Dịch bệnh đậu mùa khỉ (mpox) tại châu Phi vẫn chưa thể trong tầm kiểm soát, khi số ca mắc và tử vong tiếp tục gia tăng ở nhiều quốc gia ở châu lục này, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC).
Những người đến từ 8 quốc gia gồm Rwanda, Burundi, Uganda, Ethiopia, Cộng hòa Trung Phi, Kenya, Congo và CHDC Congo sẽ phải báo cáo nếu họ có các triệu chứng liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định duy trì mức cảnh báo cao nhất về bệnh đậu mùa khỉ, tiếp tục coi đây là "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế".
Bộ Y tế Mỹ tin rằng với số lượng ca bệnh đậu mùa khỉ thấp như hiện nay, sẽ không cần gia hạn tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi thời hạn áp đặt tình trạng này kết thúc vào ngày 31/1/2023.
Trong hợp đồng ký với Cơ quan Phòng ngừa và Ứng phó khẩn cấp y tế châu Âu, Công ty Bavarian Nordic đặt kế hoạch bắt đầu tiến hành các đợt giao vaccine đầu tiên vào quý II/2023.
Sáng 5/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trường hợp nghi mắc bệnh đậu khỉ ở Đắk Lắk đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus gây bệnh đậu mùa khỉ.
Ngày 3/11, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế gửi Công văn số 1223/DP-DT đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Đoàn công tác số 2 do Tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh làm Trưởng Đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch, giám sát cũng như sẵn sàng ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ tại địa bàn Hà Nội.
Ngay sau khi Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ca thứ 2 nghi mắc đậu mùa khỉ, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống và ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập vào địa bàn tỉnh.
Nhiều bài đăng trên mạng xã hội Instagram giữa tháng 10/2022 đã lặp lại thông tin sai lệch rằng bệnh đậu mùa khỉ chỉ có thể lây nhiễm thông qua con đường quan hệ tình dục giữa nam giới.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết kết quả xét nghiệm PCR ngày 13/10 của bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ở Việt Nam âm tính và bệnh nhân khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường.
Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản về việc tăng cường phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ gửi đến các cơ sở khám, chữa bệnh, CDC Hà Nội, Trung tâm cấp cứu 115 và Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã.
Báo cáo của Bộ Y tế và Thể thao Bolivia cho biết bệnh nhân 28 tuổi nhập viện từ ngày 17/9 và được điều trị tại Khoa Dịch tễ học đặc biệt của Bệnh viện San Juan de Dios.
Kết quả giải trình tự gene của ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam là chủng Monkeypox virus thuộc biến thể Clade IIb có nguồn gốc từ Tây Phi. Đây là biến thể đậu mùa khỉ có nguồn gốc từ Tây Phi và được cho là đang gây ra làn sóng bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu.
Trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam là một phụ nữ khởi phát bệnh ngày 18/9/2022 khi đang du lịch tại Dubai và về Việt Nam ngày 22/9/2022.
Bộ Y tế vừa có Công văn khẩn số 5470/BYT-DP gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ.
Các triệu chứng chính của đậu mùa khỉ là sốt, phát ban dạng phỏng nước và sưng hạch ngoại vi. Bệnh có biểu hiện đặc trưng là phát ban trên da, có thể tự khỏi sau 2-4 tuần nếu hệ miễn dịch tốt và triệu chứng nhẹ.
Sáng 3/10, tại buổi giao ban của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình dịch bệnh và hoạt động trọng tâm quý 4/2022, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, qua công tác kiểm soát và giám sát, ngành y tế đã phát hiện 1 ca bệnh đậu mùa khỉ.
Tính đến ngày 19/9, theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, nước này có gần 24.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được xác nhận.
Cơ quan Y tế công cộng thành phố Los Angeles và Trung tâm Kiểm soát và CDC đã xác nhận một người dân sinh sống tại thành phố này đã tử vong do nhiễm bệnh đậu mùa khỉ sau khi nhập viện.
Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) ngày 7/9 khẳng định các quốc gia châu Mỹ đang trở thành tâm điểm của đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ toàn cầu với hơn 30 nghìn trường hợp tập trung chủ yếu ở Mỹ, Brazil, Peru và Canada.