Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước

NDO - Ngày 8/6, nhân dịp tham dự Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD năm 2023 tại Thủ đô Paris, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc gặp với lãnh đạo Pháp và đại diện các nước tham dự hội nghị nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp ông Emmanuel Bonne, Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp ông Emmanuel Bonne, Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, ông Emmanuel Bonne, Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Pháp bày tỏ quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược Pháp-Việt Nam và tăng cường trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước trong thời gian tới.

Ông Emmanuel Bonne cho rằng, hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước còn nhiều không gian để phát triển hơn nữa, nhất trí hai bên cần triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA). Ông cho biết Pháp sẽ xem xét sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVIPA).

Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước ảnh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao đổi với Cố vấn đối ngoại Emmanuel Bonne và Cố vấn đối ngoại châu Á Walid Fouque của Tổng thống Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Hai bên nhất trí ủng hộ mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như: ứng phó biến đổi khí hậu, sản xuất năng lượng tái tạo và cùng ứng phó hiệu quả các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Tại cuộc gặp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) thúc đẩy Nghị viện các nước thành viên sớm phê chuẩn EVIPA, tạo bước đột phá trong hợp tác đầu tư giữa hai bên cũng như việc sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai cam kết trong khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) để hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước ảnh 2

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Phó Chủ tịch EC nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng của EU ở châu Á-Thái Bình Dương, đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác về thương mại-đầu tư, ứng phó biến đổi khí hậu. Phó chủ tịch EC ghi nhận đề nghị của Việt Nam về đẩy nhanh phê chuẩn Hiệp định EVIPA.

Hai bên bày tỏ hài lòng về những bước tiến tích cực trong quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-EU thời gian qua, nhất là lĩnh vực kinh tế; nhất trí tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao; ghi nhận kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng tích cực. Hai bên cũng trao đổi về mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác như: lao động, y dược. Về Biển Đông, hai bên khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng đàm phán hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Thương mại quốc tế Canada Mary Ng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Canada tiếp tục mở cửa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào thị trường Canada (như: nông-thủy-hải sản, dệt may, da giầy, thép…).

Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước ảnh 3
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Thương mại quốc tế Canada Mary Ng. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Hai bên nhất trí cần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ Đối tác toàn diện, nhất là trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác thương mại-đầu tư giữa hai nước, mở rộng hợp tác về chuyển đổi xanh, các chương trình OECD, giáo dục đào tạo... trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023); và tăng cường phối hợp và tận dụng hiệu quả CPTPP, cũng như tại các diễn đàn, cơ chế hợp tác khu vực.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Mauro Viera, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện với Brazil, một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao, đề nghị Brazil ủng hộ và thúc đẩy sớm khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các diễn đàn đa phương khác mà hai bên là thành viên tích cực. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để tăng cường quan hệ giữa ASEAN và Brazil với vai trò Đối tác theo lĩnh vực cũng như giữa ASEAN và Khối MERCOSUR.

Bộ trưởng Mauro Vieira chúc mừng thành tựu của Việt Nam trong phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Bộ trưởng Mauro Vieira nhất trí với các đề xuất của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, nhất là việc thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất trên các lĩnh vực.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông đóng vai trò quan trọng cho hòa bình, phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới; nhất trí mọi tranh chấp cần được giải quyết hòa bình thông qua đối thoại, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trân trọng mời Bộ trưởng Vieira sớm sang thăm Việt Nam, Bộ trưởng Vieira đã vui vẻ nhận lời.