Hội thảo thu hút đông đảo các chuyên gia, nhà sản xuất tham dự. (Ảnh: Ban tổ chức)

Bảo tồn đa dạng sinh học với những tiêu chuẩn bền vững

Nhằm nâng cao nhận thức về Tiêu chuẩn bền vững tự nguyện (VSS) trong việc hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng bền vững, Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) phối hợp với Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), Tổ chức Helvetas và Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội thảo “Áp dụng các tiêu chuẩn bền vững trong bảo tồn đa dạng sinh học”.
Triển lãm câu chuyện các dự án, sáng kiến đã được thực hiện.

Gần 20 tỷ đồng thực hiện bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững

Ngày 24/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng phối hợp Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) và Viện Gustav-Stresemann (GSI) tổ chức hội thảo tổng kết Dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam”.
Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân dẫn đầu tham dự Hội nghị AMME17. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế để giải quyết các thách thức môi trường và khí hậu

Trong các ngày 22-24/8, tại thủ đô Vientiane, Lào, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN (AMME) lần thứ 17 và các Hội nghị liên quan diễn ra thành công tốt đẹp, thống nhất thúc đẩy hợp tác khu vực và quốc tế nhằm giải quyết các thách thức nghiêm trọng về môi trường và khí hậu.
Cây gỗ tự nhiên trong lâm phận rừng phòng hộ Quảng Ninh bị khai thác trái phép. Ảnh: Hương Giang

Phối hợp kiểm soát khai thác và buôn bán gỗ bất hợp pháp

Trong hai ngày 22 và 23/8, cuộc họp của Nhóm công tác chung về gỗ giữa Việt Nam và Mỹ diễn ra tại thủ đô Washington, Mỹ. Theo TTXVN, cuộc họp do Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Nguyễn Quốc Trị và bà Kelly Milton, Trợ lý Ðại diện Thương mại Mỹ (USTR) phụ trách lĩnh vực môi trường và tài nguyên, đồng chủ trì.
Toàn cảnh hội thảo.

Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển lâm nghiệp miền trung-Tây Nguyên

Ngày 28/7, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức hội thảo “Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững khu vực miền trung và Tây Nguyên lần thứ IV”.
“Hiệp sĩ rừng xanh Tilo” và... biên niên ký các loài thú trên cạn ở Việt Nam

“Hiệp sĩ rừng xanh Tilo” và... biên niên ký các loài thú trên cạn ở Việt Nam

Những ngày đầu tháng 1/2023, tại Hà Nội, Tiến sĩ Tilo Nadler, người được mệnh danh là “hiệp sĩ của rừng già Việt Nam” đã chính thức cho ra mắt cuốn sách mang tên “Lost and Found: The History of Extermination, Discovery and Rediscovery of mammals in Vietnam” (tạm dịch: Mất đi và tìm thấy: Lịch sử của sự tiêu diệt, phát hiện, tái phát hiện các loài thú ở Việt Nam”).
Tình trạng ô nhiễm thủy ngân tại Bắc Cực đang ở mức đáng báo động. (Ảnh REUTERS)

Chung tay bảo tồn đa dạng sinh học

Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) cảnh báo, kể từ năm 1970 đến nay, các quần thể động vật hoang dã trên thế giới đã giảm gần 70% do nạn chặt phá rừng và ô nhiễm đại dương. Tình trạng đa dạng sinh học bị suy thoái nghiêm trọng như hiện nay đặt ra yêu cầu cấp bách cho các quốc gia phải hành động một cách có trách nhiệm với vấn đề "không của riêng ai" này.
WWF ký kết hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

WWF tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong bảo tồn đa dạng sinh học

Ngày 18/2, WWF-Việt Nam ra thông cáo trong đó đánh giá cao các cam kết về đa dạng sinh học Việt Nam gần đây đã thể hiện trên các diễn đàn toàn cầu và sự kiên định trong nỗ lực đưa quốc gia phát triển theo hướng kinh tế tuần hoàn, trung hòa carbon, với nền nông nghiệp sinh thái thuận hòa với thiên nhiên.

Chà vá chân xám tại Kon Plông. Ảnh: Trịnh Đình Hoàng – FFI.

Phát hiện “kho báu” về đa dạng sinh học cần được bảo tồn tại Kon Plông

Các khảo sát về đa dạng sinh học mới đây đã tiết lộ một “kho báu” về động vật hoang dã quý hiếm gồm chà vá chân xám, vượn má vàng Trung Bộ, cầy vằn, gấu ngựa, cu li nhỏ, rái cá, mèo rừng và nhiều loài động vật quý hiếm khác của Việt Nam tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.