Cần đề phòng hoàn lưu của bão, có thể gây dông lốc xoáy

NDO - Chia sẻ với báo chí những thông tin mới nhất về diễn tiến bão số 4 ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia nhiều lần nhắc về việc cảnh báo người dân không chủ quan với bão số 4, đồng thời, đặc biệt đề phòng hoàn lưu bão sẽ xuất hiện đợt dông lốc xoáy mạnh, nguy hiểm hơn cả gió giật mạnh do bão gây ra.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo người dân không được có tâm lý chủ quan với bão số 4.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo người dân không được có tâm lý chủ quan với bão số 4.

Bão số 4 có gió giật mạnh cấp 8, cấp 9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay 19/9, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 2024; tại Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng 210km về phía Đông Bắc, cách Quảng Trị khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển với tốc độ 20km/giờ theo hướng Tây. Đến 16 giờ ngày 19/9 vị trí tâm bão ở trên vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Quảng Nam, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển với tốc độ 20-25km/giờ theo hướng Tây. Rủi ro thiên tai cấp 3: Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa); vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư); khu vực đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam.

Đến 4 giờ ngày 20/9 vị trí áp thấp ở trên khu vực trung Lào; di chuyển 15-20km/giờ theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu dần. Mức độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Nam (bao gồm đảo Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư); khu vực đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam.

Dự báo, ngày và đêm 19/9, phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực từ Bình Định đến Cà Mau, phía nam của khu vực giữa Biển Đông, nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-5,0m. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m. Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,5m...

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2, riêng vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi cấp 3.

Không được có tâm lý chủ quan với bão số 4

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm khuyến cáo người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn tiến của bão số 4.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm khuyến cáo người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn tiến của bão số 4.

Ông Khiêm cho biết, hoàn lưu của bão số 4 bao trùm rộng, không chỉ trong khu vực đang chịu tác động của bão là Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ mà nó còn mở rộng ra các khu vực khác ở phía nam đồng bằng Thanh Hóa và khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ. Do tác động của hoàn lưu của gió mùa Tây Nam mạnh đang nằm trong dãy hội tụ nhiệt đới có thể xuất hiện mưa dông lốc xoáy kèm gió giật mạnh.

“Tôi nhấn mạnh rất nhiều lần gió tốc độ giật mạnh dông lốc xoáy từ hoàn lưu bão còn mạnh thậm chí nguy hiểm hơn rất nhiều của gió giật của cơn bão. Điều này gây nguy hiểm với các hoạt động trên biển và ven bờ, đặc biệt khu neo đậu lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản. Chúng ta không chỉ nghĩ rằng đây là cơn áp thấp nhiệt đới hay cơn bão cấp 8 mà xem thường tác động gió của nó”, ông Khiêm nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn áp thấp nhiệt đới này nằm trong hệ thống giải hồ nhiệt đới đang duy trì trong khu vực Trung Trung Bộ. Đồng thời hiện tại cũng là thời kỳ hoạt động mạnh của gió mùa Tây Nam nên tác động tổ hợp này gây ra một đợt mưa lớn diện rộng. Lượng mưa nhận định từ nay đến hai ngày tới khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Trung Bộ lượng có thể từ 100mm-300mm, một số nơi có thể đến 500mm.

"Khu vực trọng tâm đặc biệt lưu ý đó là Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị có thể xuất hiện mưa với cường suất lớn, lượng mưa có thể trên 100mm kéo dài trong vòng từ 3-6 tiếng đặc biệt là khi bão số 4 tiếp cận gần bờ", ông Khiêm chia sẻ.

Ông Khiêm cũng cho biết, do tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh đang nằm trong hệ thống thời tiết xấu nên vùng mưa mưa không chỉ ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ mà còn có thể xuất hiện ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, các khu vực phía nam đồng bằng Thanh Hóa.

Chuyên gia cũng khuyến cáo người dân ở các khu vực Tây Nguyên, Kom Tum, Đăk Nông, Lâm Đồng cần cảnh giác với tình trạng sạt lở đất, mưa lớn ở khu vực Nam Bộ có thể gây ngập úng đô thị.