Phút giao lưu, gặp gỡ giữa bộ đội Phòng không-Không quân và nhân dân các dân tộc xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Nơi nghĩa tình nặng mãi

Gần 20 năm qua, trong cuộc sống hằng ngày và đặc biệt khi tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng khèn ngân lên trong rập rìu đêm xòe bất tận, đồng bào các dân tộc xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên lại nói nhiều về bộ đội Phòng không-Không quân, ai cũng bảo, nhờ những người lính "canh trời" mà họ có một nơi sinh hoạt cộng đồng khang trang, đẹp đẽ; đồng bào luôn biết ơn và sẽ nhớ mãi…
Cán bộ Lữ đoàn Đặc công 198 xuống nhà dân tuyên truyền, vận động chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lữ đoàn Đặc công 198 nỗ lực vì bình yên Tây Nguyên

Đóng quân và làm nhiệm vụ ở địa bàn miền trung và Tây Nguyên - nơi cuộc sống của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhiều năm qua, cùng với việc hoàn thành tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198 thuộc Binh chủng Đặc công, Bộ Quốc phòng còn chú trọng thực hiện tốt công tác dân vận bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, nghĩa tình, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống nhân dân.
Một buổi huấn luyện trên mô hình sáng kiến của Trung úy Hoàng Văn Nam, Phó Trưởng ngành UĐM, trạm 92, thuộc Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật Vùng 2 (Quân chủng Hải quân).

Hiệu quả từ mô hình câu lạc bộ nghiên cứu khoa học

Với tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo, Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học (Câu lạc bộ), thuộc Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật Vùng 2 (Quân chủng Hải quân) đã gặt hái được nhiều thành quả thiết thực; góp phần đẩy mạnh phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” trong mỗi cán bộ, nhân viên toàn Trung tâm.
Bộ đội, dân quân tích cực giúp địa phương đắp đê chống sạt lở bờ đê Mai Dương (huyện Quảng Điền).

Thừa Thiên Huế huy động bộ đội, dân quân đắp đê, chống sạt lở bờ đê Mai Dương

Trước hiện tượng sạt lở bờ đê, nguy cơ vỡ đê rất cao tại huyện Quảng Điền, để kịp thời giúp đỡ địa phương, trưa 13/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện huy động cán bộ, nhân viên, lực lượng dân quân phối hợp với các lực lượng tại địa phương khẩn trương đắp đê, chống sạt lở bờ Mai Dương (huyện Quảng Điền).
Cán bộ, chiến sĩ khẩu đội pháo lựu 105 mm, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo binh 454 (Quân khu 3) luyện tập trên thao trường.

Bí quyết huấn luyện giỏi ở đơn vị "chân đồng, vai sắt"

Phát huy truyền thống của bộ đội pháo binh "chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng", những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 454 (Quân khu 3) luôn chủ động khắc phục khó khăn, đề ra nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Do vậy, từ năm 2018 đến nay, Lữ đoàn 454 có nhiều năm liên tục đạt "Đơn vị huấn luyện giỏi".
Bộ đội Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân cẩu tên lửa chuẩn bị diễn tập.

Huấn luyện bộ đội chuyên sâu, sát thực tế

Ðể huấn luyện "cơ bản, thiết thực, vững chắc", thời gian qua, Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân luôn coi trọng huấn luyện bộ đội làm chủ chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật. Việc kết hợp giữa huấn luyện, rút kinh nghiệm, kiểm tra thường xuyên với tổ chức huấn luyện cơ động và diễn tập đã nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật của bộ đội.
Y, bác sĩ Viện Y học phòng không-không quân khám mắt và tặng kính lão cho người cao tuổi. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, huyện Định Hóa)

Nghĩa tình của bộ đội phòng không-không quân

Quân chủng Phòng không-Không quân vừa tổ chức hành quân về nguồn làm công tác dân vận tại xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên - nơi cách đây 70 năm Bộ đội Pháo cao xạ được thành lập. Tại đây, Quân chủng đã trao tiền hỗ trợ địa phương củng cố thiết chế văn hóa, hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết”; tặng quà, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân…, góp phần chia sẻ khó khăn và kết nối tình quân dân thêm bền chặt.
Đại diện Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 778 (Quân khu 7) trao quà tặng phật tử chùa Huệ Năng, thôn Bù Bưng, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Niềm vui của người dân nơi biên giới

“Hiện nay, hầu hết những người S’tiêng sinh sống nơi đây có nhà ở, có việc làm, có điện sinh hoạt, có nước sạch, có trường học để các con đến lớp. Riêng gia đình tôi, hai vợ chồng được vào làm công nhân cạo mủ cao-su mỗi tháng thu nhập hơn 16 triệu đồng”, ông Điểu Dũng, ở Tiểu khu 119, thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, tâm sự.
Bộ đội Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 574 (Quân khu 5) tổ chức các trò chơi dân gian.

Tỏa sáng "chất thép" và "chất thơ"

Những ngày này, đến Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 574 (Quân khu 5), chúng tôi như được hòa vào không khí rộn ràng mừng Xuân Quý Mão 2023. Dọc tuyến đường nội bộ, bên những hàng cây cảnh được cắt tỉa đẹp mắt, sôi động các trận giao hữu bóng đá, bóng chuyền, đây đó nghe ngân vang các bài hát "Năm anh em trên một chiếc xe tăng", "Hành khúc Lữ đoàn 574" trên hệ thống truyền thanh nội bộ…
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 852 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng) giúp dân bê-tông hóa đường giao thông nông thôn.

Bộ đội về làng giúp dân xây dựng nông thôn mới

Những ngày tháng 12 lịch sử, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2022), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng đồng bộ triển khai kế hoạch hành quân, dã ngoại, kết hợp dân vận, giúp dân xây dựng nông thôn mới.