Sau gần một tháng khai quật hai con thuyền cổ tại khu phố Công Hà, phường Hà Mãn, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, các chuyên gia nhận định, đây là phát hiện khảo cổ quan trọng, độc đáo, lần đầu tiên trong lịch sử khảo cổ học Việt Nam về thuyền cổ song thân.
Gần 20 năm gắn bó với ngành giáo dục tỉnh Lai Châu, cô giáo mỹ thuật kiêm họa sĩ Nguyễn Thanh Thanh (quê Phú Thọ) dành nhiều tình yêu, nhiệt huyết và đã có các sáng kiến thiết thực trong việc bảo tồn, quảng bá văn hóa các dân tộc thiểu số vùng cao.
Ngày 5/3, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Vận động thành lập Văn hóa Áo dài Việt Nam chính thức ra mắt với các thành viên là nhà nghiên cứu văn hóa, nhà quản lý, doanh nhân, nhà báo, chuyên gia giáo dục...
Cùng với việc mời nghệ nhân đàn tính về trường biểu diễn, trò chuyện về nhạc cụ dân tộc, Ban Giám hiệu Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Chà Nưa ở xã Chà Nưa, huyện biên giới Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) còn đưa các trò chơi dân gian thành hoạt động chính trong giờ ra chơi cho các em học sinh. Qua đó, từng bước bồi đắp tình yêu văn hóa dân tộc; đồng thời hướng các em đến các hoạt động vui chơi bổ ích…
Theo các nhà khoa học, ngày càng có nhiều loài động, thực vật trên thế giới bị tuyệt chủng do không còn môi trường sống bởi những tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, các loài xâm lấn hay bị săn bắt quá mức. Sự mất mát này không chỉ đe dọa tính toàn vẹn của hệ sinh thái mà còn ảnh hưởng cuộc sống của con người và nền kinh tế của các quốc gia.
Tháng ba Tây Nguyên là thời điểm trước khi vào mùa vụ mới, cũng là lúc thời tiết khô ráo, trăm hoa đua nở, trời trong nắng dịu thích hợp để vui chơi lễ hội.
Bằng những cách làm hay, sáng tạo, thời gian qua không ít giá trị văn hóa truyền thống từng có nguy cơ mai một đang từng bước được khôi phục, bảo tồn và tiếp tục phát huy giá trị trong đời sống hiện đại. Đây là tín hiệu đáng mừng trong nỗ lực gìn giữ và phát triển văn hóa đất nước, với sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, nhất là sự vào cuộc ngày càng đông đảo của giới trẻ.
Dự án bảo tồn và phát triển văn hóa “Nét Việt Nam” đánh dấu nỗ lực nhiệt huyết của thế hệ Gen Z trong việc giữ gìn và lan tỏa giá trị truyền thống Việt Nam, qua đó kết nối giới trẻ với những tinh hoa của lịch sử và văn hóa dân tộc.
Tối 26/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Đắk Nông long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông lần thứ 2, năm 2024.
Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, một trong những di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận, tiếp tục giữ vững vị trí là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Với sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch, Phong Nha-Kẻ Bàng đã đón và phục vụ gần 875.000 lượt khách trong năm qua, tạo dấu ấn ấn tượng trong ngành du lịch Quảng Bình nói riêng và Việt Nam nói chung.
Chiều 14/12, tại Hà Nội, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị-hội thảo “65 năm sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa”.
Sáng 14/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 3983/QĐ-BVHTTDL, công nhận nghề thủ công truyền thống nghề làm muối Sa Huỳnh thuộc phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ngày 12/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch, Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế với chủ đề “Phát triển du lịch bền vững: Bản sắc, nguồn lực-kinh nghiệm quốc tế và kiến giải cho Việt Nam”.
Là người con đại ngàn Ba Tơ (Quảng Ngãi), chị Phạm Thị Y Hòa (33 tuổi), dân tộc Hrê ở thôn Làng Teng, xã Ba Thành luôn khát khao nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình mãi mãi trường tồn, phát triển và vươn ra thế giới.
Sáng 30/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ 4, năm 2024, với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.
Quá trình cư trú, sinh hoạt và sản xuất, đồng bào dân tộc thiểu số Hrê, Co và Ca Dong ở các huyện miền núi Quảng Ngãi kiến tạo nên sắc màu văn hóa truyền thống đặc sắc được thể hiện trong đời sống, tín ngưỡng, các điệu dân ca, dân vũ, nghi thức dân gian, sản phẩm thủ công truyền thống, ẩm thực... Đây là những giá trị cốt lõi quý báu, cần được bảo tồn, làm tiền đề phát triển du lịch.
Ngày 26/11, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn (Quảng Ngãi) phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thả 1 cá thể rùa biển quý hiếm về với môi trường tự nhiên.
Thanh Hóa có 1.535 di tích được kiểm kê và công bố, trong đó có 856 di tích được xếp hạng, gồm: Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, 5 di tích quốc gia đặc biệt, 139 di tích cấp quốc gia, 711 di tích cấp tỉnh. Công tác bảo tồn gắn khai thác lợi thế du lịch hiện được đẩy mạnh nhằm phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.
Từ vài con voọc gáy trắng đầu tiên sống trên núi đá vôi gần khu dân cư của huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình được người dân phát hiện, đến nay đàn voọc gáy trắng đã được cộng đồng dân cư quản lý, bảo tồn chặt chẽ và phát triển, sinh trưởng tốt. Nòng cốt trong hoạt động bảo vệ, bảo tồn loài động vật hoang dã quý hiếm đó là Tổ bảo tồn tự nguyện voọc gáy trắng. Tổ đã hoạt động hiệu quả trên địa bàn 4 xã Thạch Hóa, Đồng Hóa, Sơn Hóa và Thuận Hóa.
Một trong những mục tiêu của Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 là thành lập mới 61 khu bảo tồn; nâng tổng diện tích khu bảo tồn lên 6,6 triệu ha.
Ngày 28/10, người nhà của ông Đặng Vân Long (tên Chăm là Đàng Năng Long) cho biết ông đã qua đời vào chiều 27/10, thọ 63 tuổi. Ông nổi tiếng là người sở hữu số lượng voi nhà nhiều nhất Tây Nguyên và cả nước. Số lượng voi ông sở hữu có lúc lên tới 7 con. Ông cũng là người yêu voi, hiểu biết về voi và luôn nỗ lực trong việc bảo tồn, phát triển đàn voi nhà.
Sáng 25/10, tỉnh Quảng Nam tổ chức “Hội thảo phát triển du lịch gắn với bảo tồn đa dạng sinh học - Quảng Nam 2024”. Đây là dịp để các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ thông tin nhằm giúp tỉnh đưa ra định hướng, chủ trương xây dựng những sản phẩm du lịch mới, phù hợp với đặc điểm tự nhiên của địa phương.
Ngày 25/10, tại Ninh Bình, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Viện Bảo tồn di tích (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức Hội thảo “Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử-văn hóa tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế, du lịch”.
Đồng bằng sông Cửu Long hiện có hơn 1.000 ngôi nhà cổ, không chỉ có giá trị về mặt kiến trúc, lịch sử mà còn là nơi lưu dấu tâm hồn con người Nam Bộ. Do chưa được quan tâm đúng mức, nhiều căn nhà cổ đang xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ... biến mất.
Sau nhiều năm, những tấm Nà pha (mặt chăn của người Thái tại Nghệ An) đã được quy tụ lại và gìn giữ trong một bộ sưu tập quý hiếm. Đây là những sản phẩm gần như không còn có thể thể thấy được rộng rãi trong cộng đồng.
Lễ hội là “hồn cốt” của các di tích và danh thắng. Đến với lễ hội là con người có được cảm xúc thăng hoa với những giá trị văn hóa truyền thống, trở về với những giá trị thiêng liêng cội nguồn của dân tộc.