Ngày 4/10, Trung tâm y tế quận Tân Bình cho biết, đơn vị vừa ghi nhận một ca bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn quận. Bệnh nhân là nam giới, 22 tuổi, đang tạm trú tại phường 2, quận Tân Bình.
Chưa đầy một tuần sau hai ca bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện, TP Hồ Chí Minh lại phát hiện thêm một ca bệnh mới. Để chủ động phòng chống dịch bệnh này ở nước ta Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, phát hiện sớm khi có các triệu chứng bệnh để kịp thời điều trị ngăn bệnh lây lan.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định duy trì mức cảnh báo cao nhất về bệnh đậu mùa khỉ, tiếp tục coi đây là "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế".
Ngày 28/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thông báo tên tiếng Anh của bệnh đậu mùa khỉ - "monkeypox" sẽ được đổi thành "mpox" nhằm tránh những hiểu lầm liên quan đến tên cũ.
Ngay sau khi Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ca thứ 2 nghi mắc đậu mùa khỉ, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống và ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập vào địa bàn tỉnh.
Báo cáo của Bộ Y tế và Thể thao Bolivia cho biết bệnh nhân 28 tuổi nhập viện từ ngày 17/9 và được điều trị tại Khoa Dịch tễ học đặc biệt của Bệnh viện San Juan de Dios.
Chiều 4/10, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 12 ngày điều trị, nữ bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Việt Nam đang phục hồi sức khỏe; kết quả xét nghiệm PCR dịch tiết một số vị trí kiểm tra hiện đã âm tính.
Sáng 3/10, tại buổi giao ban của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình dịch bệnh và hoạt động trọng tâm quý 4/2022, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, qua công tác kiểm soát và giám sát, ngành y tế đã phát hiện 1 ca bệnh đậu mùa khỉ.
Cơ quan Y tế công cộng thành phố Los Angeles và Trung tâm Kiểm soát và CDC đã xác nhận một người dân sinh sống tại thành phố này đã tử vong do nhiễm bệnh đậu mùa khỉ sau khi nhập viện.
Trong khi châu Âu và châu Mỹ tiếp tục là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất của bệnh đậu mùa khỉ, nhiều nước châu Á cũng ghi nhận những trường hợp đầu tiên mắc bệnh. Indonesia ngày 20/8 xác nhận ca đầu tiên. Trước đó, Singapore, Philippines và Thái Lan cũng đã ghi nhận những bệnh nhân đầu tiên.
Theo Cơ quan y tế công cộng của Canada (PHAC), tính đến ngày 10/8, Canada ghi nhận 1.008 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trên cả nước. Các địa phương có số ca mắc đông nhất là Ontario (478 ca), Quebec (425 ca), British Columbia (85 ca),... PHAC cho biết số ca mắc có thể còn tăng trong thời gian tới khi Phòng thí nghiệm vi sinh của cơ quan này tiếp tục nhận kết quả xét nghiệm xác nhận các ca mắc bệnh.
Ngày 8/8, một nhà miễn dịch học tại Thái Lan thông báo, vaccine đậu mùa mà hầu hết người dân được tiêm khi còn nhỏ có đủ khả năng miễn dịch chống lại bệnh đậu mùa khỉ trong ít nhất 88 năm.
Tuyên bố tình trạng khẩn cấp được đưa ra trong bối cảnh nước Mỹ cùng ngày ghi nhận tổng cộng hơn 6.600 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, với khoảng 25% trong số này được phát hiện ở bang New York.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ trở thành một đại dịch như Covid-19. Diễn biến đáng lo ngại của bệnh đậu mùa khỉ cùng sự bùng phát trở lại dịch Covid-19 đang báo hiệu những thách thức không thể xem nhẹ, cần cộng đồng quốc tế nâng cao nhận thức và kịp thời ứng phó.
Ngay sau khi Tổ chức Y tế thế giới công bố đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ hiện nay đáp ứng các tiêu chí đánh giá tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế theo Điều lệ Y tế quốc tế, Bộ Y tế đã có nhiều hoạt động và đưa ra những biện pháp ứng phó căn bệnh này.
Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Hans Kluge ngày 26/7 cho biết châu Âu chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong khi đã có khoảng 12.000 trường hợp nghi mắc hoặc đã mắc bệnh này kể từ giữa tháng 5 năm nay cho đến ngày 22/7.
Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế đã họp nghiệm thu "Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh đậu mùa khỉ ở người". Các chuyên gia đã thảo luận các nội dung, thống nhất sớm trình lãnh đạo Bộ Y tế ban hành hướng dẫn này.
Ngày 25/7, Bộ trưởng Y tế Pháp François Braun cho biết một số biện pháp cấp bách sẽ được triển khai trong những ngày tới để ứng phó bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có việc khai trương một trung tâm tiêm chủng quy mô lớn ở vùng thủ đô Ile-de-France.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Adhanom Ghebreyesus ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ, mức cảnh báo cao nhất của WHO. Ông nhận định mối đe dọa của bệnh đậu mùa khỉ hiện ở mức độ vừa phải trên toàn cầu, ngoại trừ ở châu Âu là mức cao.
Ngày 21/7, Bộ Y tế Thái Lan chính thức xác nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở nước này đã được phát hiện tại đảo Phuket. Tuy nhiên, kể từ lúc đó nhà chức trách Thái Lan đã mất dấu và không thể xác định tung tích người đàn ông Nigeria, được chẩn đoán mang theo mầm bệnh này.
Ngày 5/7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đến nay đã tiếp nhận báo cáo xác nhận về hơn 5.300 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ thông qua các kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Có tới 85% trong số này là các trường hợp tại châu Âu.
Viện Y tế quốc gia (INS) Peru vừa thông báo, cơ quan này đã giải trình tự gene của virus đậu mùa khỉ thu thập từ trường hợp đầu tiên mắc căn bệnh nói trên tại quốc gia Nam Mỹ này. INS xác định biến thể này là loại ít gây tử vong và có độc lực thấp.
Chính phủ Mỹ đang đẩy nhanh những nỗ lực để khống chế sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ thông qua 1 chiến dịch tiêm chủng vaccine tại tất cả các bang, ưu tiên những đối tượng và địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao.