Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan Bùi Thị Huệ trả lời phỏng vấn báo chí.

Tạo tiền đề vững chắc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan

Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam thường trú tại Thái Lan về chuyến thăm chính thức Thái Lan của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn từ ngày 10 đến 12/4, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan Bùi Thị Huệ khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy và củng cố quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời tạo tiền đề vững chắc để hai bên nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới.
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Lạng Sơn cần tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác với các địa phương của các nước

Ngày 3/4, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về kết quả công tác đối ngoại của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác hỗ trợ thúc đẩy hồ sơ Công viên địa chất Lạng Sơn sớm được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc sẽ trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sẽ chất vấn lĩnh vực tài chính, ngoại giao tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ đăng đàn trả lời chất vấn về nhiều vấn đề nóng, trong đó có hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xổ số, casino; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài…
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại phiên thảo luận “Phát thải ròng bằng không, phát triển bền vững, đa dạng sinh học”.

Việt Nam cam kết chung tay ứng phó biến đổi khí hậu

Sáng 8/6, phát biểu tại phiên thảo luận “Phát thải ròng bằng không, phát triển bền vững, đa dạng sinh học” trong khuôn khổ Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD năm 2023 ở Paris, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh rằng, chuyển đổi sang kinh tế xanh, tuần hoàn và ít phát thải luôn là chủ trương phát triển xuyên suốt và nhất quán của Việt Nam.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD

Nhận lời mời của Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) Mathias Cormann và Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh James Cleverly (nước đồng chủ trì hội nghị), trong các ngày 7 và 8/6, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD năm 2023.
Chủ tịch Thượng viện Pháp Gerard Larcher tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: Khải Hoàn)

Mở rộng hợp tác Việt Nam-Pháp

Sáng 6/6, tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch Thượng viện Gerard Larcher mong muốn Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác liên nghị viện giữa hai nước, phối hợp chặt chẽ và triển khai hiệu quả các dự án kinh tế, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay nhấn mạnh, Việt Nam là điển hình thành công trong kết nối giữa phát triển kinh tế và văn hóa.

Việt Nam tiếp tục đóng góp thực chất, hiệu quả vào công việc chung của UNESCO

Ngày 5/6, tại cuộc gặp và làm việc với Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tích cực, có trách nhiệm và thực hiện các cam kết quốc tế của mình để đóng góp thực chất, hiệu quả hơn nữa vào công việc chung của UNESCO.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt cho đất nước và cho quan hệ Việt Nam-Pháp. (Ảnh: Khải Hoàn)

Phát huy tinh thần yêu nước và trí tuệ của người Việt tại Pháp

Ngày 5/6, phát biểu tại cuộc gặp đại diện cộng đồng người Việt tại Pháp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định kiều bào ở Pháp và trên thế giới là một bộ phận quan trọng không thể tách rời, là một động lực phát triển của đất nước, đồng thời mong muốn các thế hệ người Việt tại Pháp tiếp tục đóng góp trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala.

Tổng Giám đốc WTO: Việt Nam là một hình mẫu tốt về hội nhập và phát triển

Bày tỏ ấn tượng trước các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, Tổng Giám đốc Tổ chức thương mại thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala cho rằng, Việt Nam là một hình mẫu tốt và mong muốn Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm với các nước đang phát triển về hội nhập và phát triển kinh tế.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Tháo gỡ vướng mắc đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Chiều 12/5, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, đoàn công tác do đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Ngoại giao làm Trưởng đoàn đã chủ trì Hội nghị về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh và thành phố Pleiku.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Việt Nam đóng góp tích cực cho các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chiều 25/11, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Jean-Pierre Lacroix, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình, nhân chuyến thăm của ông Lacroix tới Việt Nam và tham dự Hội nghị quốc tế về “Phụ nữ tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc - Tiến bộ vì hòa bình của nhân loại: Sức mạnh của hợp tác”.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông Á lần thứ 12.

Đối thoại thẳng thắn, tham vấn chặt chẽ, hợp tác chân thành vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững

Sáng 5/8, tiếp tục các hoạt động tại Hội nghị AMM-55, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 12. Bộ trưởng đã cùng ASEAN và đối tác EAS kiểm điểm và định hướng hợp tác EAS, trao đổi tình hình khu vực và quốc tế.
Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Phnom Penh. (Ảnh: AKP)

Những đóng góp quan trọng của Việt Nam tại Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tham dự Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Campuchia, đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã đưa ra một số đóng góp quan trọng. Quyền Trưởng SOM (quan chức cao cấp) Việt Nam, ông Vũ Hồ đã trả lời phỏng vấn báo chí về nội dung của Hội nghị và những đóng góp của Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn thông tin về tình hình trong nước. (Ảnh: QUẾ ANH)

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nga

Tối 25/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nga (ĐSQ), gặp gỡ cán bộ nhân viên, các cơ quan bên cạnh, khối báo chí, doanh nhân tiêu biểu cùng đại diện cộng đồng người Việt tại Nga.