Bất ngờ và tiếc vì trường tốp đầu tuyển bổ sung

Đến thời điểm này, không ít thí sinh đã yên tâm với “tấm vé” vào trường đại học tốp đầu. Tại Hà Nội, một số trường đại học đã sớm hoàn thành xét tuyển theo đề án riêng, tuy nhiên, cũng có nhiều thay đổi do tình hình dịch bệnh khiến thí sinh khá bất ngờ.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại điểm thi Trường THCS Dịch Vọng (quận Cầu Giấy). Ảnh: Ngọc Châu
Thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại điểm thi Trường THCS Dịch Vọng (quận Cầu Giấy). Ảnh: Ngọc Châu

Các trường đại học liên tục phải điều chỉnh phương án và chỉ tiêu tuyển sinh, nhằm hạn chế thiệt thòi cho những thí sinh không thể tham gia dự thi tốt nghiệp THPT do Covid-19, nhưng cũng khiến nhiều thí sinh bối rối vì không kịp nắm thông tin thay đổi, lỡ mất cơ hội được nhập học vào những trường tốp đầu. Mới đây nhất, ngày 10/8, nhiều thí sinh khá bất ngờ khi một trường đại học uy tín nhất nhì ở Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung sau thời hạn xác nhận nhập học với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của trường.

Học viện Ngoại giao là một trong những trường tuyển sinh sớm nhất với yêu cầu thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào hệ đại học chính quy của học viện từ ngày 20 - 27/5/2021. Học viện này đã thông báo thí sinh trúng tuyển và xác nhận nhập học và nộp hồ sơ trước ngày 10/8. Cũng trong ngày này, Học viện Ngoại giao thông báo tiếp tục xét tuyển bổ sung với những thí sinh chưa được gọi trúng tuyển và có nguyện vọng tiếp tục được đăng ký xét tuyển vào Học viện. Điều kiện để được xét tuyển là có kết quả thi tốt nghiệp THPT đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của Học viện là 22 điểm (theo thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng; điểm tối thiểu của mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1 điểm).

Trường đại học Kinh tế quốc dân với tổng số gần 6.000 chỉ tiêu tuyển sinh cũng đã kết thúc việc nộp hồ sơ nhập học với thí sinh trúng tuyển theo hình thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và điểm thi tốt nghiệp THPT từ 0 giờ ngày 11/8. PGS, TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường đại học Kinh tế quốc dân cho biết, năm nay trường dành 3.000 chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển kết hợp, tăng 10% so với năm 2020 và chiếm 50% tổng chỉ tiêu năm 2021. Trường đã đóng hệ thống xác nhận nhập học trực tuyến đối với thí sinh trúng tuyển theo diện xét tuyển kết hợp, tuyển thẳng vào đại học chính quy năm 2021 vào ngày 11/8. Theo ông Bùi Đức Triệu, thí sinh gửi Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 bản chính qua đường bưu điện sẽ được tính theo dấu bưu điện (trước ngày 11/8/2021 là hợp lệ). Sau thời hạn này, nếu chưa gửi hồ sơ qua bưu điện, thí sinh sẽ bị gạch tên khỏi danh sách trúng tuyển của trường.

Một trong những điểm lưu ý với thí sinh, trường này sẽ tạo điều kiện nếu thí sinh thay đổi nguyện vọng vào trường. “Đối với thí sinh trúng tuyển khóa mới, trường quy định các em được nhập học trực tuyến và gửi giấy báo điểm, hồ sơ qua đường bưu điện. Tuy nhiên, nếu vì lý do cá nhân nào đó, các em có lựa chọn khác, trường vẫn tạo điều kiện để các em có thể rút hồ sơ với phương châm bảo đảm quyền lợi cao nhất cho người học” - ông Bùi Đức Triệu khẳng định.

Có thể thấy, năm nay, việc đăng ký xét tuyển của thí sinh có nhiều thuận lợi khi các trường đại học áp dụng nhiều hình thức xét tuyển khác nhau. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy không tránh khỏi tỷ lệ trúng tuyển ảo khi thí sinh được đăng ký xét tuyển nhiều trường bằng nhiều phương thức. Điều này dẫn tới sẽ có những điều chỉnh xét tuyển bổ sung khiến thí sinh bối rối khi đã nhập học, lại muốn rút hồ sơ chuyển trường. Thí sinh cần lưu ý với quy định riêng của mỗi trường cho phép hoặc không cho phép rút hồ sơ nhập học, cân nhắc thời điểm nộp hồ sơ phù hợp để tận dụng cơ hội trúng tuyển vào trường mình yêu thích.

Có thể bạn quan tâm