Ðêm 26 và sáng 27-9, bão số 7 đã đổ bộ vào đất liền thuộc các tỉnh từ Hải Phòng đến Thanh Hóa, với sức gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 12. Bão ảnh hưởng trực tiếp từ 12 giờ đêm 26 và kéo dài tới 12 giờ trưa 27-9. Bão vào đúng lúc triều đang lên và đỉnh triều kéo dài từ 9 giờ đến 13 giờ. Các tỉnh phía đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tính đến 13 giờ ngày 27-9, tổng lượng mưa đo được phổ biến ở mức 50-100 mm, một số nơi lớn hơn như Tam Ðảo (Vĩnh Phúc) 124 mm; Cửa Ông (Quảng Ninh) 209 mm; Văn Lý (Nam Ðịnh) 130 mm; Phủ Lý (Hà Nam) 132 mm; Nho Quan (Ninh Bình) 165 mm; Thái Bình 122 mm; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 146 mm; Vinh 124 mm; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 128 mm.
Bão số 7 đã làm một người chết, nhiều tuyến đê biển ở Nam Ðịnh và Thanh Hóa bị vỡ, các tuyến đê biển khác bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng nghìn ha lúa, rau màu, ao đầm nuôi trồng thủy sản bị ngập; hàng trăm cột điện, đường dây điện thoại bị hư hỏng; đã phải di dời 300 nghìn người. Thiệt hại ước tính nhiều tỷ đồng.
* Ngày 27-9, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1467/TTg-NN gửi các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Ðịnh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế chỉ đạo việc khắc phục hậu quả cơn bão số 7. Nội dung như sau:
Ðể sớm khắc phục hậu quả do cơn bão số 7, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Ðịnh tiếp tục chỉ đạo việc sơ tán dân tại các vùng bị ngập; cung cấp lương thực và chăm sóc y tế, phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân vùng bị thiên tai. Không được để dân bị đói.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo và thành lập ngay các Ðoàn công tác đến Nam Ðịnh, Hải Phòng và các địa phương bị vỡ đê; khẩn trương khảo sát, có phương án kỹ thuật hàn khẩu và khôi phục đê biển trong thời gian sớm nhất.
- UBND các tỉnh khác bị ảnh hưởng của cơn bão số 7 chỉ đạo ngay các biện pháp khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống và sản xuất nhân dân vùng bị thiên tai; tập trung làm tốt việc tổ chức đưa dân trở lại và làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục chỉ đạo việc khôi phục các đoạn đê biển bị vỡ, xung yếu; tổng hợp tình hình thiệt hại và chủ động sử dụng ngân sách địa phương để khắc phục hậu quả. Trường hợp vượt quá khả năng xử lý của địa phương, kiến nghị Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản và các bộ, ngành trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm giúp các tỉnh bị bão sớm khắc phục hậu quả.
- Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Bộ Tài chính xem xét tình hình thiệt hại, đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 7 gây ra.
Ðêm 26 và sáng 27-9, bão số 7 đã đổ bộ vào đất liền thuộc các tỉnh từ Hải Phòng đến Thanh Hóa, với sức gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 12. Bão ảnh hưởng trực tiếp từ 12 giờ đêm 26 và kéo dài tới 12 giờ trưa 27-9. Bão vào đúng lúc triều đang lên và đỉnh triều kéo dài từ 9 giờ đến 13 giờ. Các tỉnh phía đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tính đến 13 giờ ngày 27-9, tổng lượng mưa đo được phổ biến ở mức 50-100 mm, một số nơi lớn hơn như Tam Ðảo (Vĩnh Phúc) 124 mm; Cửa Ông (Quảng Ninh) 209 mm; Văn Lý (Nam Ðịnh) 130 mm; Phủ Lý (Hà Nam) 132 mm; Nho Quan (Ninh Bình) 165 mm; Thái Bình 122 mm; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 146 mm; Vinh 124 mm; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 128 mm.
Bão số 7 đã làm một người chết, nhiều tuyến đê biển ở Nam Ðịnh và Thanh Hóa bị vỡ, các tuyến đê biển khác bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng nghìn ha lúa, rau màu, ao đầm nuôi trồng thủy sản bị ngập; hàng trăm cột điện, đường dây điện thoại bị hư hỏng; đã phải di dời 300 nghìn người. Thiệt hại ước tính nhiều tỷ đồng.
* Theo Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư, các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã di dời khẩn cấp khoảng 300 nghìn người đến nơi an toàn. Ðây là lần đầu, các địa phương chủ động tổ chức di dời dân tránh bão trên quy mô lớn. Trong đó, riêng tỉnh Thanh Hóa đã di dời 76 nghìn dân vào trường học; đồng thời, huy động gần 16 nghìn người tham gia đắp tạm 3.500m đê. Tuyến đê biển Ninh Phú (Hậu Lộc) là điểm "nóng nhất" đã được chuyển đến hơn 70 nghìn bao tải đất đá, hàng trăm lồng sắt thép và đắp được 550m đê, có chiều cao 4 m để chống tràn khi nước biển dâng cao.
* Bộ Tổng tham mưu đã huy động bổ sung 2.170 cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 3, Quân khu 4, Quân chủng hải quân, Quân đoàn 1 và 26 phương tiện các loại chuyên chở lương thực, thực phẩm, áo phao, phao cứu sinh đến các địa phương.
* Các đơn vị Biên phòng đã điều động 201 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng địa phương tham gia ứng cứu các đoạn đê vỡ, giúp dân di dời vào địa điểm an toàn.
* Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã huy động hơn 1.800 cán bộ, chiến sĩ về các địa bàn xung yếu ven biển hai tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa giúp dân thu hoạch lúa mùa, kè các tuyến đê biển, di dân khỏi các điểm ngập lụt. Bộ Tư lệnh còn huy động 20 ô-tô, hai xe páp, một xe gát chỉ huy, hai xe ÐMZ, bốn xuồng máy, một tổ đài thông tin, bốn tổ quân y ở những khu vực bão đổ bộ. Ðến sáng 27-9, Bộ Tư lệnh điều động thêm 1.000 cán bộ, chiến sĩ Ðoàn B24 và Trường quân sự quân khu các các phương tiện cơ động ứng cứu, khắc phục bão số 7 ở tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.
* Theo báo cáo nhanh của Trung tâm điều hành viễn thông quốc gia (Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam), đến chiều 27-9, mạng thông tin liên lạc tại một số tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 7, tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng không nghiêm trọng, nhìn chung mạng viễn thông vẫn hoạt động ổn định, nhất là mạng thông tin di động vẫn giữ được liên lạc thông suốt. Tại một số huyện vùng biển do bị đứt cáp quang nên nhiều thuê bao điện thoại cố định bị gián đoạn, mất liên lạc.
* Do ảnh hưởng của bão số 7, mưa bão đã làm hơn 12 nghìn ha lúa và rau màu của tỉnh Hưng Yên bị đổ, ngập. Ước tính năng suất lúa giảm 10-20% do bị ngập nước. Bị ảnh hưởng nhiều là các huyện Tiên Lữ, Ân Thi, Kim Ðộng, Văn Giang. Riêng các huyện Tiên Lữ có 4.000 ha lúa đổ, 350 ha rau màu bị ngập úng; huyện Kim Ðộng có gần 3.000 ha lúa bị đổ; các huyện còn lại mỗi nơi 1.000-1.500 ha lúa và rau màu bị đổ, ngập.
* Bão số 7 gây mưa lớnn và gió mạnh trên toàn địa bàn tỉnh Hà Nam, đã có 70% diện tích lúa mùa bị đổ và ngập nước. Diện tích lúa bị úng nặng nhất là tại các huyện Lý Nhân, Bình Lục. Mưa bão cũng làm nhiều tuyến đường ở thị xã Phủ Lý và huyện Kim Bảng bị ngập; nhiều thuê bao điện thoại mất liên lạc, toàn tỉnh bị cắt điện từ 5 giờ đến 16 giờ ngày 27-9.
* TP Hải Phòng đã huy động mọi lực lượng củng cố đê biển Ðồ Sơn, Cát Hải. Hệ thống đê biển của huyện Cát Hải, Kiến Thụy, thị xã Ðồ Sơn bị hư hỏng nặng sau bão số 6, đã được tỉnh Hưng Yên; Ban quản lý công trình phân lũ sông Ðáy, Tổng cục Hậu cần giúp khôi phục. Phó Thủ tướng Vũ Khoan làm việc với Ban Chỉ huy PCLB thành phố, trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện chống bão, xử lý khắc phục sự cố tại các tuyến đê biển xung yếu; chỉ đạo công tác di dân tránh bão. Thành phố đã cơ bản hoàn thành việc di dời hơn 51 nghìn người, gần 16 nghìn hộ tại các huyện Thủy Nguyên, Tiên Lãng và thị trấn Cát Hải.
Tại tuyến đê biển 1 và 2, 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 50 (Quân khu 3) cùng nhân dân địa phương đang túc trực, trải bạt, ni-lông chống sóng trên mái và sườn đê.
* Theo Ban Chỉ huy PCLB và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, bão số 7 ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh từ lúc 21 giờ ngày 26-9, gió cấp 7, cấp 8, cuốn trôi một người, làm bốn người bị thương; ngập gần 100 ha lúa của huyện Hoành Bồ, 2.000 ha lúa trung vụ của huyện Ðông Triều bị ngã; tốc mái 60 nhà ở hai huyện Hoành Bồ, Tiên Yên; sập một nhà, hỏng 18 nhà của bệnh viện tâm thần. Ban Chỉ huy PCLB tỉnh đang phối hợp các lực lượng quân đội, công an, nhân dân và chính quyền các địa phương khắc phục hậu quả do bão gây ra.
* Tại tỉnh Nam Ðịnh, hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ đóng trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận đã được huy động để di dân ra khỏi vùng nguy hiểm và ứng trực trên các tuyến đê biển. Tỉnh đã tổ chức di dời hơn 80 nghìn người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tỉnh Nam Ðịnh trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống bão.
Bão số 7 vào Nam Ðịnh với gió cấp 8, cấp 9, nước biển dâng cao tại trạm Phú Lễ (Hải Hậu) là 2,65 m. Mưa, bão kèm triều cường làm cho nhiều tuyến đê biển của tỉnh bị vỡ. Ðê biển Hải Hậu vỡ ba đoạn ở Hải Thịnh, Hải Hòa và Hải Ðông; đê biển Giao Thủy vỡ tại khu vực cống Thanh Niên, với chiều dài 300-400 m.. Ðoạn đê cống Công Ðoàn, thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy) cũng bị xói lở đến 2/3 thân đê.
Ðến 11 giờ 45 phút ngày 27-9, tuyến đê Thịnh Long, đoạn thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) đã bị vỡ dài 40m, nước biển đã tràn ngập nhà dân. Hệ thống giao thông của khu vực này bị chia cắt, ách tắc. Một số đoạn đê của các xã ven biển huyện Giao Thủy cũng bị vỡ. Ðến 12 giờ 45 phút, tuyến đê đoạn thị trấn Thịnh Long tiếp tục vỡ, lên tới 100m. Ðê xã Nghĩa Phúc (Nghĩa Hưng) bị vỡ một đoạn dài hơn 300m. Ban Chỉ huy PCLB tỉnh đã phải bắn súng báo động sơ tán dân. Tại Hải Thịnh, Ban Chỉ huy PCLB huyện đang tập trung sức giúp dân sơ tán. Nước biển đã tràn vào khu dân cư với tốc độ ngày càng mạnh.
* Ðể chủ động đối phó với bão số 7, tỉnh Thái Bình đã huy động gần 1.000 người tập trung gia cố 54 km đê biển chung quanh các huyện Kiến Xương, Tiền Hải và Thái Thụy. Trước khi bão đổ bộ vào, khoảng 1.000 bộ đội và lực lượng dự bị động viên của tỉnh đã tổ chức di dời 4.000 người ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức thu hoạch khẩn cấp những diện tích lúa và hoa màu đã sắp tới dộ chín.
Bão số 7 làm sạt 1.000 m mái kè Ðồng Xâm (Kiến Xương), hơn 300 m đê biển Ðông Long, 200 m kè Ðông Minh (Tiền Hải) và hàng chục mét kè Xa Cát sông Trà Lý. Các lực lượng hộ đê đã xử lý ứng cứu đê, kè sạt lở. Toàn bộ TP Thái Bình đã bị mất điện từ ngày 26-9. Hiện nước biển đã dâng cao tới mức 3,5 m, chỉ còn 0,5 m nữa là tràn qua mặt đê. Theo số liệu thống kê mới nhất, đến chiều 27-9, tỉnh có năm đoạn đê, kè thuộc các tuyến đê biển số 5, 6, 7, 8 bị sạt lở với tổng chiều dài 3.500 m; 10 nhà đổ, 450 nhà và phòng học tốc mái; 300 cột điện bị gãy đổ; 2.500 ha rau màu bị dập nát; 2.200 ha đầm ngập trắng.
* Tỉnh Ninh Bình bão làm nhiều đoạn đê ven biển Kim Sơn bị sạt lở. Toàn tỉnh có 18.800 ha lúa bị đổ, hơn 2.265 ha rau màu bị dập nát, hơn 1.000 nhà cấp bốn tốc mái và hư hỏng nặng, toàn bộ đường điện hạ thế, đường truyền thanh bị đứt, hàng trăm cây đổ (từ Kim Sơn đến thị xã Ninh Bình). Huyện Yên Khánh đã huy động 180 bộ đội, 300 thanh niên xung kích để xử lý các sự cố đê điều. Tuyến đê biển Bình Minh 2, mặc dù đã được phủ hơn 20 nghìn m2 bạt chắn sóng, nhưng đã có hàng trăm mét bị rách và đê bị sạt lở nhiều đoạn.
* Tại huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), toàn bộ tuyến đê huyện đã bị vỡ, nước tràn vào trong đê, nhiều cây cối bị đổ. Ðường giao thông vào các xã ven biển bị cô lập. UBND huyện Hậu Lộc vừa cứu đói 500 thùng mỳ tôm đến các khu vực dân tạm trú. Ðường vào xã Minh Lộc bị giám đoạn bởi cây đổ và cột điện, làm năm người bị thương. Hiện nay nước đã tràn sâu vào đất liền vài km, ba xã Ða Lộc, Ngư Lộc, Minh Lộc đã bị ngập, 30 nhà bị cuốn trôi. Ngoài tuyến đê biển đã vỡ, các tuyến đê Ða Lộc, Ninh Phú, kè Y Vích, Ngư Lộc, Hải Lộc, Hoàng Thanh, Hoằng Hóa, Quảng Cư, Sầm Sơn, Quảng Nham, Quảng Phú, Quảng Xương, Hải Thanh, Hải Châu, Hải Thượng, Tĩnh Gia đã bị tràn. Theo báo cáo nhanh của các huyện vùng biển, đến 13 giờ ngày 27-9, bão số 7 đã làm một người chết; 950 nhà sập, 8.800 nhà khác tốc mái, xiêu vẹo, 50 phòng học, trạm y tế bị đổ; 25.765 ha lúa, 1.270 ha rau màu, gần 5.760 ha mía bị ngập, đổ gãy; hơn 22.500 cây xanh bị đổ; hơn 18,6 km đê bị sạt lở, 27,2 km đê bị nước biển tràn qua, 263 cột điện hạ thế và cột điện thoại bị đổ.
* Trước khi bão số 7 đổ bộ vào Nghệ An, 8.888 hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn. Cùng với việc di dời dân, 4.100 tàu thuyền của Nghệ An cũng đã neo đậu tránh bão an toàn tại các cửa lạch ở nhiều địa phương trong tỉnh. Mưa, bão đã làm hai người bị thương, sập một nhà và còn 10 tàu của tỉnh chưa liên lạc được. Tại các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, Hưng Nguyên, Diễn Châu, bão đã làm nhiều diện tích cây trồng và nuôi thủy sản bị thiệt hại; 30 nghìn m đê bị sạt, 235 cột điện hạ thế bị đổ, gãy, khoảng 100 km đường quốc lộ, đường liên huyện, liên xã miền núi bị ngập, sạt lở và ách tắc; đổ gãy 55 nghìn cây cao-su đã kinh doanh.
* Tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức di dời nhanh các hộ dân dọc 300 km đê biển trên địa bàn tỉnh đến nơi an toàn. Ðến nay, hơn 5.000 hộ với khoảng 20.000 dân dọc tuyến đê biển thuộc các huyện Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh... đã được di dời.
* Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định cấp cho Công ty Khai thác công trình thủy nông 20 nghìn bao cát, 200 rọ thép... để gia cố các hồ chứa nước lớn, nhằm chủ động đối phó với cơn bão số 7. Ðồng thời, các địa phương cũng đã huy động hơn 10 nghìn lượt người tham gia gia cố các bờ đê, bờ sông bị sạt lở. Theo Sở Thủy sản tỉnh, đến chiều ngày 26-9 vẫn còn 10 tàu đánh cá của ngư dân chưa vào bờ trú ẩn.
* Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ sung 200 tỷ đồng vốn mua bổ sung số vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia đã vừa xuất để phục vụ phòng, chống thiên tai.
* Theo Cục Thủy lợi, đến trưa 27-9, diện tích lúa bị úng ngập chưa nhiều, nhưng các trạm bơm tiêu ở các tỉnh Nam Ðịnh, Hà Nam, Thanh Hóa đều bị mất điện từ sáng, cho nên không hoạt động được. Ngành thủy lợi phối hợp ngành điện lực rà soát, kiểm tra hệ thống lưới điện để kịp thời cung cấp điện cho chống úng, cứu lúa.
* Ngay chiều 27-9, Bộ Quốc phòng đã quyết định vận động các đơn vị trong toàn quân ủng hộ đồng bào vùng bị bão lụt khắc phục hậu quả. Trước mắt, mỗi cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng ủng hộ một ngày lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ ủng hộ 5.000 đồng. Bộ Quốc phòng cũng đã quyết định cho cán bộ, chiến sĩ có gia đình bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 7 gây ra được nghỉ phép 10 ngày để giúp đỡ gia đình.
* Theo tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam, ngày 27-9 do ảnh hưởng bão số 7 các chuyến bay đi đến hướng đông - nam phải hủy chuyến. Tại sân bay quốc tế Nội Bài đến 11 giờ trưa đã phải hủy năm chuyến bay đi các chặng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh; Hà Nội - Ðà Nẵng; Hà Nội - Huế; Hà Nội - Ðà Lạt; Hà Nội - Cam Ranh. Sau 11 giờ bão giảm, các chuyến bay tiếp tục thực hiện theo lịch.
* Theo Ban Phòng, chống lụt bão của Công ty Ðiện lực I (Tổng công ty Ðiện lực Việt Nam), cơn bão số 7 đã gây ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh trên địa bàn quản lý của công ty. Tại Hà Tĩnh, bão đổ bộ vào lúc 12 giờ trưa làm 6 đường dây trung thế bị đứt do cây đổ gây mất điện trên diện rộng. Ðến 14 giờ chiều 28-9, những sự cố trên đã được khắc phục. Tại Nghệ An, đường dây 110 kV cấp điện cho phụ tải xi-măng Bỉm Sơn và 15 đường dây trung thế trên địa bàn tỉnh bị nhảy rơ-le gây mất điện, đến 15 giờ chiều cùng ngày mới chỉ khôi phục 15 đường dây trung thế, còn đường điện cấp điện cho xi-măng Bỉm Sơn vẫn chưa khắc phục được. Tại Thanh Hóa, bốn đường dây 110 kV bị nhảy rơ-le gây mất điện trên toàn tỉnh. Ðến 15 giờ cùng ngày, mới chỉ khắc phục được hai đường dây 110 kV cấp điện cho TP Thanh Hóa, các huyện còn lại vẫn mất điện. Tại Nam Ðịnh, bão số 7 đổ bộ vào địa phận tỉnh lúc 11 giờ gây đổ 50 cột điện trung thế, nổ một máy cắt và ngập một trạm biến áp. Hai huyện Giao Thủy và Hải Hậu bị ảnh hưởng nặng nhất đến nay vẫn mất điện. Ðiện lực Nam Ðịnh mới chỉ khôi phục được một số cột điện, thay máy cắt. Tại Quảng Ninh, từ ngày 27-9 gió mạnh đã làm đứt một số đường dây 22 kV khu vực Tiên Yên - Móng Cái gây mất điện toàn bộ khu vực này, đến chiều 28-9 các sự cố đã được khôi phục.
* Ngày 27-9, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống và khắc phục cơn bão số 7 tại các tỉnh Nam Ðịnh, Thái Bình và Ninh Bình. Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp Ban chỉ huy PCLB các địa phương di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm; bảo đảm an toàn tuyệt đối hồ sơ tài liệu nghiệp vụ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Tổ chức triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn, không để kẻ xấu lợi dụng hoạt động phạm tội.
* Theo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, tính đến 16 giờ ngày 27-9, trên địa bàn thành phố có 11 cây xanh bị đổ, trong đó có hai cây đổ ra đường gây ách tắc giao thông tại số 93 phố Huế va 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hiện nay, công ty đã cho công nhân giải quyết, thu dọn hiện trường, giải phóng mặt đường, bảo đảm cho các phương tiện qua lại bình thường.
* Trong mắt bão Thanh Hóa
* Bão số 7 gây thiệt hại cho hệ thống đê biển miền bắc
* Bão số 7 suy yếu và chuyển hướng sang Lào
* Một số tuyến đê ở Nam Định và Thanh Hóa bị vỡ
* Nam Định sơ tán 80 nghìn dân an toàn
* Bão số 7 đi sâu vào Thanh Hóa
* Quyết liệt đối phó với cơn bão số 7