc ra mắt và các hoạt động của Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Mexico-Việt Nam do các nghị sĩ Đảng PT làm nòng cốt; nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ giữa hai Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị cũng như giữa các Ủy ban của Quốc hội hai nước sẽ tăng cường gắn kết giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Ban Bí thư ban hành quy định về quản lý hồ sơ cán bộ

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định số 211-QĐ/TW ngày 7/8/2026 của Ban Bí thư về quản lý hồ sơ cán bộ.

Quy định số 211-QĐ/TW được ban hành nhằm xác định rõ nguyên tắc, thành phần hồ sơ, thẩm quyền trách nhiệm và quy trình trong việc lập, quản lý, cập nhật, lưu trữ, khai thác và sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong hệ thống chính trị.

Theo đó, công tác quản lý hồ sơ cán bộ phải tuân thủ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mỗi cán bộ đều phải có hồ sơ cán bộ đầy đủ, rõ ràng. Cán bộ mới được tuyển dụng lần đầu vào cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó có trách nhiệm lập hồ sơ gốc cho cán bộ; bảo đảm mỗi cán bộ chỉ có một hồ sơ cán bộ dùng chung trong toàn hệ thống chính trị.

Hồ sơ cán bộ phải được lập, cập nhật, bổ sung đầy đủ, chính xác, kịp thời; quản lý, sử dụng thống nhất theo quy định; có sự phân cấp, phân quyền, phân công rõ cơ quan quản lý, người chịu trách nhiệm, thời hạn thực hiện và kết quả cụ thể, bảo đảm phục vụ tốt công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm tham mưu, giúp việc của Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương năm 2026

Ngày 17/8/2026, tại Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm tham mưu, giúp việc của Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương năm 2026.

a6d0a481062e8770de3f.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã đóng góp tích cực vào kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo 35 các cấp và Ban Công tác 35 cấp xã thời gian qua.

Cùng với đó, đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng nhấn mạnh, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá, trực diện tác động vào quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, quyết sách chiến lược; gieo rắc hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và hệ thống chính trị, cũng như năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Chính vì vậy, Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm năm 2026 có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

Tiếp tục tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Campuchia

Ngày 17/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra kỳ họp lần thứ XXV giữa Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia về tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

47c0003a4694c7ca9e85.jpg
Quang cảnh kỳ họp lần thứ XXV. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Tại kỳ họp, hai bên đánh giá kết quả thực hiện Biên bản lần thứ XXIV và thống nhất phương hướng hợp tác mùa khô 2026-2027. Dù thông tin về nơi an táng liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác giảm, các Đội quy tập Việt Nam đã tìm kiếm, quy tập được 850 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025-2026.

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin về nơi an táng.

Mùa khô 2026-2027, Việt Nam duy trì 11 Đội quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các tỉnh, thành phố của Campuchia và tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là những người từng tham gia chiến đấu, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Tại kỳ họp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn Việt Nam đã trao kinh phí hỗ trợ năm 2026 cho phía Campuchia phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ.

Giá vàng, giá bạc đồng loạt tăng mạnh phiên đầu tuần

Tại thị trường trong nước, sáng nay, giá vàng các thương hiệu đồng loạt tăng. Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ sáng 17/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

05e4eae77048f116a859.jpg
(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 141,3 triệu đồng/lượng, bán ra 144,3 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so cuối tuần trước.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 141,8 triệu đồng/lượng và bán ra 144,8 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so chốt phiên cuối tuần trước. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng so cuối tuần trước.

Tính đến 9 giờ ngày 17/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 18,9 USD/ounce so chốt phiên trước đó, lên mức 4.394,5 USD/ounce.

Trong khi đó, tại thời điểm 12 giờ 20 phút ngày 17/8, theo Vietnam Metals Exchange ( VME), giá bạc 99.99 ( chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 1.971.000 đồng/lượng ( mua vào) và 2.039.000 đồng/lượng ( bán ra), chênh lệch hai chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 12 giờ 30 phút ngày 17/8 ( giờ Việt Nam), giá bạc giao dịch mức 65,73 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 64,57-66,35 USD/ounce.

Xét xử 227 bị cáo trong vụ án ma túy VN10

Sáng 17/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử 227 bị cáo trong đường dây ma túy VN10. Phiên tòa được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và điểm cầu tại Trại tạm giam T30.

295c19bc9d131c4d4502.jpg
Các tuýp kem đánh răng chứa ma túy được vận chuyển bằng đường hàng không là manh mối của chuyên án ma túy VN10. (Ảnh: Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh)

Các bị cáo trong chuyên án VN10 bị xét xử với các tội danh: "Vận chuyển trái phép chất ma túy", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", "Không tố giác tội phạm", "Che giấu tội phạm", "Chiếm giữ trái phép tài sản".

Vụ án VN10 được mở rộng điều tra từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị phát hiện vận chuyển ma túy trong hành lý khi nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023. Từ vụ việc này, cơ quan điều tra tiếp tục lần theo các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, xác định nhiều người liên quan với số tiền giao dịch rất lớn, lên tới 29.000 tỷ đồng.

Phiên tòa diễn ra từ ngày 17/8 đến 12/9/2026.

Bộ đội hải quân cứu ngư dân trôi dạt trên biển 4 ngày

Ngày 17/8, Hải đoàn 129 Hải quân (đóng tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, tối 16/8, Tàu 743 của đơn vị đã phát hiện và cứu vớt một ngư dân trôi dạt trên biển. Vị trí cứu được ngư dân ở vùng biển cách đất liền khoảng 80 hải lý.

52443c51bcfe3da064ef.jpg
Bộ đội hải quân Tàu 743 đang đưa ngư dân lên tàu. (Ảnh Hải đoàn 129 cung cấp)

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Tàu 743 phát hiện một người nổi trên biển với chiếc phao vuông, màu đen. Ngay lập tức, tàu hải quân tổ chức tiếp cận, triển khai phương án cứu vớt. Dù trời tối, sóng to, gió lớn nhưng bộ đội hải quân đã đưa được người này lên tàu an toàn vào lúc 19 giờ ngày 16/8.

Ngay sau khi đưa người bị nạn lên tàu, cán bộ, chiến sĩ Tàu 743 đã tích cực chăm sóc sức khỏe, đồng thời theo dõi sát sao tình trạng của ngư dân này.

Số người thiệt mạng do trận động đất ở Đông Indonesia đã tăng lên 68

Ngày 17/8, Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết: Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh với độ lớn 7,7 xảy ra tại tỉnh Đông Nusa Tenggara của Indonesia đã tăng lên 68 người.

20260815c224aa7824404e058f6f53f3b7f3a6e0-chkhgee000036-20260815-cbmfn0a001-9523.jpg
Các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm và cứu nạn sau trận động đất trên đảo Flores, Indonesia. (Ảnh: Tân Hoa Xã phát)

Ông Abdul Muhari, Phó Chủ tịch phụ trách công tác Phòng ngừa Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia, thông tin cho báo chí: “Số người thiệt mạng bao gồm 26 người ở huyện Manggarai, 24 người ở Đông Manggarai, 8 người ở Nagekeo, 4 người ở Sikka, và mỗi địa phương Ende, Tây Manggarai và Ngada có 2 người, và 213 người khác bị thương”.

Ít nhất 1.576 dư chấn đã được ghi nhận kể từ trận động đất đó. Các tuyến đường ở khu vực bị ảnh hưởng nhìn chung vẫn có thể đi lại được nhưng có một số hạn chế, và hiện không còn trường hợp người dân nào mất tích trên khắp bảy huyện bị ảnh hưởng.

Bộ Y tế Indonesia đã cử hai bệnh viện dã chiến đến Manggarai và Nagekeo, đồng thời triển khai các đội y tế và quản lý khủng hoảng để hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.

Có thể bạn quan tâm