Bí quyết huấn luyện giỏi ở đơn vị "chân đồng, vai sắt"

Phát huy truyền thống của bộ đội pháo binh "chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng", những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 454 (Quân khu 3) luôn chủ động khắc phục khó khăn, đề ra nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Do vậy, từ năm 2018 đến nay, Lữ đoàn 454 có nhiều năm liên tục đạt "Đơn vị huấn luyện giỏi".
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, chiến sĩ khẩu đội pháo lựu 105 mm, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo binh 454 (Quân khu 3) luyện tập trên thao trường.
Cán bộ, chiến sĩ khẩu đội pháo lựu 105 mm, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo binh 454 (Quân khu 3) luyện tập trên thao trường.

Những ngày cuối tháng 7 vừa qua, mặc dù thời tiết mưa nắng thất thường, nhưng trên thao trường huấn luyện, các chiến sĩ khẩu đội pháo lựu 105 mm, thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn 454) vẫn tích cực tham gia luyện tập nội dung "Chiếm lĩnh và làm công tác chuẩn bị chiến đấu tại trận địa được chuẩn bị trước".

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, phải vận hành vũ khí, khí tài nặng, thao tác khó, nhưng quan sát bộ đội tập luyện, chúng tôi thấy các chiến sĩ đều tập trung cao độ, nắm chắc và thực hiện thuần thục yếu lĩnh động tác theo chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Sâu sát theo dõi, hướng dẫn và tích cực sửa tập cho bộ đội, Thượng úy Nguyễn Minh Tuấn, Phó Đại đội trưởng Đại đội 6 (Tiểu đoàn 2) cho biết: Quá trình tổ chức huấn luyện toàn diện, chỉ huy đơn vị yêu cầu các phân đội khi bước vào luyện tập phải đi sâu về kỹ thuật chuyên ngành pháo binh. Trong đó, các đơn vị tăng cường hợp luyện giữa bộ phận đài quan sát và trận địa bắn sao cho phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp. Sau mỗi buổi tập, đơn vị kiểm tra để đánh giá thực chất kết quả huấn luyện đến từng người, từ đó có biện pháp bồi dưỡng, kèm cặp thêm.

Tranh thủ phút nghỉ giải lao, trò chuyện với các pháo thủ tại trận địa chúng tôi được biết, đặc thù tác chiến của bộ đội pháo binh chỉ cần "sai một ly, đi một dặm", cho nên thao tác của từng cá nhân đòi hỏi phải hết sức chuẩn xác. Muốn hình thành kỹ năng, kỹ xảo khi sử dụng vũ khí, khí tài thì bên cạnh nắm chắc lý thuyết, các pháo thủ phải tăng cường thời gian để luyện tập thực hành. Ngoài ra, các pháo thủ phải biết hiệp đồng chặt chẽ với nhau trong quá trình vận hành và sử dụng pháo.

Trung sĩ Hoàng Anh, Khẩu đội trưởng thuộc Trung đội 2, Đại đội 6 chia sẻ: "Chỉ huy yêu cầu chúng tôi phải giỏi công việc của mình và biết hành động của các pháo thủ khác trong khẩu đội để sẵn sàng thay thế khi cần thiết. Điều này không chỉ giúp các số hiệp đồng với nhau tốt hơn, mà còn nâng cao khả năng tác chiến cho khẩu đội trước những tình huống phức tạp, cấp bách".

Tác chiến pháo binh có sự tham gia của nhiều chuyên ngành khác nhau như trinh sát, kế toán, thông tin, cho nên việc tổ chức huấn luyện được các đơn vị trong Lữ đoàn 454 tiến hành toàn diện, song cũng chuyên sâu đối với từng chuyên ngành; chú trọng rèn luyện nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các bộ phận, lực lượng.

Trung tá Nguyễn Đình Huệ, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 454 cho biết: "Để nâng cao chất lượng huấn luyện, chỉ huy Lữ đoàn yêu cầu các đơn vị tăng cường thời gian huấn luyện ngoài thao trường, huấn luyện trong điều kiện đêm tối, thời tiết mưa gió, sương mù để bộ đội có điều kiện được rèn luyện sát thực tế. Hằng tuần, hằng tháng, các đơn vị tổ chức hội thao đánh giá, rút kinh nghiệm đối với các khoa, mục trong huấn luyện".

Những năm qua, Lữ đoàn 454 luôn chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về thao trường, bãi tập, bảo đảm đầy đủ vũ khí trang bị, khí tài, mô hình học cụ khi lên lớp.

Đặc biệt, Lữ đoàn chú trọng làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện cấp trung đội, đại đội. Kết hợp duy trì chặt chẽ kế hoạch huấn luyện với tăng cường công tác kiểm tra đột xuất của chỉ huy cấp trên; kiên quyết xử lý nghiêm và dừng huấn luyện đối với những đơn vị chuẩn bị sơ sài, không bảo đảm theo yêu cầu bài giảng.

Quá trình tổ chức huấn luyện, Lữ đoàn coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu vào các nội dung chuyên ngành pháo binh; gắn huấn luyện cơ bản tại đơn vị với các đợt huấn luyện dã ngoại, diễn tập ngoài thực địa để rèn luyện bộ đội sát thực tiễn chiến đấu.

Thượng tá Phạm Huy Lệ, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 454 khẳng định: Việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nêu trên của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn góp phần quan trọng vào nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp đối với công tác huấn luyện.

Việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nêu trên của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn góp phần quan trọng vào nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp đối với công tác huấn luyện.

Thượng tá Phạm Huy Lệ, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 454

Những năm gần đây, chất lượng huấn luyện, nhất là đối với nội dung chuyên ngành pháo binh có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng vững chắc. Đơn vị kiểm tra kết thúc các khoa, mục huấn luyện có 100% nội dung đều đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi chiếm hơn 80%. Đơn vị tham gia diễn tập và phối hợp cùng các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 3 tham gia diễn tập thực binh có bắn đạn thật đạt kết quả tốt, được cấp trên đánh giá cao. Kết quả đó đã góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện "mẫu mực tiêu biểu", hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.